dd/mm/yyyy

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La

Ngày (12/1), Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La - Ảnh 1.

Trung Tướng Nguyễn Văn Nghĩa và đoàn công tác đến thăm và kiểm tra về công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng.

Đoàn công tác của Bộ Quốc đã đến kiểm tra công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn nơi đóng quân và bảo vệ khu vực biên giới được quản lý phụ trách. Công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 cho cán bộ, chiến sĩ; việc triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Tổ chức canh phòng, quản lý, duy trì và chấp hành kỷ luật của cơ quan, đơn vị; công tác sẵn sàng chiến đấu (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật), bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng cơ động xử lý tình huống tác chiến và nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn nơi đóng quân và khu vực biên giới.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo về các kế hoạch về công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Quàng Hùng.

Qua kiểm tra các mặt công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận và biểu dương những thành tích của đơn vị trong năm 2022. Đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; công tác đối ngoại quân sự với lực lượng vũ trang và Nhân dân giữa hai tỉnh Sơn La và Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La - Ảnh 3.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác tặng quà tết cho cán, chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng.

Phát biểu tại chuyến thăm, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu thời gian tiếp theo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa những mặt đã đạt được và cần chú trọng hơn nữa về công tác quân sự địa phương. 

Phối hợp với chặt chẽ với các lực lượng địa bàn đóng quân chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới. Phát huy tốt vai trò trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Đồng thời, phải duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; luyện tập thuần thục các phương án, nhất là phương án phòng, chống cháy nổ, tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đơn vị. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, quản lý chặt chẽ đơn vị và vũ khí trang bị. 

Tổ chức đón Tết Nguyên đán đúng chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng; bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, giúp đỡ thăm hỏi, tặng quà, động viên đồng chí đồng đội có hoàn cảnh khăn, thăm hỏi các gia đình chính sách, Nhân dân trên địa bàn…


Mùa Xuân - Quàng Hùng