Hộ khá “dắt tay” hộ nghèo cùng vươn lên từ vốn Quỹ
22/02/2019 14:15 GMT +7
Là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn song những năm qua, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) ở tỉnh Hòa Bình đã thu được những hiệu quả quan trọng. Từ nguồn vốn của Quỹ đã giúp hàng nghìn lượt hộ được vay vốn ưu đãi, từng bước tăng thu nhập và nâng cao đời sống của hội viên nông dân.
Đẩy mạnh tăng trưởng Quỹ HTND
Điểm nhấn đầu tiên cũng là tiền đề để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND đó là Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như phát thanh, bảng tin, bảng ảnh, tài liệu học tập công tác Hội…, công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn hiểu rõ vai trò, mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND. Từ đó, mọi người đều tích cực tham gia đóng góp ủng hộ, phát triển Quỹ. Bên cạnh đó, các cấp Hội ND Hòa Bình cũng đề nghị nguồn ngân sách của tỉnh, huyện cấp bổ sung nguồn vốn. Năm 2018, Quỹ HTND tỉnh Hòa Bình được ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng, ngân sách 11/11 huyện cấp bổ sung Quỹ HTND huyện với tổng số vốn 900 triệu đồng/năm, vận động cán bộ, hội viên được hơn 1 tỷ đồng.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Hòa Bình đã và đang tăng trưởng tốt. Trước năm 2011, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân chỉ đạt hơn 1,5 tỷ đồng, hiện tại đã tăng lên gần 30 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn T.Ư Hội NDVN ủy thác hơn 12,8 tỷ đồng thực hiện 31 dự án với 384 hộ nông vay vốn. Nguồn ngân sách tỉnh cho vay 28 dự án, 284 hộ vay với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Tỷ lệ thu hồi vốn của Quỹ HTND đạt 100%, không có nợ quá hạn. Từ nguồn vốn của Quỹ đã giúp hàng nghìn lượt hộ được vay vốn ưu đãi, từng bước tăng thu nhập và nâng cao đời sống của hội viên nông dân. Hiệu quả các mô hình được nâng lên, thu nhập bình quân các hộ vay vốn tăng từ 15 - 20 triệu đồng/năm.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình khẳng định: Các dự án vay vốn Quỹ HTND thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Các hộ sử dụng đúng mục đích vốn vay, nộp phí đúng hạn. Nhờ đó giúp nông dân, nhất là nông dân nghèo có vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định. Thời gian tới, các cấp Hội tỉnh Hòa Bình tăng cường vận động phát triển Quỹ HTND nhằm tạo điều kiện để hội viên, nông dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
Hộ khá “dắt tay” hộ nghèo vươn lên
Đến thăm mô hình trồng bưởi diễn ở xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy), chúng tôi cảm nhận rõ hiệu quả hoạt động Quỹ HTND thông qua câu chuyện của người dân địa phương. Chị Bùi Thị Thanh ở xóm Đại Đồng chia sẻ: “Gia đình tôi có diện tích đất vườn đồi rộng nhưng do thiếu vốn sản xuất nên loay hoay mãi vẫn không thể thoát nghèo. Từ khi được vay gần 40 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ HTND, vợ chồng tôi đã mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn tạp, phát triển cây bưởi diễn. Đến nay, với hơn 100 gốc bưởi đang cho thu hoạch, gia đình tôi đã trả hết vốn vay. Mỗi năm, bình quân nguồn thu từ bưởi diễn cũng mang lại cho gia đình tôi khoảng trên dưới 100 triệu đồng”.
Còn tại xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, với 300 triệu nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Hòa Bình, 15 hộ dân nơi đây đã đầu tư vào nuôi dê hiệu quả. Đến nay, sau hơn 3 năm, các hộ dân nơi đây không những trả đủ cả gốc lẫn lãi mà còn tạo được đàn dê hàng chục con.
Bà Bùi Thị Hiệp - Chủ tịch Hội ND xã Quy Hậu cho biết: “Ban đầu khi thực hiện dự án vay vốn Quỹ HTND, số lượng dê có 180 con, đến nay đã tăng lên 360 con (chưa tính số lượng dê đã bán). Sau 3 năm có thể nói, đây là hướng đi đúng, các hộ không chỉ trả đủ tiền gốc, lãi vay mà còn duy trì được đàn dê để tiếp tục nhân đàn”.
Nguồn vốn Quỹ HTND cũng giúp nhiều hộ dân xã Tân Thành, huyện Lương Sơn có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi lợn, nâng cao thu nhập. Ông Bùi Ngọc Sáu – Phó Chủ tịch Hội ND xã Tân Thành cho biết, tổng số vốn vay Quỹ HTND tỉnh Hòa Bình giải ngân cho dự án “Chăn nuôi lợn nái đảm bảo vệ sinh môi trường” ở xã Tân Thành là 300 triệu đồng. Nguồn vốn đã giải ngân cho nhóm 15 hộ vay, mỗi hộ được vay 20 triệu đồng.
Chia sẻ về cách quản lý vốn vay Quỹ HTND hiệu quả, ông Sáu cho hay, chăn nuôi lợn là 1 trong những thế mạnh của địa phương. Rất nhiều hộ nuôi lợn mong muốn được vay vốn Quỹ HTND để phát triển chăn nuôi. Để công bằng, Hội ND xã đã tổ chức họp bình xét công khai các hộ đủ điều kiện vay vốn. Trong quá trình triển khai dự án, Hội ND xã cùng Ban quản lý dự án luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích. “Lựa chọn đúng đối tượng, giám sát đồng vốn chặt chẽ nên tất cả các hộ đều sử dụng vốn vay hiệu quả. Khi mới thực hiện dự án, trong số 15 hộ vay vốn có 3 hộ nghèo. Nhưng tới nay, các hộ khá đã cùng “dắt tay” giúp 3 hộ này thoát nghèo bền vững”- ông Sáu bày tỏ.
Trên đây chỉ là 3 trong số hàng trăm mô hình được xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ nguồn vốn của Quỹ HTND. Trong đó, có nhiều mô hình sản xuất đã khẳng định rõ hiệu quả kinh tế và đang được nhân rộng tại các địa phương như mô hình nuôi dê sinh sản ở xã Quy Hậu, nuôi trâu bò vỗ béo ở xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc; mô hình chăn nuôi bò sữa ở xã Liên Sơn, trồng rau hữu cơ an toàn ở thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; mô hình chăn nuôi lợn sinh sản và lợn thịt ở xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn; mô hình nuôi lợn bản địa ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu…
Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Cẩm Phương khẳng định: “Việc trực tiếp tham gia quản lý, hướng dẫn ND vay vốn đã giúp các cán bộ hội cơ sở nắm chắc quy định về quản lý, sử dụng Quỹ HTND. Nhiều cán bộ Hội đã tự học, tự tìm hiểu để nâng cao năng lực quản lý tài chính, kỹ năng viết dự án, sâu sát cơ sở… Đây là một trong những yếu rố để rèn luyện và giúp cán bộ hội trưởng thành hơn”.
Theo bà Phương, năm 2019, Hội ND tỉnh tiếp tục đầu tư Quỹ HTND cho vay theo tổ, nhóm ND như hiện nay và tăng cường quảng bá sản phẩm, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm và cung cấp thông tin thị trường cho các tổ, nhóm nông dân, hướng dẫn, hỗ trợ họ sản xuất theo quy hoạch và lợi thế của từng vùng, sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu thị trường đòi hỏi, chứ không phải theo ý thích của người dân.