dd/mm/yyyy

Hòa Bình: Cử 300 cán bộ y tế hỗ trợ huyện Phú Xuyên và Chương Mỹ (Hà Nội) chống dịch Covid-19

Hôm nay 11/9, tỉnh Hòa Bình đã cử 300 cán bộ y bác sỹ hỗ trợ huyện Phú Xuyên và huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, những cán bộ y bác sỹ được cử đi lần này sẽ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Phú Xuyên và huyện Chương Mỹ (thành phố Hà Nội). Cụ thể, đoàn công tác số 1 tại huyện Phú Xuyên có 200 cán bộ y bác sỹ, đoàn công tác số 2 tại huyện Chương Mỹ có 100 y bác sỹ.

Hòa Bình: Tiếp tục cử 300 cán bộ y tế hỗ trợ chống dịch ở 2 huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ - Ảnh 1.

Tỉnh Hoà Bình tiếp tục cử 300 cán bộ y tế hỗ trợ 2 huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ phòng chông dịch. Ảnh Thanh Hải.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sỹ trong tỉnh thời gian qua đã nỗ lực, cống hiến hết mình cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, Hà Nội tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình, hiện nay rất nhiều lao động của tỉnh đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Chính vì vậy, tham gia công tác chống dịch tại Hà Nội là tình cảm, trách nhiệm của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình hướng về thủ đô Hà Nội, đồng thời cũng là cách để bảo vệ tỉnh trước làn sóng Covid-19 bùng phát. Đề nghị các cán bộ y bác sỹ tham gia đoàn công tác tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ 150 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình hỗ trợ 50 triệu đồng; Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ 10 triệu đồng... cho hai đoàn công tác.

Trước đó, Sở Y tế Hòa Bình đã tổ chức Lễ ra quân cử đoàn công tác gồm 200 người thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ tiêm vaccine tại UBND huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tính từ đầu tháng đến nay, tỉnh Hoà Bình đã cử 500 cán bộ y tế hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng chống dịch.

Hà Hoàng