dd/mm/yyyy

Chủ tịch Nước - Nguyễn Xuân Phúc cắt băng Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ

Sáng nay, ngày 18/5, Chủ tịch Nước - Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và phát động Chương trình mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội.

Dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội; cùng nhiều đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh bạn, lãnh đạo tỉnh Điện Biên; cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ   - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và phát động Chương trình mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội. Ảnh: Vinh Duy

Báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình Đền thờ liệt sỹ, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, thông tin: Đền thờ được xây dựng trên đồi F, có diện tích 49.534 m2 thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

Đền thờ gồm: Đền thờ chính, nhà Tiền tế, các nhà Tả vu, Hữu vu, nhà dịch vụ. Trong đó, Đền thờ chính với kết cấu công trình sử dụng móng bê tông cốt thép kết hợp hệ kết cấu gỗ theo kiến trúc truyền thống. Diện tích xây dựng 303m2. Các hạng mục phụ trợ, gồm: Cổng vào, tam cấp lên sân dẫn nhập, sân dẫn nhập, hệ thống đường dẫn, sân tĩnh tâm và hồ tĩnh tâm, sân Đền; hệ thống cây xanh cảnh quan, thiết bị và các hạng mục phụ trợ đồng bộ, hoàn chỉnh. Trong đó, các hạng mục phụ trợ được thiết kế và thi công gắn với chủ đề tôn vinh Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự anh dũng hy sinh của các liệt sĩ; vật liệu thi công chủ yếu của công trình là đá grannit tự nhiên.

Tổng vốn xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ là 105 tỷ đồng; trong đó  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ  90 tỷ đồng đảm bảo toàn bộ kinh phí phần xây lắp của công trình; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí tư vấn, chi phí khác sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, có tổng giá trị 15 tỷ đồng. Dù việc thi công gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần làm việc khẩn trương của đơn vị thi công; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân địa phương, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sau 14 tháng triển khai, đáp ứng nguyện vọng, niềm mong đợi thiết tha của nhân dân trong và ngoài nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân các liệt sĩ khi đến Điện Biên. Việc đầu tư xây dựng công trình còn từng bước góp phần thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ   - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm với các nhà hảo tâm đã ủng hộ trên 150 tỷ đồng để làm nhà cho người nghèo, gia đình chính sách tại Điện Biên. Ảnh: Vinh Duy

Tiếp nối thành công quá trình vận động, xây dựng Đền thờ liệt sĩ với ước nguyện được góp sức, góp lòng vun đắp truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ trên đồi F, tỉnh Điện Biên đã phát động chương trình "Mái ấm nghĩa tình - an sinh xã hội" với mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ các tổ chức, cá nhân chung tay với cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Đặt mục tiêu huy động khoảng 235 tỷ đồng để hỗ trợ 5.000 hộ nghèo làm nhà ở theo tiêu chuẩn "3 cứng", tỉnh Điện Biên phấn đấu trước năm 2024 giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh; Điện Biên coi đây là nhiệm vụ cơ bản hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và phát động Chương trình "Mái ấm nghĩa tình - an sinh xã hội", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, là một mốc son chói lọi bằng vàng, bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc. Bởi vậy, việc xây dựng Đền thờ liệt sĩ trên chiến trường Điện Biên Phủ vô cùng ý nghĩa, biểu thị lòng biết ơn, tri ân công lao to lớn đến các anh hùng liệt sĩ,  những người đã xả thân vì dân, vì nước. Đền thờ cũng là nơi giáo dục truyền thống văn hoá, cách mạng vẻ vang của quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay, mai sau…

Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ   - Ảnh 4.

Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Điện Biên 90 tỷ đồng xây dựng Trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ. Ảnh: Vinh Duy

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; khắc ghi công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.

Chủ tịch nước cũng biểu dương, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm và tâm huyết của các cấp chính quyền tỉnh Điện Biên trong việc triển khai thi công công trình; Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt; Công ty Cổ phần Him Lam đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân công lao các liệt sỹ với hành động thiết thực tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình để đúng dịp kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã có thêm công trình ý nghĩa nơi chiến trường xưa…

Đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Điện Biên đặt ra trong chương trình "Mái ấm nghĩa tình - an sinh xã hội" hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  (7/5/2024), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các cá nhân tích cực ủng hộ cả về vật chất và tinh thần giúp tỉnh Điện Biên thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mái ấm nghĩa tình", các hoạt động an sinh xã hội để dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ công tác xoá bỏ những căn nhà ở dột, nát trên địa bàn tỉnh Điện Biên được hoàn thành và nhiều công trình phúc lợi xã hội được khánh thành vào dịp kỷ niệm.

Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ   - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm và tâm huyết của các cấp chính quyền tỉnh Điện Biên trong việc triển khai thi công công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Vinh Duy

Đồng hành cùng chương trình "Mái ấm nghĩa tình - an sinh xã hội" do tỉnh Điện Biên phát động, tại lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ, các địa phương, tập đoàn và các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ trên 150 tỷ đồng để làm nhà cho người nghèo, gia đình chính sách tại Điện Biên. Trong đó: Thành phố Hà Nội tặng 90 tỷ nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; Tập đoàn Viettel ủng hộ 6 tỷ đồng; Ngân hàng Quân đội ủng hộ 6 tỷ đồng; Ngân hàng HDB ủng hộ 5,5 tỷ đồng; Ngân hàng Công thương Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng; ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng; ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng; Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn chi nhánh Sơn La ủng hộ 5 tỷ đồng; Tập đoàn T&T ủng hộ 5 đồng; gia đình ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch tập đoàn T&T ủng hộ 5 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tây Bắc ủng hộ 2 tỷ đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty Bảo hiểm Hàng không Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng; Tập đoàn TH ủng hộ 300 triệu đồng…

Cũng trong sáng ngày 18/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương dự lễ phát động trồng cây hưởng ứng Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" gắn với phát triển cây công nghiệp chiến lược trên địa bàn tỉnh Điện Biên, do tỉnh Điện Biên tổ chức tại bản Nà Nọi, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Vinh Duy