Đắk Nông phát triển vượt bậc sau 20 năm tái lập tỉnh

Ngọc Giàu Thứ bảy, ngày 23/03/2024 08:19 AM (GMT+7)
Tỉnh Đắk Nông được hình thành trên cơ sở tách ra từ tỉnh Đắk Lắk. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Đắk Nông đã mạnh mẽ vươn lên, đem lại cuộc sống ấm no, bình yên cho nhân dân.
Bình luận 0

Những ngày này, Đắk Nông diễn ra nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (2004-2024) như: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XVIII, năm 2024; Triển lãm "Lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Đắk Nông 20 năm qua"…

Đắk Nông phát triển vượt bậc sau 20 năm tái lập tỉnh- Ảnh 1.

Một góc TP Gia Nghĩa, tỉnh Ðắk Nông hôm nay.

Đắk Nông là tỉnh nằm ở phía Nam Tây Nguyên, được thành lập trên cơ sở tách từ tỉnh Đắk Lắk. Sau 20 năm thành lập và phát triển, tỉnh Đắk Nông đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng. So với năm 2024, tổng sản phẩm GRDP, thu nhập bình quân đầu người tăng 12 lần; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng gấp 20 lần; tổng thu ngân sách gấp 15,2 lần… Mạng lưới hạ tầng được nâng cấp, hoàn thiện, tỉ lệ nhựa hóa toàn tỉnh đạt 70% tăng gấp nhiều lần so với năm 2004.

Đắk Nông phát triển vượt bậc sau 20 năm tái lập tỉnh- Ảnh 2.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từng bước phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của Đắk Nông.

Từ một tỉnh chưa có đô thị loại IV, đến nay Đắk Nông đã có 9 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Dự kiến trong quý I/2024, tỉnh có 40/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, TP. Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 2/7 huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,7% năm 2005 xuống còn 5,18% năm 2023, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS hàng năm giảm 4 - 5%, riêng năm 2023 giảm 8,14%. Bên cạnh đó, công giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về quy mô số lượng và chất lượng; công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống được quan tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Đắk Nông "văn minh - nhân ái - nghĩa tình".

Đắk Nông phát triển vượt bậc sau 20 năm tái lập tỉnh- Ảnh 3.

Nhà máy alumin Nhân Cơ - điểm nhấn của ngành Công nghiệp Đắk Nông.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông diễn ra vào tối 23/3, tại khu vực Đảo Nổi, Hồ trung tâm, TP. Gia Nghĩa. Với chuỗi hoạt động hấp dẫn, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Đắk Nông; hội thảo kết nối tuyến, điểm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; hoạt động khảo sát tham quan một số khu điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản đặc trưng địa phương...

Cũng nhân dịp này, tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2024. Theo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên; 

Đắk Nông phát triển vượt bậc sau 20 năm tái lập tỉnh- Ảnh 4.

Đắk Nông xác định nông nghiệp là một trong 3 trụ cột của nền kinh tế.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; là cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương giữa vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm của quốc gia, năng lượng tái tạo của vùng; phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị thị trường; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc trưng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. 

Mức thu nhập bình quân của người dân cao hơn bình quân chung của vùng; phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xã hội, môi trường, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem