Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ V thành công tốt đẹp

Tuấn Hùng

31/05/2025 00:06 GMT +7

Chiều 30/5, Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một chặng đường phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và ngành VHTTDL tỉnh, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng cho giai đoạn mới.

Video: Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh Lai Châu và 131 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.

Chiều 30/5, Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Ảnh: Tuấn Hùng

Nhìn lại một nhiệm kỳ nỗ lực và những thành tựu nổi bật

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức". Tuy nhiên, dưới sự quan tâm của Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ UBND tỉnh, cấp ủy và các đảng viên trong Đảng bộ đã "phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV... và đạt được nhiều kết quả tích cực".

Đồng chí Trần Mạnh Hùng khẳng định, Đại hội lần thứ V là dịp để "đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được, những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, thảo luận, thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030". Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 07 nghị quyết, 12 quyết định, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của ngành. Nhiều sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức thành công như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu.

Toàn tỉnh hiện có 1.056 thiết chế văn hóa, đạt 100% kế hoạch. Cơ sở hạ tầng du lịch được cải thiện với 133 cơ sở lưu trú và 150 nhà hàng đạt chuẩn. 5 năm qua, ngành đã tổ chức 442 buổi biểu diễn nghệ thuật, sưu tầm 4.655 hiện vật (nâng tổng số lên 35.839) và xây dựng 06 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển sâu rộng.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, với 30,25% dân số tập luyện thường xuyên. Thể thao thành tích cao giành 438 huy chương các loại (119 HCV) từ 2020-2024. Giai đoạn 2020-2024, toàn tỉnh đón 3.877.000 lượt khách (tăng trưởng bình quân 30,3%/năm), tổng doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng. Công tác quảng bá, chuyển đổi số trong du lịch được đẩy mạnh.

Với lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản đảm bảo thông tin tuyên truyền hiệu quả, ký kết hợp tác với 13 cơ quan báo chí trung ương. Hệ thống truyền thanh cơ sở được mở rộng và nâng cấp.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu hiện có 06 chi bộ trực thuộc với 131 đảng viên (127 chính thức, 04 dự bị). Trong đó, có 32 đảng viên là người dân tộc thiểu số và 64 đảng viên nữ. Trình độ chuyên môn của đảng viên ngày càng được nâng cao với 08 đồng chí có trình độ trên đại học, 108 đại học; trình độ lý luận chính trị có 22 cao cấp, 54 trung cấp. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã kết nạp 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Phần lớn các năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa V. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận thể hiện sự tâm huyết và trí tuệ của các đảng viên, tập trung vào các giải pháp đột phá trên nhiều lĩnh vực. Các ý kiến xoáy sâu vào việc nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và các giải thi đấu thể thao quần chúng, đề xuất hướng đi mới nhằm phát triển du lịch thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều tham luận đề cập đến việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, nâng cao các chỉ số cạnh tranh và cải cách hành chính, cũng như các giải pháp cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và bảo quản hiện vật bảo tàng.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được nhấn mạnh với các giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết nội bộ, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải thiện chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Các vấn đề về hiệu quả công tác dân vận chính quyền, hoạt động công đoàn và công tác thi đua khen thưởng được thảo luận sôi nổi. Nhìn chung, các tham luận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, mong muốn đổi mới, sáng tạo, tìm kiếm những hướng đi thiết thực để đưa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu và công tác Đảng của Sở ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Tuấn Hùng

Chỉ đạo quan trọng từ lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả này là nền tảng quan trọng để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Tuấn Hùng

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo sâu sắc, định hướng cho Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, bám sát các nghị quyết, chiến lược phát triển của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành, phát triển du lịch trở thành lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu ngành dịch vụ của tỉnh. Đồng thời, cần khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh ​​​​​tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh Tuấn Hùng

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030 và đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội; bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lai Châu được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở khóa V. Đại hội bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 6 đồng chí (có 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết).

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Sự thành công của Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ V không chỉ là niềm tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành mà còn tạo động lực mới, khí thế mới để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa.

Lai Châu: Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với phát triển thương mại điện tử

Lai Châu: Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với phát triển thương mại điện tử

Bộ Công thương vừa phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội thảo chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, vươn xa”.

Lai Châu: Các doanh nghiệp, hợp tác xã học cách bán hàng trên sàn thương mại điện tử

Lai Châu: Các doanh nghiệp, hợp tác xã học cách bán hàng trên sàn thương mại điện tử

Hội nghị tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu hút đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia.

Chuyển đổi số và thương mại điện tử, giải pháp tăng cường liên kết vùng, nâng tầm nông sản Lai Châu

Chuyển đổi số và thương mại điện tử, giải pháp tăng cường liên kết vùng, nâng tầm nông sản Lai Châu

Chiều 24/5, tại Lai Châu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chủ trì tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và thương mại điện tử vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tăng cường liên kết vùng, góp phần nâng tầm giá trị các sản phẩm đặc trưng của khu vực.