Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 24/03/2024 07:42 AM (GMT+7)
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần "đi sau, vượt trước" để Đắk Nông sẽ sớm trở thành "Tỉnh mạnh - Dân giàu - Thiên nhiên tươi đẹp - Xã hội nghĩa tình".
Bình luận 0

Tối 23/3, tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông - Ảnh: LP

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tỉnh Đắk Nông được chia tách từ tỉnh Đắk Lắk, chính thức công bố tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong lịch sử xây dựng và phát triển của tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông- Ảnh 2.

Ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: LP

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho biết, thời điểm tái lập tỉnh, Đắk Nông là một trong những địa phương nghèo, với xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém… Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới, sáng tạo…

Sau 20 năm tái lập tỉnh, Đắk Nông đã thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo chưa phát triển, đạt những thành quả mang ý nghĩa quyết định trên hành trình xây dựng và phát triển, với những dấu ấn nổi bật: tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, quy mô tổng sản phẩm gấp 12 lần, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gấp 20 lần; thu nhập bình quân đầu người gấp 13 lần so với năm 2004.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nhờ huy động tối đa sức dân, tranh thủ sự đồng thuận, đến nay, trên 50% số xã của Đắk Nông đã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm trên 2%; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm trên 4%.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khi mới tái lập tỉnh, toàn Đảng bộ tỉnh chỉ có 10 đảng bộ trực thuộc với 7.000 đảng viên, sau 20 năm xây dựng, Đảng bộ tỉnh đã tăng lên 13 đảng bộ với hơn 27.000 đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần "đi sau, vượt trước để Đắk Nông sẽ sớm trở thành "Tỉnh mạnh - Dân giàu - Thiên nhiên tươi đẹp - Xã hội nghĩa tình" - Ảnh: LP

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu sau 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông. Theo Chủ tịch Quốc hội, Đắk Nông giữ vị trí rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước. Là vùng đất giàu bản sắc văn hoá với 2 di sản được quốc tế công nhận là không gian văn hóa cồng chiêng và công viên địa chất toàn cầu, Đắk Nông còn được thiên nhiên ban tặng khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp và du lịch; có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhất là khoáng sản bô xít, để phát triển thành trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm và sau nhôm của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông- Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Nông - Ảnh: LP

Khẩn trương triển khai Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ cụ thể, để phấn đấu đến năm 2030, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên; trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm của quốc gia, trung tâm năng lượng tái tạo của vùng...

Khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh theo phương châm phát triển: "Một trung tâm - Ba cực động lực tăng trưởng - Bốn hành lang kinh tế - Bốn tiểu vùng phát triển".

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, lịch sử cách mạng của vùng đất và con người Đắk Nông, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số..

Với vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, "phên dậu" của Tổ quốc, tỉnh Đắk Nông cần quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tỉnh Đắk Nông bắn pháo hoa chào mừng Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - Video: MQ

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành và ủng hộ tỉnh. Ông đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Nông hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên. Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần "đi sau, vượt trước", thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Đắk Nông trở thành "Tỉnh mạnh - Dân giàu - Thiên nhiên tươi đẹp - Xã hội nghĩa tình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem