"Điểm tựa" cho nông dân An Nghĩa: Gỡ khó vốn đầu tư, chủ động vụ Đông Xuân

+ aA -
Thiên Long

10/01/2026 09:54 GMT +7

Không chỉ dừng lại ở việc cung ứng vật tư, chương trình hỗ trợ phân bón trả chậm thông qua tín chấp của Hội Nông dân xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ đang trở thành "chìa khóa" giúp hàng trăm hộ dân giải bài toán thiếu vốn, thoát cảnh mua chịu lãi suất cao để yên tâm bước vào vụ sản xuất Đông Xuân 2025 - 2026.

Giải bài toán "khát vốn" đầu vụ

Bước vào vụ Đông Xuân 2025 - 2026, câu chuyện muôn thuở về vốn đầu tư sản xuất lại trở thành nỗi lo thường trực của nhiều hộ nông dân. Thông thường, để kịp thời vụ, người nông dân buộc phải xoay xở một khoản chi phí lớn cho giống và phân bón.

Trước đây, khi chưa có các kênh hỗ trợ chính thức, nhiều hộ dân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc chấp nhận giảm lượng vật tư đầu vào khiến năng suất thấp, hoặc phải mua chịu tại các đại lý tư nhân với mức chênh lệch giá và lãi suất không hề nhỏ. Chính điều này đã "bào mòn" lợi nhuận của người nông dân ngay từ khi hạt lúa chưa gieo xuống đồng.

Hội Nông dân xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ ký kết hợp đồng tín chấp với Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao để cung ứng phân bón cho hội viên nông dân. Ảnh: Hà Linh.

Thấu hiểu thực trạng đó, Hội Nông dân xã An Nghĩa đã phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, ký kết hợp đồng tín chấp với Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Theo đó, 99.750 kg phân bón các loại đảm bảo chất lượng đã được đưa về tận tay hơn 300 hộ hội viên nông dân trong toàn xã theo hình thức trả chậm.

Hiệu quả thực tế từ sự đồng hành

Chương trình cung ứng phân bón trả chậm không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là một giải pháp kinh tế thiết thực. Việc này giúp nông dân tiếp cận được nguồn vật tư chính hãng từ doanh nghiệp uy tín, tránh được rủi ro phân bón giả, kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, đồng thời giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu tư.

Hội viên nông dân xã An Nghĩa nhận phân bón trước khi bước vào vào vụ sản xuất Đông Xuân 2025 - 2026. Ảnh: Hà Linh.

Phấn khởi khi nhận được vật tư ngay đầu vụ, bà Bùi Thị Ngân (thôn Bột, xã An Nghĩa) chia sẻ một thực tế mà nhiều nông dân từng trải qua: "Trước đây, do không có tiền mặt ngay đầu vụ, gia đình tôi toàn phải đi mua chịu phân bón ở các đại lý bên ngoài.

Giá mua chịu bao giờ cũng cao hơn, lại gánh thêm lãi suất nên đến khi thu hoạch trừ chi phí đi chẳng còn lãi là bao. Từ khi Hội Nông dân đứng ra tín chấp mua phân bón trả chậm, những hộ khó khăn như chúng tôi đã khắc phục được nỗi lo thiếu vốn, yên tâm sản xuất hơn hẳn".

Lời chia sẻ của bà Ngân cũng là tâm tư chung của hơn 300 hộ dân tham gia chương trình. Sự hỗ trợ này đã tạo nên tâm lý ổn định, khích lệ bà con hăng hái bám ruộng, bám đồng.

Khẳng định vai trò của tổ chức Hội

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, bà Bùi Như Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nghĩa khẳng định, hoạt động này không phải là giải pháp tình thế mà là chủ trương xuyên suốt, được thực hiện thường niên.

Hội viên nông dân Bùi Thị Ngân thôn Bột, xã An Nghĩa phấn khởi khi nhận được phân bón. Ảnh: Hà Linh.

"Nhằm cung ứng vật tư nông nghiệp hỗ trợ nông dân sản xuất hiệu quả cho vụ Đông Xuân 2025 - 2026, Hội Nông dân xã xác định việc liên kết với doanh nghiệp uy tín như Supe Lâm Thao là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là công tác phối hợp thường xuyên giữa Hội và công ty nhằm tạo điều kiện tối đa cho nông dân đảm bảo đủ vật tư theo nhu cầu, thực hiện sản xuất đúng khung thời vụ hàng năm," bà Hà nhấn mạnh.

Có thể thấy, mô hình cung ứng phân bón trả chậm tại xã An Nghĩa là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mối liên kết "4 nhà", trong đó Hội Nông dân đóng vai trò trung tâm kết nối. Hoạt động này không chỉ giúp nông dân gỡ khó về vốn, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có đầu tư, mà còn khẳng định vị thế của Hội Nông dân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng đối mặt với nhiều thách thức về chi phí đầu vào, những mô hình liên kết hỗ trợ thiết thực như tại An Nghĩa cần được nhân rộng, để Hội Nông dân thực sự là "điểm tựa" vững chắc cho người nông dân trên hành trình làm giàu từ nông nghiệp.

Năm 2025 Phú Thọ đón 14,5 triệu lượt khách, thu gần 15.000 tỷ đồng

Năm 2025 Phú Thọ đón 14,5 triệu lượt khách, thu gần 15.000 tỷ đồng

Năm 2025 kết thúc với những con số "biết nói" minh chứng cho sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Phú Thọ. Nổi bật nhất, Phú Thọ đón 14,5 triệu lượt khách, thu về gần 15.000 tỷ đồng.

Phú Thọ: Rộn ràng ngày hội “Mừng cơm mới” đậm đà bản sắc người Tày ở xã vùng cao Cao Sơn

Phú Thọ: Rộn ràng ngày hội “Mừng cơm mới” đậm đà bản sắc người Tày ở xã vùng cao Cao Sơn

Trong không khí hân hoan của mùa gặt hái bội thu, lần đầu tiên xã vùng cao Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội Mừng cơm mới. Đây không chỉ là dịp để đồng bào Tày dâng lên tổ tiên những hạt "ngọc trời", mà còn là bước đệm quan trọng để địa phương đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng.

Thung lũng nào ở Phú Thọ mây phủ 4 mùa, 12 tháng, cao 1.200m so với mực nước biển, 'vương quốc trường thọ'?

Thung lũng nào ở Phú Thọ mây phủ 4 mùa, 12 tháng, cao 1.200m so với mực nước biển, "vương quốc trường thọ"?

"Vương quốc trường thọ", nơi mây phủ 4 mùa, 12 tháng, thung lũng thần tiên ở tỉnh Phú Thọ ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Lũng Vân, trước thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, nay là xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ đẹp như phim hoang sơ, lưu giữ những giá trị văn hóa Mường cổ...