Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 52 nhân sự
16/10/2025 11:32 GMT +7
Sáng 16/10, trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 52 nhân sự.
- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX sẽ bầu 69 ủy viên Ban Chấp hành, 15 ủy viên Ban Thường vụ
- Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc nói về vấn đề “then chốt của then chốt” tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Thực hiện quy trình bầu cử theo đúng Điều lệ và hướng dẫn của Trung ương, Đại hội đã nghe và thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025–2030.
Đề án nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển của đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới.

Theo đề án được thông qua, danh sách bầu cử gồm 58 nhân sự; Đại hội tiến hành bầu 52 nhân sự (khuyết 1 nhân sự) vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
Kết quả biểu quyết cho thấy, 100% đại biểu dự Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 52 nhân sự.

Dưới sự điều hành của ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 9 thành viên và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng của từng đại biểu.
Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiếp tục chương trình thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV.
Các tham luận trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030 tập trung vào nhiều nhóm vấn đề lớn, phản ánh toàn diện nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Nổi bật là các nội dung về: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.
Nhiều tham luận đề cập định hướng phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, giảm nghèo bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức. Một số tham luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tập trung vào hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khẳng định khát vọng phát triển Điện Biên nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.
Trong chiều nay (16/10), Đại hội sẽ ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025–2030.
18 đồng chí lãnh đạo được bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên trù bị với sự tham dự của 650 đại biểu. Tại phiên làm việc, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 18 đồng chí là những cán bộ lãnh đạo.
Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang
Sáng 3/10, Đảng bộ tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc nói về vấn đề “then chốt của then chốt” tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.





