dd/mm/yyyy

Hình tượng đẹp về người chiến sĩ Biên phòng Sơn La

Chiều nay (20/12), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La tổ chức bế mạc Trại sáng tác với chủ đề "Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh 03/01/1963 - 03/01/2023”.
 Hình tượng đẹp về người chiến sĩ Biên phòng Sơn La - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham quan tác phẩm triển lãm ảnh tại Lễ bế mạc của tác giả Họa sĩ Lê Chương với chủ đề: “Sau buổi tuần tra”. Ảnh: Quàng Hùng.

Những góc nhìn riêng biệt của các văn nghệ sĩ về Bộ đội biên phòng Sơn La

Sau hơn một tháng triển khai, các văn nghệ sĩ đã được thâm nhập về các đồn Biên phòng tuyến biên giới huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp của tỉnh Sơn La. Tại đây các văn nghệ sĩ được cung cấp thông tin và thâm nhập thực tế, tiếp cận với những con người cụ thể về cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của cán, bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và nhân dân biên giới. 

Với những góc nhìn riêng biệt của các văn nghệ sĩ và với từng chuyên ngành đã hình thành nên những tác phẩm ca ngợi về Bộ đội Biên phòng cùng với nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Trước những khung cảnh hùng vĩ và bề thế của núi rừng biên cương, sự kết hợp tận tình của các cán bộ, chiến sỹ tại các đồn Biên phòng và nhân dân nơi đây đã tạo cho các văn nghệ sĩ với nhiều cảm hứng đầy chất lãng mạn, tạo ra những tác phẩm chất lượng và có giá trị nghệ thuật cao.

 Hình tượng đẹp về người chiến sĩ Biên phòng Sơn La - Ảnh 2.

Tác phẩm: "Sau buổi tuần tra" do họa sĩ Lê Chương sáng tác kính tặng Bộ đội Biên phòng Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng.

Tại buổi Lễ bế mạc Ban tổ chức đã nhận được 69 tác phẩm của 27 tác giả thuộc bốn chuyên ngành, như: Âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn học. Để có được kết quả này, đó chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La.

 Hình tượng đẹp về người chiến sĩ Biên phòng Sơn La - Ảnh 3.

Những tác phẩm do các văn nghệ sĩ sáng tác khắc họa đậm nét hình tượng người cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Sơn La trong cuộc sống thường ngày nơi vùng cao biên giới. Ảnh: Quàng Hùng.

Trại sáng tác lần này là dịp để giúp các văn nghệ sĩ hiểu rõ hơn về hình tượng người Biên phòng, tình quân dân trong việc cùng chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới, làm nổi bật lên những hình tượng người chiến sỹ Biên phòng tỉnh Sơn La trải qua 60 năm xây dựng, chiến  đấu và trưởng thành.

 Hình tượng đẹp về người chiến sĩ Biên phòng Sơn La - Ảnh 4.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng Cuốn sách Lịch sử Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho các tác giả tại Lễ bế mạc Trại sáng tác. Ảnh: Quàng Hùng.

Họa sĩ Lê Chương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La, chia sẻ: Đây là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (03/01/1963 - 03/01/2023). 

Đợt thâm nhập thực tế này đã được các văn nghệ sĩ viết lên những tác phẩm phản ánh chân thực nhất hình tượng đẹp về người chiến sỹ Biên phòng với sự cống hiến thầm lặng, dũng cảm hy sinh đấu tranh và chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La qua các thế hệ.



Mùa Xuân - Quàng Hùng