Hội Nông dân phát huy vai trò "đầu tàu" trong xây dựng nông thôn mới
22/06/2025 15:45 GMT +7
Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La) phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống hội viên nông dân.
- Lâm Đồng: Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, phối hợp đồng bộ, hướng đến phát triển bền vững
- Nông thôn mới nâng cao ở Quảng Bình: Hướng tới giảm nghèo bền vững và nâng chất lượng sống
- Giờ phút sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình đang đến, Vĩnh Phúc có xã nông thôn mới kiểu mẫu đã trù phú còn đẹp như phim
Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
Trở lại Mai Sơn (Sơn La) những ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi thay vượt bậc. Từ những con đường lầy lội, bụi bặm của ngày xưa, nay đã được thay thế bằng hệ thống đường giao thông trải bê tông phẳng lì, rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại và giao thương của người dân.
Cảnh tượng những ngôi nhà xây kiên cố với mái ngói xanh, mái ngói đỏ mọc lên san sát ở các bản vùng cao đã minh chứng cho cuộc sống ấm no, sung túc hơn, khi thu nhập của bà con ngày càng được nâng cao nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học vào phát triển cây ăn quả và chăn nuôi.
Xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Mai Sơn đã đồng lòng, góp sức. Người có của góp của, người có sức góp công, tất cả cùng chung tay kiến thiết quê hương.

Cò Nòi là một trong những xã của huyện Mai Sơn nổi bật với phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Tiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cò Nòi, chia sẻ: "Các cấp hội tập trung tuyên truyền hội viên phát triển kinh tế, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Chúng tôi tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, phát triển chăn nuôi hiệu quả, từ đó tăng thu nhập và cải thiện đời sống".
Với phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, xã Cò Nòi hiện có 2.114 ha cây ăn quả, trong đó gần 307 ha được cấp mã số vùng trồng và hơn 49 ha đạt chứng nhận VietGAP. Đặc biệt, trên 756 ha cây ăn quả đang ứng dụng công nghệ tưới ẩm tiên tiến. Diện tích trồng mía đạt 1.443 ha với năng suất 70-80 tấn/ha và dâu tây gần 500 ha. Toàn xã hiện có 30 hợp tác xã nông nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Nhờ những nỗ lực này, thu nhập bình quân đầu người tại Cò Nòi đã đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%.

Nâng cao đời sống người dân từ xây dựng nông thôn mới
Ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn, cho biết: "Hội Nông dân huyện Mai Sơn có 291 chi hội, với trên 20.000 hội viên. Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chúng tôi triển khai hiệu quả các phong trào thi đua giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu; hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng".
Từ năm 2024 đến nay, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 250 buổi tập huấn cho trên 8.200 lượt nông dân về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Hơn nữa, 205 lớp tập huấn trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả theo hướng hữu cơ cũng được mở cho 11.500 lượt hội viên. Hội cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 56 tấn ngô, lúa giống; 700 tấn phân bón các loại, 5.600 giống cây ăn quả, 2.000 tấn thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân.

Đặc biệt, Hội đã nhận ủy thác hơn 260 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giúp gần 5.000 hội viên có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, 16 dự án đã được triển khai, cho 144 hội viên vay gần 6 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Những hoạt động này đã góp phần đáng kể giúp hội viên nông dân từng bước tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện xuống còn 9,09%.
Các phong trào thi đua của nông dân đã đóng góp tích cực để huyện Mai Sơn sớm hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện có 10/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, 31 bản, tiểu khu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 13 bản, tiểu khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Mai Sơn đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực đóng góp công sức, vật chất, hiến đất, mở đường.
Đây là những
đóng góp quan trọng vào mục tiêu của huyện trong năm 2025, hướng tới có thêm 1
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng 5 thôn, bản, tiểu khu đạt chuẩn
nông thôn mới, trong đó có 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Tags:
Nông thôn mới Sơn La, ở các bản vùng sâu, vùng cao tìm ra cách làm riêng mới có kết quả
Với tỉnh miền núi Sơn La, việc xây dựng nông thôn mới ở các bản vùng cao gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, địa phương này đã có những cách làm phù hợp trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.
Nông thôn mới Sơn La: Bản Hùn đồng lòng xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu
Được chọn là điểm xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, Bản Hùn, xã Chiềng Cọ (TP Sơn La, Sơn La) đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu thành bản nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023.
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Sơn La: Nâng cao năng lực xây dựng NTM
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Nông thôn mới Sơn La: Mường La "thay da, đổi thịt"
Nhờ thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mường La, tỉnh Sơn La hôm nay đang "thay da, đổi thịt". Qua đó, đã góp phần giúp nông thôn mới ở Mường La nói riêng và nông thôn mới Sơn La nói chung ngày càng bứt phá.