dd/mm/yyyy

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Ngày 8/4, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La Phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông".

Trang bị những kiến thức khởi nghiệp

Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông" được tổ chức trực tiếp tại Trường THPT Chuyên Sơn La và online trên nền tảng Zoom tại các trường trung học phổ thông còn lại của tỉnh Sơn La.

Tham gia Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông", hơn 12.300 học sinh lớp 11,12 (trong đó hơn 8.000 học sinh khối 12) và cán bộ, giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được các diễn giả, chuyên gia chia sẻ về những kiến thức như: Nhu cầu nguồn nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0; Hoạt động khởi nghiệp và Kỳ thi Kiến thức công nghệ, Khởi nghiệp sáng tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Học viện và công bố thí sinh đạt giải; Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Tại Hội thảo, các em học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý cũng có cơ hội được các chuyên gia giải đáp những thắc mắc về hoạt động, ý tưởng khởi nghiệp.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 1.

Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông".Ảnh: Văn Ngọc

Em Đặng Quang Dũng, lớp 11 Chuyên toán, Trường THPT Chuyên Sơn La cho biết: Qua Hội thảo em đã được các diễn giả truyền đạt những kiến thức về hành trình khởi nghiệp, năm bắt được nhu cầu nguồn nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0. Qua những kiến thức trên, em sẽ có kinh nghiệm lựa chọn cho bản thân mình những ngành nghề theo học sau khi tốt nghiệp THPT.

Ông Quang Văn Lâm, Phó Giám Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Chương trình Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông" trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 2.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025". Theo đề án này: Học sinh, sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thực, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Cũng theo Phó Giám Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, Hội thảo là một trong những hoạt động hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La. Phó Giám Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La mong muốn Học viện sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động tiếp theo để hỗ trợ cho học sinh THPT của tỉnh Sơn La, đặc biệt trong hình thành ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học; hợp tác để tiếp nhận các em học sinh của tỉnh có nguyện vọng, khát vọng và đam mê khởi nghiệp vì một nền khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một nền nông nghiệp xanh, sạch.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 3.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 4.

Các em học sinh trường THPT Chuyên Sơn La tham dự Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông". Ảnh: Văn Ngọc

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thu hút hàng nghìn dự án khởi nghiệp

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Phạm Bảo Dương - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Là một trường trọng điểm quốc gia của cả nước, trong 67 năm qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo đã đào tạo cho đất nước gần 120.000 cán bộ trình độ đại học, gần 15.000 thạc sĩ và gần 700 tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực cho khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Học viện đã kí kết biên bản ghi nhớ với hơn 200 trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế… mở ra cơ hội giao lưu sinh viên quốc tế cho khoảng 500 sinh viên, sinh viên tốt nghiệp/1 năm.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 5.

GS.TS Phạm Bảo Dương - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt Học viện Nông nghiệp Việt Nam quan tâm đến công tác khởi nghiệp trong sinh viên. Từ năm 2014 đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thu hút hơn 1.250 dự án khởi nghiệp từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông, các địa phương tham gia. Hành trình 9 năm với 5 giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia.

Thời gian tới Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động cho học sinh tỉnh Sơn La, đặc biệt trong vấn đề ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học. Đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết sẽ hợp tác để tiếp nhận các em học sinh của tỉnh có nguyện vọng, khát vọng và đam mê khởi nghiệp vì một nền khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một nền nông nghiệp xanh, sạch đến học tập.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 6.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 7.

Hội thảo được tổ chức online trên nền tảng Zoom tại các trường trung học phổ thông còn lại của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 8.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 9.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 10.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 11.

Một số hình ảnh tại Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông". Ảnh: Văn Ngọc



 

Văn Ngọc