Lai Châu: Chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho hiện tại và tương lai
03/04/2025 06:41 GMT +7
Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của ông Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho người dân khu vực lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện Than Uyên (Lai Châu).
- Vào mùa khai thác đánh bắt thủy sản, chủ tàu Khánh Hòa lo thiếu "bạn"
- Sửa một số Nghị định ngành thủy sản, đề xuất đưa 3 loài cá ngừ vào diện "không quy định kích thước tối thiểu"
Than Uyên thả 10 vạn cá giống xuống hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho người dân khu vực lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện.
Theo đó, hằng năm, sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của huyện Than Uyên đạt hơn 900 tấn. Việc thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trong khu vực lòng hồ Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát là việc làm có ý nghĩa thiết thực, từng bước phục hồi nguồn lợi thủy sản đang bị suy giảm. Đồng thời, tạo sinh kế cho người dân, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Hoạt động thả cá giống nhằm tăng sản lượng thủy sản ngoài tự nhiên, ổn định môi trường sinh thái, đa dạng sinh học các thành phần giống loài thủy sản. Do đó, mỗi người dân cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho hiện tại và tương lai. Đặc biệt, không khai thác, đánh bắt cá mùa đẻ trứng để cho cá sinh sản tự nhiên, nhằm bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tài trợ, quyên góp, ủng hộ, tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên. Qua đó, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và mang lại lợi ích cho đời sống.
Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo người dân đã thả khoảng 10 vạn con cá giống có khả năng sinh trưởng mạnh trong tự nhiên như: Trắm, chép, trôi, mè… xuống lòng hồ Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát. Hoạt động này cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý nghĩa, trách nhiệm trong công tác tái tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Than Uyên.
Nuôi thủy sản ở Hải Hà (Quảng Ninh) chắn luồng thủy nội địa Quốc gia: Di dời 2 bè, bố trí vị trí nuôi mới
Theo thông tin mới nhất từ chủ các bè nuôi hàu nằm trong phạm vi luồng chạy tàu, hiện gia đình đã được huyện Hải Hà bố trí vị trí nuôi mới, di dời 2 bè phía ngoài cùng, các bè còn lại chờ thu hoạch xong khoảng 4-5 tháng sau mới di chuyển.
Huyện Hải Hà (Quảng Ninh): Quy hoạch nuôi thủy sản chắn luồng đường thủy nội địa Quốc gia
Thời gian gần đây, nhiều thuyền trưởng tàu vận tải thường xuyên qua lại trên tuyến luồng thủy Quốc gia Móng Cái – Vân Đồn – Cẩm Phả “vã mồ hôi” vì các bè nuôi hàu của người dân ở gần khu vực Cửa Tiếu (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) chắn hết cả lối đi.
Phát hiện công ty sản xuất thuốc, thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản nghi vấn giả mạo
Chiều 12/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện thu giữ số lượng lớn thuốc, thức ăn bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản nghi vấn kém chất lượng và giả.