Khi nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

04/03/2019 06:05 GMT +7

Bước vào xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, nhưng với sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và người dân, bức tranh nông thôn ở xã Chiềng La (Thuận Châu - Sơn La) đã có nhiều khởi sắc.

Trò chuyện với phóng viên Trang trại Việt, ông Quàng Văn Bảo – Chủ tịch UBND xã Chiềng La, cho biết: Chiềng La là xã vùng III của huyện Thuận Châu, có 4 dân tộc: Thái, La Ha, Khơ Mú, Kinh cùng sinh sống. Thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp theo lối canh tác cũ… nên bước vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp.

 Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, góp tiền bạc, công sức xây dựng đường giao thông nông thôn.

Để khắc phục khó khăn trên, sau khi có quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, xã đã phân công nhiệm vụ cho các khối đoàn thể phụ trách các bản từng tiêu chí cụ thể, như: MTTQ xã phụ trách tiêu chí nhà ở, văn hóa, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức chính trị; Hội Nông dân phụ trách tiêu chí giáo dục, hình thức sản xuất, hộ nghèo; Hội phụ nữ phụ trách tiêu chí y tế, môi trường, bưu điện; Đoàn thanh niên phụ trách tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện, an ninh trật tự xã hội, lao động có việc làm.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hàng trăm ha cây trồng kém hiệu quả đã được thay thế bằng 95,7 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Xoài, nhãn, mận, bơ, chanh leo, bưởi...

 Được vay vốn, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia cầm với số lượng lớn để nâng cao thu nhập.

Về giao thông, tổ chức thi công được 8 tuyến đường với tổng chiều dài 6,6 km. Tổng vốn đầu tư 8,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 2,7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 5,7 tỷ đồng.

Trong năm 2018 đã xây dựng được 3 nhà văn hóa tại 3 bản (Lọng Cạo, Tảư, Lả Lốm) với tổng mức đầu tư là 2,38 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 238 triệu đồng. Hiện nay, 100% bản đã có nhà văn hóa.

Anh Lò Văn Thận, Trưởng bản Lọng Cạo, tâm sự: Với phương châm xây dựng nông thôn mới (NTM) theo nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, Chiềng La đã nhận được sự đồng thuận của người dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ trong việc thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật.

 Đến nay, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch của xã Chiềng La đạt trên 95%.

“Xác định xây dựng NTM là bàn đạp giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, năm 2012, khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được vay vốn để phát triển sản xuất; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật mới cho bà con thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ vậy, khi mức sống và thu nhập của người dân ngày một được nâng lên thì việc thực hiện các tiêu chí khác sẽ được thuận lợi hơn” – ông Bảo chia sẻ.

Những năm qua, bằng những bước đi phù hợp, thiết thực của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của người dân, đến nay xã Chiềng La đã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng NTM (quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự xã hội). Đây chính là cơ sở để xã tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại về xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đề ra.