Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam - hình ảnh Sơn La in dấu trong lòng du khách

PV Tây Bắc Thứ tư, ngày 01/06/2022 16:13 PM (GMT+7)
Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng mỗi du khách.
Bình luận 0

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La thành công rực rỡ

 Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La được tổ chức long trọng với chương trình nghệ thuật "Tinh hoa đất trời" hoành tráng, đặc sắc, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và trên 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh đã tham gia thực hiện chương trình nghệ thuật và vòng xòe đoàn kết; đặc biệt là đã có trên 20.000 khán giả trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, thưởng thức đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp cho các vị đại biểu, khách quý và đông đảo nhân dân các dân tộc Sơn La và nhân dân cả nước.

Festival Sơn La - Dấu ấn đẹp nơi vùng Tây Bắc - Ảnh 1.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đã chính thức khép lại để lại nhiều cảm xúc cho du khách. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Festival Sơn La - Dấu ấn đẹp nơi vùng Tây Bắc - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Chị Hồ Thị Thu Hà – Phó Chánh văn phòng Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, cho hay: Đến với mảnh đất Sơn La, tôi được ngắm nhìn núi non hùng vĩ, khám phá nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc. 

Trong sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, tôi đã thưởng thức những điệu múa dân tộc đặc sắc của tỉnh Sơn La. Đặc biệt, tôi bị cuốn hút bởi tiết mục múa vòng xòe đoàn kết bởi nó mang tính cộng đồng cao, giúp gắn kết tình cảm mọi người.

Festival Sơn La - Dấu ấn đẹp nơi vùng Tây Bắc - Ảnh 2.

Chị Hồ Thị Thu Hà đang giới thiệu các sản phẩm cà phê của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Tại Festival có trên 320 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX tới từ 55 tỉnh, thành phố trên cả nước và trên 220 mặt hàng nông, lâm, thủy sản của tỉnh đã hội tụ về Sơn La - vùng đất có lịch sử cách mạng hào hùng, giàu truyền thống, thiên nhiên tươi đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc. 

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, quảng bá tiềm năng, cơ hội xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ trái cây, sản phẩm OCOP ở trong và ngoài nước; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự, đây là một niềm vinh lớn đối với người dân Sơn La. Ai cũng háo hức, phấn khởi khi được thấy Thủ tướng. Đây cũng là dịp mà hình ảnh quê hương Sơn La in dấu trong lòng du khách.

Festival Sơn La - Dấu ấn đẹp nơi vùng Tây Bắc - Ảnh 4.

Anh Phạm Văn Toàn bên cạnh gian hàng trái cây của tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Lắng đọng trong du khách về Festival tại Sơn La

Anh Phạm Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Tôi đã biết đến Sơn La qua các phương tiện thông tin. Sơn La có nhiều danh thắng cảnh đẹp, nhiều sản phẩm nông sản nổi tiếng như: mận hậu Mộc Châu; xoài tròn Yên Châu; na Mai Sơn…

Các loại nông sản này đã được đem đi tiêu thụ ở các tỉnh miền Tây, người dân ai cũng thích thú và đánh giá cao về chất lượng của các loại nông sản này. 

Đặc biệt, con người Sơn La rất cầu thị, hiếu khách, thân thiện. Sau khi về, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân của tôi đến tham quan, du lịch tại Sơn La.

Festival Sơn La - Dấu ấn đẹp nơi vùng Tây Bắc - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Phú rất ấn tượng với sự thân thiện, nhiệt tình của người dân tỉnh Sơn La. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Anh Nguyễn Văn Phú – nhân viên giới thiệu gian hàng của tỉnh Hà Tỉnh cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên mảnh đất Sơn La. 

Tôi thấy ở Sơn La con người thân thiện, dễ gần. Sau khi đoàn chúng tôi có mặt tại quảng trường Tây Bắc (TP.Sơn La) để bày biện sản phẩm, chúng tôi được các đồng chí bộ đội giúp vận chuyển rất nhiệt tình. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước những hành động này. Hình ảnh con người, mảnh đất Sơn La sẽ được lưu giữ trong con tim của chúng tôi.

Festival Sơn La - Dấu ấn đẹp nơi vùng Tây Bắc - Ảnh 6.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân tỉnh Sơn La và du khách mọi miền Tổ quốc. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Chị Quàng Thị Hậu (xã Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), cho biết: Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 là một sự kiện lớn nhất của Sơn La từ trước tới giờ, nó có sức hút rất lớn với người dân toàn tỉnh. Có những người ở xa cả hơn trăm cây số, đường sá đi lại khó khăn vẫn háo hức tới xem sự kiện này.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 chính thức khép lại. Sự kiện đã để lại ấn tượng tốt đẹp, khó phai mờ trong lòng người dân và du khách khi tới Sơn La; minh chứng cho điều kiện, tiềm năng của tỉnh Sơn La – địa phương miền núi sẵn sàng tổ chức những sự kiện quy mô quốc gia; để lại dấu ấn về một vùng đất thân thiện, an toàn, mến khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem