Hấp dẫn hội thi hái chè, sao chè ở Tân Uyên

PV Tây Bắc

02/06/2025 10:31 GMT +7

Ngày 1/6, không khí tại đồi chè xã Phúc Khoa (Tân Uyên, Lai Châu) trở nên sôi động hơn với hội thi hái chè, sao chè theo phương thức truyền thống. Đây là một trong những sự kiện của Lễ hội Trà huyện Tân Uyên lần thứ II, thu hút đông đảo bà con và du khách tới xem.

Sôi nổi hội thi hái chè, sao chè ở Tân Uyên

Hội thi hái chè, sao chè được tổ chức tại đồi chè xã Phúc Khoa, thu hút 6 đội đến từ các xã: Phúc Khoa, Trung Đồng, Thân Thuộc, Pắc Ta, Mường Khoa và thị trấn Tân Uyên tham gia. Các đội thi đã trổ tài ở những nội dung hấp dẫn như hái chè, sao chè theo phương thức truyền thống và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chè sau khi hái và sao.

Các đội trổ tài thi hái chè tại đồi chè xã Phúc Khoa. (Ảnh: Thu Trang)

Ngoài những màn tranh tài gay cấn tại hội thi, người dân và du khách còn được hòa vào các trò chơi dân gian cực kỳ vui nhộn như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh chiêng và thi văn nghệ.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị quán quân nội dung hái chè đã thuộc về đội xã Phúc Khoa, còn đội thị trấn Tân Uyên đã xuất sắc giành giải nhất nội dung sao chè.

Phần thi sao chè của các đội diễn ra khá sôi động và hấp dẫn. (Ảnh: Thu Trang)

Phát biểu tại hội thi hái chè, sao chè, ông Lò Văn Biên – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên phấn khởi: Hội thi hái chè, sao chè và các hoạt động trong Lễ hội Trà huyện Tân Uyên lần thứ II năm 2025 tại xã Phúc Khoa không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sự kiện "Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử - Nâng tầm sản phẩm vùng Trung du và miền núi phía Bắc" năm 2025 tại Lai Châu.

Mục tiêu lớn nhất là quảng bá hình ảnh đồi chè Phúc Khoa đến với du khách, mang đến những trải nghiệm mới lạ, kích cầu du lịch cộng đồng vùng chè và đặc biệt là kết nối tiêu thụ sản phẩm trà, nông sản đặc trưng của Tân Uyên nói chung và Phúc Khoa nói riêng.

Hồi hộp nhất hội thi đó là phần chấm điểm của Ban Giám khảo. (Ảnh: Thu Trang)

Để chè Tân Uyên thực sự "bay cao, bay xa", thời gian tới, các xã trên địa bàn huyện sẽ tập trung tối đa vào việc rà soát cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất, chế biến, kinh doanh chè. Đồng thời, việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch các vùng sản xuất và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến cũng là ưu tiên hàng đầu.

Đặc biệt, việc củng cố và nâng tầm thương hiệu chè Tân Uyên sẽ được chú trọng, đi kèm với các hoạt động xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao đời sống của bà con trồng chè.

Phần thi bịt mắt bắt vịt thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách. (Ảnh: Thu Trang)

Hội thi hái chè, sao chè không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một lời khẳng định về tiềm năng của cây chè Tân Uyên, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành du lịch và nông nghiệp của địa phương.

Đang đêm chen chân soi đèn leo cây hái chè 'nghìn đô' ở cổng trời

Đang đêm chen chân soi đèn leo cây hái chè "nghìn đô" ở cổng trời

Dù đến vùng chè thuộc xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) khá muộn (khoảng gần 19h tối ngày 25.2) nhưng các lãnh đạo của Tập đoàn nông nghiệp Vạn Thịnh Phát và Công ty CP đầu tư và phát triển Sunny World vẫn quyết định soi đèn trèo lên các cây chè cổ thụ ở đây để khám phá và trải nghiệm công việc thu hái loại đặc sản này.

Về Hải Hà xem thiếu nữ hái chè khéo, nhanh như máy trong ngày hội

Về Hải Hà xem thiếu nữ hái chè khéo, nhanh như máy trong ngày hội

Ngày hội văn hóa chè huyện Hải Hà, Quảng Ninh lần thứ nhất - năm 2018 được tổ chức với sự tham gia của các địa phương có diện tích trồng chè lớn trong huyện cùng đông đảo người dân và du khách.

Những cô gái xinh như mộng thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu

Những cô gái xinh như mộng thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu

Mộc Châu được mệnh danh là nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Hàng năm cứ vào tháng 4 dương lịch, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức cuộc thi hái chè và biểu diễn các hoạt động văn nghệ... thu hút hàng nghìn khách du lịch thập phương đến chiêm ngưỡng và khám phá.