dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La: Kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho nông dân

Sáng nay (29/12), tại nhà văn hoá bản Híp (xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Hội Nông dân Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho 30 hội viên nông dân thuộc Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Híp.

Phát biểu quán triệt hội nghị tập huấn, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị các học viên chú ý tập trung nghe giảng; giảng viên dùng cách truyền đạt dễ hiểu nhất để phổ biến kiến thức cho bà con nông dân. 

Hội Nông dân Sơn La: Tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho hội viên nông dân - Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp tại Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Híp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

"Mục tiêu của hội nghị tập huấn là giúp cho hội viên nông dân biết cách chăm sóc, cắt tỉa cành cây, phòng trừ sâu bệnh hại, làm sao tạo được cây đảm bảo kỹ thuật, cho năng suất, chất lượng tốt hơn. Qua đó, xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả của bà con trong Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Híp; sản phẩm khi cho thu hoạch cạnh tranh được với thị trường", Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nói.

Hội Nông dân Sơn La: Tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho hội viên nông dân - Ảnh 2.

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu quán triệt tại hội nghị tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp tại Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Híp. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại hội nghị tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp, các học viên của Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Híp đã được giảng viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La truyền đạt những kiến thức bổ ích về kỹ thuật chăm sóc cây xoài, nhãn và thanh long ruột đỏ trồng trên đất dốc.

Hội Nông dân Sơn La: Tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho hội viên nông dân - Ảnh 3.

Hội viên nông dân Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Híp nghiên cứu tài liệu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong đó, tập trung vào quy trình tưới nước, làm cỏ, tỉa cành tạo tán sau thu hoạch; bón phân, kích thích chồi non, xử lý ra hoa. Đặc biệt là khâu nhận biết các loại sâu bệnh hại cho cây trồng, hướng dẫn cách phòng, trừ sâu bệnh gây hại trên xoài, nhãn, thanh long...

Hội Nông dân Sơn La: Tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho hội viên nông dân - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Đông, cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La trực tiếp tập huấn kỹ thuật cho hội viên nông dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Cùng với đó, cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La cũng đã trực tiếp giải đáp chi tiết những câu hỏi, thắc mắc của hội viên nông dân liên quan đến kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc.

Hội Nông dân Sơn La: Tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho hội viên nông dân - Ảnh 5.

Sau buổi tập huấn lý thuyết tại nhà văn hoá bản Híp, cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La đã trực tiếp hướng dẫn hội viên nông dân Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Híp kỹ thuật cắt tỉa, bón phân cho cây xoài, nhãn ngay tại vườn cây của một số hộ. Ảnh: Tuệ Linh.

Thông qua hội nghị tập huấn sẽ trang bị những kiến thức bổ ích về kỹ thuật, kinh nghiệm trồng cây ăn quả cho hội viên nông dân trong Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Híp. Từ đó, giúp bà con chăm sóc vườn cây ăn quả trên đất dốc hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập; góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền sở tại hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tuệ Linh - Mùa Xuân