dd/mm/yyyy

Đậm chất "Đất và người Lai Châu" ở Giải thưởng VHNT tỉnh Lai Châu

Ngày 30/12, tại lễ trao Giải thưởng Văn học, nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lai Châu lần thứ thứ III năm 2022 có 38 tác phẩm được vinh danh.

Lễ trao Giải thưởng Văn học, nghệ thuật  tỉnh Lai Châu lần thứ thứ III năm 2022

38 tác phẩm được vinh danh Giải thưởng VHNT tỉnh Lai Châu

Ban Tổ chức đã trao 38 giải thưởng cho các tác giả tại lễ trao Giải thưởng VHNT tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2022.

Đậm chất "Đất và người Lai Châu" ở Giải thưởng VHNT tỉnh Lai Châu - Ảnh 2.

Các tác phẩm tham dự giải mang đậm hơi thở của cuộc sống, thể hiện rõ nét mảnh đất và con người Lai Châu. Ảnh Tuấn Hùng

Các tác phẩm tham dự giải lần này phong phú về thể loại, đa dạng về đề tài, mang đậm hơi thở của cuộc sống, thể hiện rõ nét mảnh đất và con người Lai Châu trong sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt là chủ đề về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số… được nhiều tác giả quan tâm, khai thác.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật không chỉ góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc mà còn được phát huy, chuyển hoá thành các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Được biết, Giải thưởng VHNT Lai Châu là giải thưởng dành cho các văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Lai Châu có những tác phẩm tiêu biểu phản ánh đậm nét về chủ đề "Đất và người Lai Châu" qua các lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hoá truyền thống, an ninh - quốc phòng…

Đậm chất "Đất và người Lai Châu" ở Giải thưởng VHNT tỉnh Lai Châu - Ảnh 3.

Nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Văn Quang giới thiệu tác phẩm "May áo mới"đoạt giải A Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ III. Ảnh Tuấn Hùng

Ngay từ đầu năm 2022, Hội VHNT tỉnh Lai Châu đã thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động các văn nghệ sĩ tham dự Giải thưởng. Tính đến ngày 30/11/2022, Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh đã nhận được 119 tác phẩm, công trình VHNT thuộc 7 chuyên ngành: Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Văn nghệ dân gian, Văn xuôi, Thơ và Múa.

Sau quá trình chấm, xét, thẩm định tác phẩm, lễ trao Giải thưởng VHNT lần thứ III năm 2022 được trao cho 38 tác phẩm thuộc các chuyên ngành: Văn xuôi, Thơ, Âm nhạc, Múa, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Văn nghệ Dân gian. Theo đó, có 16 giải Khuyến khích; 11 giải C, 7 giải B và  4 giải A được trao cho các chuyên ngành: Múa, Âm nhạc, Văn học và Nhiếp ảnh. 

Đậm chất "Đất và người Lai Châu" ở Giải thưởng VHNT tỉnh Lai Châu - Ảnh 4.

Ban Tổ chức đã trao 38 giải thưởng cho các tác giả tại lễ trao Giải thưởng VHNT tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2022. Ảnh Tuấn Hùng

Dự và phát biểu tại buổi lễ có ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Hội đồng Xét tặng giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Lai Châu lần thứ III năm 2022 nhấn mạnh: Giải thưởng VHNT Lai Châu lần thứ III được tổ chức trong bối cảnh là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và tổng kết một năm triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, với chủ đề: Tiếp tục giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, thực sự là "nền tảng tinh thần", "soi đường cho quốc dân đi"…  

Đậm chất "Đất và người Lai Châu" ở Giải thưởng VHNT tỉnh Lai Châu - Ảnh 5.

Hội đồng Xét tặng giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Lai Châu lần thứ III năm 2022 chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt Giải. Ảnh Tuấn Hùng

Tuấn Hùng