dd/mm/yyyy

Festival trái cây ở Sơn La: Dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại

Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng đối thoại với Nông dân Việt Nam; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La đã chính thức khép lại với những dấu ấn đặc biệt về vùng đất, con người Sơn La trong lòng bạn bè mọi miền Tổ quốc.
Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Festival trái cây dịp hội tụ đặc sản vùng miền

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Sơn La đã thực sự trở thành ngày hội của những người trồng cây ăn quả; là dịp hội tụ đặc sản vùng miền; cơ hội để trái cây, sản phẩm OCOP được quảng bá, kết nối, vươn xa... Thành công của ngày hội lần này có sự đóng góp không nhỏ từ sự chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình, mến khách của tỉnh nhà Sơn La.

Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 2.

Đông trùng hạ thảo là một trong những dược liệu có rất nhiều công dụng cho sức khỏe, được quảng bá tại Festival trái cây. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo những người dân đến từ các tỉnh thành trên cả nước, ấn tượng đầu tiên là con người Sơn La dễ mến, chu đáo. Đặc biệt, trong những ngày lưu lại ở đây, tỉnh Sơn La phân công cán bộ, nhân viên quan tâm tới từng đoàn khách.

Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 3.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La diễn ra từ ngày 28/5 đến 1/6/2022 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn khó phai. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ việc lo chỗ ăn, ngủ nghỉ cho đến quá trình di chuyển tham gia chuỗi các sự kiện Hội nghị Thủ tướng đối thoại với Nông dân Việt Nam; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. 

Ngoài ra, du khách, bạn bè mọi miền đều vô cùng ấn tượng với các tiết mục văn nghệ thể hiện nét văn hóa đặc sắc riêng của tỉnh Sơn La, tạo sức lan tỏa tới khắp các vùng miền trong cả nước.

Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 4.

Du khách tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Những sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ ngày hội được tỉnh Sơn La tổ chức như: Không gian văn hóa ẩm thực miền sơn cước, con đường nông sản, ngày hội hàng Việt tại Tây Bắc, thi tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây; thi chế biến món ăn ngon từ trái cây... thu hút và để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách gần xa.

Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 5.

Cao an xoa, sản phẩm OCOP 4 sao đến từ huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Phạm Văn Phong, Giám đốc Công ty TNHH Quý Thịnh, tỉnh Nam Định nói: Tôi đã tham gia rất nhiều sự kiện, hội chợ thương mại. Lần này đến thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, tôi thấy khâu tổ chức rất chuyên nghiệp, công tác đảm bảo an ninh rất tốt. Đơn cử như gian hàng của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các đồng chí bộ đội, giúp khuân vác, vận chuyển...

Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 6.

Du khách thích thú những sản phẩm làm bằng tre gần gũi, thân thiện với môi trường. Ảnh: Mùa Xuân.

Bạn bè mọi miền Tổ quốc còn ấn tượng với Sơn La bởi cảnh sắc thiên nhiên, các điểm du lịch nổi tiếng và đặc biệt là những sản phẩm đặc trưng nơi "thủ phủ" trái cây miền Bắc.

Con người Sơn La thân thiện, mến khách

Bà Phạm Lệ Lam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, Phó Trưởng đoàn tỉnh Sóc Trăng tham gia Festival năm 2022 tại Sơn La, cho biết: Mặc dù nghe trên thông tin đại chúng nhiều rồi, nhưng khi đến đây chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, đồi núi hùng tráng. Đoàn cũng đến thăm những địa điểm như Nhà tù Sơn La, cao nguyên Mộc Châu...

Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 7.

Chiếc xe đạp tre thân thiện với môi trường có giá 17 triệu đồng tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Về nông sản Sơn La thì rất nhiều, đa dạng. Đặc biệt, mận hậu Sơn La đã được mang vào tiêu thụ trong miền Tây nói chung và tỉnh Sóc Trăng, người dân Sóc Trăng cũng rất thích thưởng thức sản phẩm này. Đoàn khi về Sóc Trăng cũng sẽ mua về làm quà cho người thân.

Em Lỗ Thị Hằng (Hà Nội), chia sẻ: "Đến với Sơn La là một trải nghiệm thú vị của em, người dân rất thân thiện và mến khách. Em được tặng nhiều quà mang về nữa.

Người dân nhiều vùng miền quy tụ về Sơn La được giao lưu văn hoá, với nhiều trải nghiệm mới cho người dân bản địa cũng như du khách, đây là một thành công lớn của lễ hội".

Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 8.

Những nông sản đặc trưng của Sơn La tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Ảnh: Mùa Xuân.

Thành công của Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 như minh chứng cho điều kiện, tiềm năng của tỉnh Sơn La – địa phương miền núi sẵn sàng tổ chức những sự kiện quy mô quốc gia, và để lại dấu ấn về một vùng đất thân thiện, an toàn, giàu lòng mến khách.

Festival trái cây ở Sơn La dấu ấn khó quên, chia tay và hẹn gặp lại - Ảnh 9.

Khép lại chuỗi các sự kiện Hội nghị Thủ tướng đối thoại với Nông dân Việt Nam; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La với bạt ngàn hoa thơm, trái ngọt; con người Sơn La thân thiện, mến khách, góp phần đưa Sơn La phát triển trở thành trung tâm kinh tế của vùng Tây Bắc. Ảnh: Mùa Xuân.


Mùa Xuân