dd/mm/yyyy

Gặp mặt nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống

Chiều nay (3/11) UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người tham gia Ngày hội.

Tri ân 33 nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống

Buổi gặp mặt các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Hoạt động này nhằm tri ân, tôn vinh các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người.

Gặp mặt nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống - Ảnh 1.

Tri ân 33 nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong quá trình xây dựng và phát triển Đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn có sự quan tâm đặc biết đối với công tác dân tộc nói chung, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, trong đó có các dân tộc có số dân rất ít người nói riêng. Các chủ trương, chính sách đó đã được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, các Chỉ thị, các văn bản, quy định, Nghị định về quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc của Chính phủ.

Nhiều năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác bảo tồn các lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, trong đó có lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người.

Gặp mặt nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống - Ảnh 2.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi gặp mặt nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Ngày hội lần này một lần nữa khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những cống hiến của các nghệ nhân, người có đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình tại cộng đồng. Các nghệ nhân đã có nhiều đóng góp trong việc đưa văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với đông đảo nhân dân trong và ngoài nước" – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Nghệ nhân Hù Cố Xuân, dân tộc Si La, ở xã Can Hồ (Mường Tè, Lai Châu) phấn khởi chia sẻ: Tôi rất vui khi được tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 ngưởi lần này. Tham dự Ngày hội, chúng tôi được giao lưu, học hỏi, tìm hiều nét văn hóa cũng như kinh nghiệm của nghệ nhân các dân tộc rất người khác trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Gặp mặt nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống - Ảnh 3.

Ban Tổ chức Ngày hội tặng quà cho các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, Ngày hội Văn hóa được tổ chức lần này là thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người có ý nghĩa đặc biệt, để các chủ thể văn hoá, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các dân tộc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tặng quà cho 33 nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc tham dự Ngày hội.


Thanh Ngân - Tuấn Hùng