dd/mm/yyyy

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 22/3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ (TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tuổi trẻ phường Dân Chủ đẩy mạnh thi đua yêu nước

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II được diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Dân Chủ đang bước vào giai đoạn bản lề quan trọng trong việc thực hiện quyết tâm xây dựng hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, đóng góp vào việc xây dựng mục tiêu chung quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hòa Bình là xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam phường Dân Chủ đã tổ chức tốt các phong trào của Hội, tham gia nhiều hoạt động cấp tỉnh, thành phố với quy mô, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên và có lợi ích gắn với thanh niên, góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Việt Nam phường Dân Chủ tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; tổ chức phát động các đợt thi đua"Thanh niên làm theo lời Bác", cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"; tích cực vận động hội viên, thanh niên hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Thanh niên với văn hóa giao thông"...

Bên cạnh đó, Hội tập trung vào hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng, sửa chữa, cải tạo hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế như: Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, với 25 thành viên giúp nhau phát triển kinh tế, 12 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, điển hình như mô hình gia công cơ khí, thu gom phế liệu, in tổng hợp, bán hàng online, hàng tạp hóa, gia dụng... đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo nhiều việc làm tại chỗ ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và cơ hội làm giàu cho thanh niên.

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Thế Nhâm - Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hòa Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Tổ chức được 4 lớp dạy nghề cho thanh niên cho 80 học viên có chứng chỉ; 5 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 200 thanh niên. Phối hợp với Hội Khuyến học, các nhà trường làm tốt công tác phổ cập giáo dục và công tác khuyến học, từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập.  

Hội LHTN Việt Nam phường Dân Chủ chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị bạn tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện hàng năm; thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, Tết, ngày kỉ niệm... và nhiều hoạt đồng ý nghĩa.   

Tham gia hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", hưởng ứng Giờ trái đất, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…; xây dựng 4 công trình "Vườn cây thanh niên"; tổ chức 20 đợt dọn dẹp nghĩa trang chiến dịch Hòa Bình, nhà bia tưởng niệm của phường với trên 1000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Phối hợp tổ chức trên 50 đợt truyền thông về môi trường, thu gom trên 20 tấn rác thải; 20 đợt ra quân "Ngày chủ nhật xanh" với trên 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia...

Một số hình ảnh về hoạt động tại Đại hội Đoàn thành niên phường Dân Chủ


Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Thế Nhâm - Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hòa Bình tặng hoa Đại hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Dân Chủ tặng hoa Đại hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội LHTN Việt Nam phường Dân Chủ tập trung thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm: 95% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 90% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 95% Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; phấn đấu xây dựng được ít nhất 5 công trình thanh niên và 10 phần việc thanh niên; tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ít nhất 500 thanh niên trở lên trong đó ít nhất 50 thanh niên có việc làm ổn định; kết nạp mới từ 80 đến 85 hội viên; thu hút được 75% thanh niên vào tổ chức và các chương trình của Hội, giới thiệu từ 100 thanh niên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp...

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 5.

Các anh, chị trong Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Dân Chủ khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2029 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Hoài.

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 15 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Dân Chủ khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch Hội Hội LHTN Việt Nam phường Dân Chủ khóa II; bầu 9 đại biểu (1 đại biểu đương nhiên, 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hòa Bình lần thứ II. 

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 6.

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Dân Chủ lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 7.

Đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hòa Bình đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong khuôn khổ Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hòa Bình đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

PV Tây Bắc