Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mặt hàng dứa vùng Đồng Tháp Mười
12/08/2025 12:46 GMT +7
Doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mặt hàng quả dứa vùng Đồng Tháp Mười.
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp thông tin cơ hội giao thương cho doanh nghiệp xuất khẩu dứa của Việt Nam.
Thông tin chi tiết như sau: Doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mặt hàng quả dứa vùng Đồng Tháp Mười. Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp mặt hàng trên vui lòng liên hệ: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Email: jp@moit.gov.vn.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, người tiêu dùng Nhật Bản đang có xu hướng tìm mua 5 loại trái cây có lợi cho sức khỏe như chuối, dứa, đu đủ, xoài và bơ. Đây thực sự là tin vui cho các doanh nghiệp Việt Nam bởi những trái cây nêu trên lại là đặc sản thế mạnh của nước ta.
Hiện doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều thuận lợi về thuế theo Hiệp định Đối tác kinh tế Việt - Nhật, trong đó có đến 84% giá trị nông sản được giảm thuế. Điều quan trọng hiện nay là các doanh nghiệp cần lưu ý hơn đến chất lượng, đặc biệt là áp dụng sản xuất đạt tiêu chuẩn GAP (thực hành canh tác tốt).
Được biết, với sản lượng hơn 860 nghìn tấn mỗi năm và đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, dứa Việt Nam đang có nhiều lợi thế để mở rộng thị trường. Riêng dứa Đồng Tháp Mười, nổi tiếng với vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng, được trồng trên vùng đất phèn màu mỡ. Người nông dân tỉ mỉ chăm sóc, từ khâu chọn giống, bón phân đến tưới tiêu. Nhờ vậy, dứa ở đây luôn đạt chất lượng cao, trái to, mọng nước, trở thành đặc sản được nhiều người yêu thích.
Nông dân nhiều vùng ở Đồng Tháp Mười cũng đã chuyển đổi từ giống dứa Queen truyền thống sang giống dứa MD2 có nhiều ưu điểm vượt trội.
Dứa MD2 là giống lai giữa Queen và Cayenne nên hội tụ đầy đủ những ưu điểm: Quả vàng-giòn-ngọt, chắc của dứa Queen và trái to, mắt cạn, lá không gai của dứa Canyenne.
Dứa MD2 thường có trọng lượng 1.5-2,5kg/trái, trái hình trụ tròn, mắt nở nang, hốc mắt nông, khi bắt đầu chín có màu xanh lá mạ, khi chín 100% có màu vàng sáng, vỏ bóng láng.
Với kỹ thuật xử lý cho trái rải vụ, nông dân nhiều nơi vùng Đồng Tháp Mười đã và đang tạo ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên lĩnh vực thâm canh cây dứa đặc sản.
Cây dứa cho thu hoạch gần như quanh năm. Từ đó, nguy cơ được mùa, mất giá do mất cân đối cung-cầu thị trường nông sản đã giảm hẳn. Nông dân vùng trồng dứa chuyên canh an tâm đẩy mạnh sản xuất.
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích trồng dứa cả nước hiện vào khoảng 52 nghìn ha, trong đó diện tích cho thu hoạch đạt 48 nghìn ha, năng suất trung bình 184,1 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 860 nghìn tấn. Định hướng đến năm 2030, ngành nông nghiệp sẽ phát triển vùng trồng dứa lên 55–60 nghìn ha, với sản lượng ổn định khoảng 800–950 nghìn tấn/năm, tiếp tục đẩy mạnh chế biến xuất khẩu.
Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản
Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.
Chuyên gia kinh tế Nhật Bản nói: Đầu tư vốn vào Việt Nam sinh lời cao
Vốn đầu tư từ Nhật Bản liên tục tìm đến Việt Nam và các thị trường cùng khu vực vì mục đích sinh lời là do nếu để lại ở Nhật Bản thì không thể tạo nhiều lợi nhuận bằng.
Chính trị gia Nhật Bản xin lỗi vì chê gạo “không ngon”
Ông Kanta Nakagawa, Thị trưởng thành phố Joetsu, đã chính thức xin lỗi ngày 29/07 sau phát ngôn gây tranh cãi về chất lượng gạo ở thị trấn Sanda.
Nghịch lý: Hàn Quốc gạo chất đống bán rẻ như cho, Nhật Bản khốn đốn vì khan hàng, giá gạo cao ngất
Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng khan hiếm gạo nghiêm trọng và giá cả tăng cao, buộc chính phủ phải tăng cường nhập khẩu. Trong khi đó, chỉ cách đó một eo biển, Hàn Quốc lại dư thừa gạo đến mức nhiều nơi bán rẻ gần như “cho không”, theo CNA.