Dân giàu, đường mở, cảnh quan tươi mới ở Cốc Lầu (Lào Cai)
13/06/2025 19:20 GMT +7
Vượt lên những thách thức, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang viết nên câu chuyện thành công về nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh nguồn lực đầu tư từ Nhà nước cùng với công tác tuyên truyền hiệu quả đã khơi dậy sức mạnh nội tại, đưa Cốc Lầu trở thành hình mẫu về sự phát triển bền vững.
Cốc Lầu đổi thay nhờ cây quế
Những ngày này có dịp trở lại xã vùng cao Cốc Lầu, chúng tôi thực sự ấn tượng trước đổi thay đang diễn ra ở địa phương này. Dọc tuyến đường đến các thôn Hà Tiên, Bản Giàng, Làng Chảng... là những nương đồi, rừng quế xanh ngát. Những bản làng trù phú với những ngôi nhà xây mới, biệt thự vườn khang trang mọc lên... thể hiện cuộc sống mới ấm no đang dần hiện hữu trên mảnh đất nông thôn mới này.
Mấy năm gần đây, từ chú trọng phát triển mạnh cây quế và hướng tới xây dựng vùng trồng quế hữu cơ đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Cây quế trở thành cây mũi nhọn giúp giảm nghèo nhanh và bền vững, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Cốc Lầu, huyện Bắc Hà.
Bản Giàng là một trong những thôn mới trồng quế với diện tích lớn của xã Cốc Lầu. Thôn hiện có 130 ha quế, trong đó trồng mới 7 ha năm 2024. Thôn có 70 hộ với 305 khẩu thuộc 4 dân tộc là Tày, Nùng, Dao, Kinh. Nhờ cây quế, trong 02 năm 2022 và 2023, thôn có 8 hộ thoát nghèo.
Ông Quan A Chuyển, Trưởng thôn Bản Giàng, xã Cốc Lầu tự hào chia sẻ: Thời gian qua, được Nhà nước quan tâm đầu tư, nhất là hỗ trợ giống quế, lúa lai, phân bón cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên. Hiện trong thôn chủ yếu trồng cây quế hữu cơ là chủ lực giảm nghèo với diện tích hơn 130 ha đã và đang cho thu hoạch, đem lại nguồn thu lớn cho nhân dân.
Trong thời gian tới, theo chủ trương của xã, thôn tiếp tục tuyên truyền vận động người dân trồng quế hữ cơ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây quế, tạo động lực giảm nghèo bền vững.

Về đích nông thôn mới năm 2020, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân xã Cốc Lầu nỗ lực thực hiện. Theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xã duy trì 15/19 tiêu chí, trong đó tiêu chí thu nhập vượt mức so với yêu cầu đề ra. Hiện, thu nhập bình quân của xã đạt 47,5 triệu đồng/người/năm
Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, dịch vụ, phát triển cây quế theo hướng sản xuất hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm.
Ông Lý Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết: Với hiệu quả lớn từ cây quế, thời gian qua, xã Cốc Lầu đã và đang xác định cây quế là cây mũi nhọn giúp giảm nghèo bền vững, động lực chính duy trì xã nông thôn mới. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng tiêu thí thu nhập và hộ nghèo nên Cốc Lầu đã chú trọng mở rộng diện tích trồng quế một cách cụ thể, không phát triển ồ ạt mà chậm, chắc, tập trung phát triển cây quế hữu cơ gắn với giao đất giao rừng cho nhân dân nhận khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng.
Hiện, Cốc Lầu đã phát triển được 1.600 ha quế, trong đó có 36 ha được hỗ trợ chăm sóc theo hướng hữu cơ. Năm 2024, cây quế đã mang lại nguồn thu khoảng 13 tỷ đồng, cải thiện, nâng cao đời sống bà con nông dân. Đồng thời xã cũng đã trồng mới 23 ha quế, nâng tổng diện tích toàn xã lên 1.623 ha quế.
Cùng với cây quế, lĩnh vực chăn nuôi cũng được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương định hướng cụ thể, tạo sinh kế cho người dân, như phát triển nuôi lợn đen bản địa, gà đồi... Cùng với đó, địa phương sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Một trong những tiêu chí được xã Cốc Lầu ưu tiên thực hiện là tiêu chí giao thông. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện tiêu chí này và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, của các tổ chức, cá nhân.
Nhiều người dân xã Cốc Lầu đã tự nguyện hiến đất, đồng thời trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động bà con tham gia, di dời hàng rào, hoa màu, góp ngày công lao động để đổ bê tông các tuyến đường. Trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã Cốc Lầu đã hiến hơn 7.000m2 đất để xây dựng đường nội thôn, đường liên thôn, nhà văn hóa… Cụ thể, người dân thôn Minh Hà hiến 2.000m2, người dân thôn Làng Chảng hiến 5.087m2 đất...
Ngoài việc vận động người dân hiến đất, xã Cốc Lầu còn huy động được 335 triệu đồng, 792 ngày công, gần 200m3 cát, đá... từ các tổ chức, cá nhân để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn xã có 24,7km đường trục xã được đổ bê tông, 30,4km đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, đảm bảo cho các phương tiện đi lại thuận tiện quanh năm.
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; hằng năm tổ chức cho các thôn ký cam kết thi đua giữ gìn vệ sinh nông thôn.
Hiện nay, 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; gần 80% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 63% hộ chăn nuôi có chuồng nuôi nhốt gia súc kiên cố; 100% hộ có hố rác, thùng để rác và thường xuyên đổ rác đúng nơi tập kết theo quy định.
Người dân Cốc Lầu đồng thuận hiến đất xây dựng nông thôn mới
Trong thực hiện, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cốc Lầu xác định xây dựng nông thôn mới phải bắt đầu từ mỗi người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi thôn, bản; lấy việc xây dựng gia đình nông thôn mới làm hạt nhân, chọn những tiêu chí dễ, tiêu chí đầu tư ít để thực hiện trước.
Ông Lương Kim Tưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cốc Lầu cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới được chính quyền xã triển khai bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trong các buổi họp thôn, bản, các buổi tập huấn, thông qua các hội, đoàn thể; trên các phương tiện thông tin đại chúng, pano, áp phích...
Qua đó, từng cán bộ, đảng viên, người dân dần hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, sẵn sàng chung sức, chung lòng cùng cấp ủy đảng, chính quyền đưa Cốc Lầu “về đích” nông thôn mới.
Công tác vận động, tuyên truyền được triển khai sâu rộng tới từng thôn, từng gia đình đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người dân trong xã.

Trong 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với Ban Tuyên vận xã và các tổ tuyên vận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia 14.000 ngày công, 168 hộ hiến đất, đóng góp hơn 16,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi xã hội khác; vận động 357 hộ chỉnh trang, làm mới nhà ở, 320 hộ xây dựng chuồng chăn nuôi hợp vệ sinh…
Đến nay 100% thôn, bản có nhà văn hóa, không còn nhà tạm; 100% đường trục xã được bê tông hóa và đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 7/7 thôn, bản được đầu tư điện lưới quốc gia... Có thể thấy, diện mạo nông thôn mới của xã Cốc Lầu đã và đang đổi thay rõ rệt, trong đó có sự chung tay, góp sức của nhân dân.
Chia tay vùng cao Cốc Lầu, tin tưởng với sự đoàn kết nhất trí cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Cốc Lầu phấn đấu giữ vững xã nông thôn mới, nhất là nâng cao việc thực hiện các tiêu chí khó về thu nhập, hộ nghèo... giúp xã Cốc Lầu phấn đấu hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao ở vùng cao Bắc Hà.