dd/mm/yyyy

Hòa Bình: Sắp có huyện thứ 2 cán đích nông thôn mới

Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đang chờ đợi từng ngày để trở thành huyện nông thôn mới (NTM) thứ 2 của tỉnh Hòa Bình sau thành phố Hòa Bình.

Lương Sơn là huyện nằm ở cửa ngõ của tỉnh Hòa Bình, có điều kiện hạ tầng kết nối thuận lợi với quốc lộ 6. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 40 km, biên giới liền kề với khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu đô thị Phú Cát, Miếu Môn, Đại học Quốc gia, Làng văn hoá các dân tộc... Chính vì vậy, huyện đã có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua huyện ủy, HĐND, UBND Lương Sơn đã có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong công tác xây dựng NTM. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, các xã đã tạo ra những phong trào xây dựng NTM toàn diện trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, cho đến nay toàn huyện đã có 19/19 xã (sau sáp nhập là 11/11) xã đạt chuẩn NTM và đang dần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn tại huyện.

Hòa Bình sắp có huyện thứ 2 cán đích nông thôn mới - Ảnh 1.

Đoàn thẩm định nông thôn mới đến kiểm tra tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Lương Sơn là huyện có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và 1 thị trấn. Toàn huyện có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Mường, Dao, Kinh, trong đó người Mường chiếm khoảng 70% dân số. Vì vậy, các cấp chính quyền tại huyện đã xác định từ những ngày đầu triển khai xây dựng NTM là làm sao nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân. Làm sao cho nhận thức của cán bộ, người dân rằng xây dựng NTM vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ và gắn với quyền lợi của mình để chương trình được thành công.

Hòa Bình sắp có huyện thứ 2 cán đích nông thôn mới - Ảnh 2.

Người dân sinh sống ở thôn Sấu Thượng (xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn), vui mừng khi biết thông tin huyện cán đích nông thôn mới.

Là 1 trong những hộ hiến 700m2 đất làm đường giao thông nông thôn, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM, ông Phan Ngọc Bảo, thôn Sấu Thượng (xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn), cho biết: "Khi nghe thông tin huyện cán đích nông thôn mới và là huyện thứ 2 được công nhận đạt chuẩn sau TP. Hòa Bình, cá nhân tôi thấy rất vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng chính quyền gìn giữ và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới".

Hòa Bình sắp có huyện thứ 2 cán đích nông thôn mới - Ảnh 3.

Đến nay, toàn huyện Lương Sơn đã có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Với mục tiêu trở thành huyện cán đích NTM thứ 2 của tỉnh Hòa Bình, các đơn vị tại huyện đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể theo từng tháng, quý, năm. Cảnh quan môi trường luôn được huyện quan tâm thực hiện, nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn theo hướng hàng hóa và có thương hiệu, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, như: Dê núi, rau hữu cơ, gà thả đồi và vùng sản xuất cây ăn quả hơn 2.000 ha... tạo điều kiện nâng cao nguồn thu nhập ổn định cho bà con nhân dân. Năm 2019, huyện Lương Sơn đã có 3 sản phẩm được xếp hạng từ 3 sao đến 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Hòa Bình sắp có huyện thứ 2 cán đích nông thôn mới - Ảnh 4.

Nhiều mô hình kinh tế tại huyện Lương Sơn đã có doanh thu cao, cá biệt như Hợp tác xã chuối ViBa, xã Liên Sơn là 1 trong những sản phẩm OCOP 3 sao.

Là huyện nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 40 km, vì vậy Lương Sơn có những lợi thế nhất định để xây dựng phát triển ngành nông nghiệp và công nghiệp. Chính vì đã phát huy được lợi thế, tiềm năng của huyện mà đời sống của người dân không ngừng tăng lên. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm. Hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. 

Huyện Lương Sơn đã bước đầu thực hiện được mục tiêu là vùng kinh tế động lực của tỉnh Hòa Bình. Để đạt được kết quả trên huyện đã tập trung các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển mọi lĩnh vực, đặc biệt khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Hòa Bình sắp có huyện thứ 2 cán đích nông thôn mới - Ảnh 5.

Quyết định công nhận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện chương trình NTM, đến hết năm 2019, huyện Lương Sơn đã đạt được những kết quả nổi bật, có 11/11 xã đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn của huyện được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,92%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,86%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, công nghiệp – xây dựng 63,1%. Thương mại – dịch vụ 24,8%, nông lâm nghiệp, thuỷ sản 12,1%. Quy mô các ngành kinh tế tăng gấp 2,2 lần so với năm 2015… Huyện Lương Sơn được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch). Lương Sơn không có nợ đọng xây dựng cơ bản xây dựng NTM…

Được biết, ngày 24/7 này, huyện Lương Sơn sẽ tổ chức lễ công bố huyện thứ 2 về đích nông thôn mới.

Hà Hoàng