dd/mm/yyyy

Đi tìm nguyên nhân ngập úng dài ngày tại thung lũng Bom Bay (TP Sơn La)

Sau 1 tuần trời, nước lũ đã bắt đầu rút ở hầu hết các điểm ngập úng trên địa bàn tỉnh Sơn La thì tại thung lũng Bom Bay (TP Sơn La, Sơn La) nước lũ vẫn ngập cao hàng chục mét và nhấn chìm hoa màu, tài sản của người dân, doanh nghiệp, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.


Clip: Thung lũng Bom Bay, bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La ngập úng.

Lời kể của những người trắng tay sau lũ

Sau khi nhận được thông tin từ người dân bản Phiêng Hay và Công ty TNHH một thành viên Hữu Hảo Tây Bắc về việc thung lũng Bom Bay bị ngập úng, PV Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt (PV) đã trực tiếp vào ghi nhận.

Đi tìm nguyên nhân ngập úng dài ngày tại thung lũng Bom Bay (TP Sơn La)- Ảnh 1.

Thung lũng Bom Bay, bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La ngập úng gây thiệt hại đến tài sản của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: PV.

Đứng trước mỏ đá Hữu Hảo, chỉ tay xuống hồ nước rộng mênh mông, anh Lò Văn Tuyến – Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Phiêng Hay bảo: Bản Phiêng Hay có 133 hộ đang sản xuất tại thung lũng Bom Bay với diện tích hơn 60ha hoa màu, cây cà phê, ao cá, lán chăn nuôi…

"Thung lũng Bom Bay là khu sản xuất tập trung của người dân bản Phiêng Hay. Đây là nơi tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu để nuôi hàng trăm con người của bản. Giờ đây mọi thứ đều bị nhấn chìm trong biển nước. Vậy những thiệt hại này ai sẽ đền bù cho người dân…", Trưởng bản Tuyến giọng rất tâm tư.

Đi tìm nguyên nhân ngập úng dài ngày tại thung lũng Bom Bay (TP Sơn La)- Ảnh 2.

Một chiếc ô tô tải của Công ty Hữu Hảo chìm trong nước, ngay dưới chân cột đèn cao hàng chục mét này. Ảnh: PV.

Theo anh Tuyến, những năm qua, cán bộ và người dân trong bản cũng đã rất nhiều lần kiến nghị với các cấp, các ngành về việc giải quyết tình trạng ngập úng tại khu thung lũng Bom Bay. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thiệt hại nặng nhất phải kể đến Công ty TNHH một thành viên Hữu Hảo Tây Bắc (Công ty Hữu Hảo). Trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Hảo – Giám đốc Công ty Hữu Hảo, cho biết, công ty có: 1 dây chuyền sản xuất đá, 01 trạm trộn bê tông nhựa công suất 120 tấn/h, 03 máy xúc, 10 ô tô và cơ sở hạ tầng và các hạng mục phụ trợ kèm theo…. đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Ước tính thiệt hại trên 50 tỷ đồng.

Đi tìm nguyên nhân ngập úng dài ngày tại thung lũng Bom Bay (TP Sơn La)- Ảnh 3.

Trạm bê tông nhựa bị ngập. Ảnh: PV.

Hiện, Công ty buộc phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ 6-8 tháng để trục vớt tài sản; khắc phục, sửa chữa hậu quả do ngập nước gây ra, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của 80 cán bộ, công nhân và người lao động trong Công ty.

Theo người dân và Công ty Hữu Hảo, chưa có văn bản nào đưa thung lũng Bom Bay vào quy hoạch vùng thoát lũ. Vậy những thiệt hại, tổn thất của người dân và doanh nghiệp ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết đền bù và khắc phục hậu quả?

Giải pháp nào chống ngập úng tại thung lũng Bom Bay

Thông tin thêm với PV, ông Quàng Văn Thương, sinh năm 1966, bản Phiêng Hay, nói: Tôi sống ở đây gần 60 năm. Thung lũng Bom Bay chưa bao giờ được quy hoạch là khu thoát lũ. Vì thế dân bản chúng tôi và doanh nghiệp Hữu Hảo vẫn an tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh bình thường. Đợt mưa vừa rồi, nhiều nơi trong thành phố Sơn La ngập úng, thế là thủy điện Nậm La xả lũ vào thung lũng Bom Bay này, làm chúng tôi trở tay không kịp. 

Đi tìm nguyên nhân ngập úng dài ngày tại thung lũng Bom Bay (TP Sơn La)- Ảnh 4.

Công nhân Công ty Hữu Hảo đang sửa chữa những thiết bị máy móc vừa lấy ra khỏi vùng ngập. Ảnh: PV.

Để có thêm thông tin khách quan, đa chiều, PV đã liên hệ làm việc với UBND xã Chiềng Xôm và UBND thành phố Sơn La.

Trả lời câu hỏi những bức xúc về việc thung lũng Bom Bay không được quy hoạch là vùng thoát lũ nhưng mỗi khi mưa lớn là lũ lại chảy vào gây ngập thung lũng Bom Bay gây thiệt hại đến tài sản của người dân và doanh nghiệp; ông Lò Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, cho biết, ông không nắm rõ việc này.

Vị Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm đề nghị PV liên hệ làm việc với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm để nắm thêm thông tin.

Tiếp đó, PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND thành phố Sơn La để làm việc về những bức xúc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Thung lũng Bom Bay có được quy hoạch làm khu thoát lũ hay chưa ? Qui trình thoát lũ thế nào ? Giải pháp nào cho phòng, chống thoát lũ dứt điểm, tránh gây thiệt hại đến tài sản của người dân và doanh nghiệp ?... là những câu hỏi mà không chỉ người dân bản Bom Bay mà cả hàng chục ngàn hộ dân ở thành phố Sơn La đang chờ đợi cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng các cấp trong tỉnh Sơn La trả lời thỏa đáng.


Nhóm PV Tây Bắc