dd/mm/yyyy

Đặc sắc điệu xoè đầu năm mới ở Sa Pa

Cụm các xã Mường Bo, Liên Minh, Bản Hồ (Sa Pa, Lào Cai) vừa tổ chức Lễ hội xòe Mừng Đảng, mừng Xuân, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn và du khách đến tham gia.
Đặc sắc điệu xoè đầu năm mới ở Sa Pa- Ảnh 1.

Các điệu múa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Tày. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo đó, ngày 15/2 (tức ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn), tại xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, cụm xã Mường Bo, Liên Minh, Bản Hồ đã tổ chức Lễ hội xòe Mừng Đảng, mừng Xuân thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn và du khách đến tham gia.

Đặc sắc điệu xoè đầu năm mới ở Sa Pa- Ảnh 2.

Dựng cây nêu tại Lễ hội. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Lễ hội Xòe năm 2024 được tổ chức tại xã Mường Bo, thị xã Sa Pa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội mùa xuân "Sa Pa - Vùng đất muôn sắc hoa" trên địa bàn thị xã Sa Pa. 

Đặc sắc điệu xoè đầu năm mới ở Sa Pa- Ảnh 3.

Cây nêu gắn một vòng tròn dán giấy đỏ (biểu tượng mặt trời) biểu thị lòng thành kính của dân bản đối với "thần nông". Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Mở đầu Lễ hội là phần lễ, các già làng, trưởng tộc, trưởng họ, những người có uy tín nhất trong cộng đồng người Tày dâng mâm cúng bao gồm các sản vật do chính bàn tay lao động cần cù của đồng bào Tày nơi đây làm ra, bao gồm gà trống tơ luộc nguyên con, con lợn cắp nách luộc nguyên con, ngan hoặc vịt luộc nguyên con, hoa quả; chuối, quýt... vàng mã, giấy bảng, hương... 

Giữa bãi rộng, người ta dựng một cây nêu to, có gắn một vòng tròn dán giấy đỏ (biểu tượng mặt trời) biểu thị lòng thành kính của dân bản đối với "thần nông" vị thần cai quản ruộng nương.

Đặc sắc điệu xoè đầu năm mới ở Sa Pa- Ảnh 4.

Trò chơi dân gian đánh én của chị em phụ nữ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sau phần lễ, hội xòe đặc sắc bên các điệu múa truyền thống của dân tộc Tày được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tiếp nối sau đó là các trò chơi dân gian đặc sắc như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, chạy việt dã, múc nước vào chai, thi đan lồng gà, chơi quả lệ, đánh én...

Đặc sắc điệu xoè đầu năm mới ở Sa Pa- Ảnh 5.

Lễ hội xoè thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Văn hóa của người dân tộc Tày sinh sống tại các xã Mường Bo, Liên Minh, Bản Hồ mang đậm nét văn hóa dân tộc với sự độc đáo, tinh tế. Ðây chính là thế mạnh để các xã có người dân tộc Tày sinh sống trên địa bàn khai thác tiềm năng phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch văn hóa cộng đồng.

Lễ hội xòe của đồng bào Tày được tổ chức thường niên đã tạo ra sân chơi vui vẻ, lành mạnh, ý nghĩa vào dịp Tết, quảng bá văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giúp mọi người hướng về cội nguồn dân tộc. Lễ hội đã trở thành điểm nhấn văn hóa hấp dẫn khách du lịch tới tham quan, tham gia, tìm hiểu nét đẹp văn hóa lễ hội.

Mùa Xuân