Chăm vườn “chuẩn kỹ thuật”, nông dân Sơn La hướng tới mùa quả ngọt
04/05/2026 09:10 GMT +7
Với 85 nghìn ha cây ăn quả, nông dân Sơn La đang bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm, đồng bộ kỹ thuật nhằm cao sản lượng, chất lượng trái cây.
- Sơn La "kiến tạo" vùng nguyên liệu cây ăn quả chuẩn quốc tế: Từ quy hoạch đến chuỗi giá trị bền vững
- Cận cảnh những đồi cây ăn quả và quế, lá bị cháy khô bất thường tại Mường Cơi, Sơn La
- Tỉnh Sơn La biến đất đai cằn cỗi thành "vương quốc" trái cây như thế nào, loại quả nào cho sản lượng lớn nhất cả nước?
Sơn La đồng bộ kỹ thuật, nâng chất lượng từ vườn
Ngay sau khi kết thúc vụ thu hoạch năm 2025, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chủ động phục hồi cây trồng, đẩy mạnh chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh để chuẩn bị cho vụ quả năm 2026.
Từ việc đốn, tỉa cành, bổ sung dinh dưỡng đến điều tiết nước tưới đều được thực hiện bài bản, khoa học.
Theo bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hàng chục đợt tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 10.000 lượt nông dân.

Nội dung tập trung vào sử dụng phân bón phù hợp với từng loại cây, từng giai đoạn sinh trưởng; tăng cường kiểm tra vườn để phát hiện sớm sâu bệnh như rệp, sâu đục thân, bệnh thán thư, nấm mốc...
Đặc biệt, ngành chuyên môn khuyến khích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, bẫy pheromone và các biện pháp tự nhiên nhằm giảm tác động đến môi trường, hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững.
Bên cạnh đó, việc đảm bảo đủ nước tưới, giữ ẩm cho đất và cắt tỉa cành yếu cũng được coi là yếu tố then chốt giúp cây sinh trưởng tốt, nâng cao tỷ lệ đậu quả.

Tăng tốc sản xuất an toàn, hướng tới thị trường bền vững
Tại xã Yên Châu, đến nay đã có 4 mã số vùng trồng với tổng diện tích 75 ha cây ăn quả được cấp mã, trong đó xoài chiếm 50 ha và nhãn 25 ha. Diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP đạt 55,25 ha, tạo nền tảng vững chắc cho sản xuất an toàn.
Ông Quàng Văn Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Châu cho biết, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế phân hóa học, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

Trong khi đó, tại xã Mai Sơn, với hơn 5.000 ha cây ăn quả, nông dân đang bước vào giai đoạn chăm sóc quan trọng. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các hộ thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất an toàn, thường xuyên kiểm tra vườn, loại bỏ quả kém chất lượng, giữ lại khoảng 2/3 số quả trên cây để đảm bảo dinh dưỡng tập trung.
Cùng với đó, các biện pháp giữ ẩm như dọn cỏ quanh gốc, tích trữ nước, áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm được triển khai rộng rãi. Người dân cũng chủ động theo dõi thông tin thị trường để xây dựng kế hoạch tiêu thụ phù hợp.

Gia đình chị Lò Thị Sọi, bản Nà Hạ, xã Mai Sơn là một điển hình. Với hơn 2 ha xoài tượng da xanh, mỗi năm cho sản lượng gần 20 tấn, chị đã đầu tư khoan giếng, lắp hệ thống tưới chủ động. “Trong điều kiện nắng nóng, trung bình 2 ngày gia đình tưới một lần để đảm bảo cây phát triển tốt”, chị Sọi chia sẻ.
Với sự chủ động của người dân cùng sự đồng hành sát sao của ngành chuyên môn, Sơn La đang từng bước nâng cao chất lượng và giá trị trái cây. Vụ thu hoạch năm 2026 được kỳ vọng không chỉ đạt năng suất cao mà còn tiếp tục khẳng định thương hiệu nông sản Sơn La trên thị trường trong và ngoài nước.
Tags:
Chuyển đổi số là “chìa khóa” giúp nông dân Sơn La nâng tầm sản xuất
Theo ông Vũ Đức Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Hội Nông dân đã đưa công nghệ xuống tận ruộng đồng, giúp nông dân “mắt thấy, tay làm”, thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp để nâng cao hiệu quả lao động, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất cũng như ngày công lao động.
Bước ra khỏi gian bếp, người phụ nữ Thái ở Sơn La làm ra thứ cà phê đặc sản
Tại xã Mường Chanh (tỉnh Sơn La), chị Lường Thị Mòn cùng 14 chị em phụ nữ dân tộc Thái đã thực hiện một cuộc "cải cách" tư duy, đưa hạt cà phê Arabica trở thành sản phẩm đặc sản, mở ra hướng đi bền vững cho người nông dân.
Sơn La: Khi Hội Nông dân trở thành “bà đỡ” cho kinh tế nông hộ
Những vườn cà phê xanh tốt, năng suất cao tại Sơn La hôm nay là kết quả của sự chung sức giữa nông dân và tổ chức Hội. Từ đồng vốn nhỏ đến lớp tập huấn kỹ thuật, Hội Nông dân đang góp phần làm đổi thay đời sống người dân vùng cao.
Xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La, hễ nhà nuôi loài thú này bán làm con đặc sản là giàu lên trông thấy
Từ mô hình nhỏ lẻ ban đầu, nhiều hộ dân xã Mường Chanh (tỉnh Sơn La) đã vươn lên có thu nhập tốt hơn hẳn nhờ nuôi dúi. Loài thú này nuôi bán làm con đặc sản đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy giảm nghèo bền vững tại địa phương.







