Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: Khát vọng vươn mình từ sức mạnh đại đoàn kết
27/11/2025 19:11 GMT +7
Sáng ngày 27/11, tại Hội trường lớn trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang (trước hợp nhất), phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho giai cấp nông dân sau khi sáp nhập hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.
- Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I
- Bà Chu Thị Ngọc Diệp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I khai mạc phiên nội bộ
Trong không khí phấn khởi của những ngày cuối năm 2025, Hội trường lớn Tỉnh ủy (tại phường Hà Giang 1) chứng kiến sự hội tụ của 280 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 229.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Đại hội còn vinh dự đón tiếp đồng chí Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh tính chất đặc biệt của Đại hội lần này. Đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập hai địa phương, là biểu tượng cho khối đại đoàn kết, nơi hội tụ niềm tin và khát vọng của nông dân.
Nhìn lại giai đoạn 2023-2025, dù đối mặt với nhiều thách thức và biến động về cơ cấu tổ chức, công tác Hội và phong trào nông dân Tuyên Quang vẫn đạt được những con số "biết nói". Nổi bật là công tác phát triển hội viên với hơn 7.400 người được kết nạp mới; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi lan tỏa sâu rộng với gần 49.000 hộ đạt danh hiệu các cấp.

Đặc biệt, "làn gió" chuyển đổi số đã thực sự thấm sâu vào đời sống nông nghiệp nơi đây. Với 90% hội viên được quản lý bằng phần mềm và kết nối qua Nền tảng số Nông dân Việt Nam, Tuyên Quang đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc xây dựng hình ảnh người nông dân 4.0.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã xác định hướng đi chiến lược với 2 khâu đột phá: Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị. Nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là kỹ năng số.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gợi mở những định hướng quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phải khơi dậy khát vọng phát triển, thực hiện tốt "3 tiên phong": Tiên phong thoát nghèo và làm giàu; Tiên phong xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, văn minh; Tiên phong phát triển nông nghiệp xanh bền vững và chuyển đổi số.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu Hội Nông dân tỉnh phải thực sự trở thành "cầu nối" vững chắc trong mối liên kết "4 nhà" (Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp).
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, biên giới và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa sản phẩm OCOP trở thành "đại sứ" thương hiệu của kinh tế nông thôn Tuyên Quang mới.

Tại Đại hội, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại miền Trung và Tây Nguyên, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay tại Đại hội, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp được hơn 66 triệu đồng.
Hành động này, cùng với những kết quả trong công tác an sinh xã hội nhiệm kỳ qua (xóa 655 nhà tạm, hỗ trợ hàng nghìn ngày công khắc phục bão Yagi...), một lần nữa khẳng định phẩm chất tốt đẹp của giai cấp nông dân: Cần cù trong lao động, nhân văn trong cuộc sống.

Đại hội đã thống nhất cao với Đề án nhân sự, theo đó Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa I gồm 55 đồng chí. Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp tiếp tục được tín nhiệm chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Với 10 chỉ tiêu trọng tâm đầy thách thức nhưng cũng rất cụ thể – như phấn đấu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 10%/năm, thành lập mới 05 doanh nghiệp nông nghiệp, và 100% cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin – Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ.
Tuyên Quang (sau sáp nhập) đang đứng trước vận hội mới. Và từ Đại hội này, người nông dân Tuyên Quang đã sẵn sàng tâm thế để không chỉ là chủ thể của quá trình sản xuất, mà còn là chủ nhân của nông thôn mới, vững bước trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc.
Nông dân Tuyên Quang trước vận hội mới: Từ tư duy sản xuất đến khát vọng làm chủ công nghệ và thị trường
Vượt lên những thách thức của giai đoạn chuyển giao lịch sử, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đang đứng trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tâm thế hoàn toàn mới. Không chỉ là câu chuyện giảm nghèo, nhiệm kỳ tới được xác định là giai đoạn tăng tốc để người nông dân thực sự trở thành chủ thể của nền kinh tế số và liên kết chuỗi giá trị.
Cách làm mới ở một xã mới của Tuyên Quang, con bò khỏe, cây chè đẹp, dân có thu nhập tốt hơn hẳn
Hội Nông dân xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Sơn trước đây) đã và đang tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo giữa tuyên truyền, vận động đi đôi với hỗ trợ, huy động, tập trung các nguồn lực và khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, giúp nông dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.
Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà "toàn thân thơm nức", bán vỏ cây, bán gà hết veo?
Chị Hứa Thị Tiêu, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã nuôi gà ri lai thành công dưới tán rừng quế. Khai thác vỏ quế bán tốt, mà bán gà ri thả rừng quế, đồi quế cũng đắt hàng, đây là mô hình hay trong kinh tế hộ gia đình.








