dd/mm/yyyy

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Trao quân hàm sĩ quan và tổ chức nhiều hoạt động hướng về vùng biên

Ngày 2/6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức Lễ trao quyết định thăng quân hàm sỹ quan từ cấp Trung tá trở xuống cho 64 đồng chí và tổ chức nhiều hoạt động hướng về vùng biên.
Bộ đội Biên phòng Sơn La: Trao quân hàm sĩ quan và tổ chức nhiều hoạt động vùng biên - Ảnh 1.

Đại tá Cà Văn Lập, Bí tư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quyết định cho các đồng chí thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá. Ảnh: Quàng Hùng.

Đợt 1 năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có tổng số 64 đồng chí được thăng quân hàm. Đợt trao quân hàm đợt này cấp từ Thiếu tá lên Trung tá có 9 đồng chí; từ Đại úy lên Thiếu tá có 15 đồng chí; từ Thượng úy lên Đại úy có 39 đồng chí; nâng lương 1 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đồng chí sỹ quan được thăng quân hàm đợt này, Đại tá Cà Văn Lập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Đây là nguồn động viên, ghi nhận những thành tích của các đồng chí sỹ quan trong quá trình công tác tại đơn vị. Các sĩ quan được thăng quân hàm đều có phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng vững vàng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Tích cực tham gia hiệu quả trên các mặt công tác như đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý tốt các tình huống, vụ việc xảy ra trên địa bàn đóng quân. Tích cực tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đặt biệt là địa bàn nơi đóng quân.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Trao quân hàm sĩ quan và tổ chức nhiều hoạt động vùng biên - Ảnh 2.

Lễ Tuyên thệ chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La). Ảnh: Quàng Hùng.

Cũng trong ngày, Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Lóng Sập và Đồn Biên Phòng Chiềng Sơn (Bộ đội Biên phòng Sơn La – Việt Nam) tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần giúp đỡ bạn chính là giúp chính mình, hai đơn vị đã trích quỹ của đơn vị tự lao động tăng gia sản xuất trao tặng hỗ trợ cho Đại đội 214 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Quân đội Nhân dân Lào) 2 tấn xi măng, để tu sửa lại nhà làm việc đơn vị. 

Đây là hoạt rất ý nghĩa thể hiện mối quan hệ hữu chí nghĩa, chí tình giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên Việt Nam - Lào, tuy món quà không lớn nhưng bày tỏ tình cảm giúp đỡ nhau những lúc khó khăn đã góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ và tình đoàn kết giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Trao quân hàm sĩ quan và tổ chức nhiều hoạt động vùng biên - Ảnh 3.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và Đòn Chiềng Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam) tặng 2 tấn xi măng cho đơn vị Đại đội 214 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn - Lào). Ảnh: Quàng Hùng.

Trước đó, ngày 01/6/ 2023, tại Tiểu Đoàn huấn luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho 119 đồng chí chiến sỹ mới. Năm 2023, Tiểu đoàn Huấn Luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đảm nhiệm huấn luyện 119 chiến sĩ mới. Quá trình huấn luyện, đơn vị đã chủ động bám sát kế hoạch của cấp trên, tổ chức huấn luyện cơ bản từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; quá trình huấn luyện đơn vị luôn biết vận dụng linh hoạt lấy huấn luyện thực hành làm chính, rèn luyện động tác cá nhân qua từng bài, từng khoa mục, huấn luyện đến đâu chắc đến đó. 

Đặc biệt, đợt kiểm tra 3 tiếng nổ (bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn, gói thuốc nổ đánh phá mục tiêu) đơn vị đều đạt giỏi trở lên, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. 

Quá trình huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị đặc biệt coi trọng huấn luyện thể lực như 4 bài thể dục buổi sáng, võ thể tay không, xà đơn, xà kép, kỹ thuật bơi lội, hành quân… nhằm rèn luyện sức khỏe và sự bền bỉ dẻo dai cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Trao quân hàm sĩ quan và tổ chức nhiều hoạt động vùng biên - Ảnh 4.

Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Chiềng Khương hỗ trợ một số nhu yếu phẩm khắc phụ hậu quả mưa bão cho gia đình anh Lò Văn Diên, bản Ỏ, xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Ảnh: Quàng Hùng.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Chiềng Khương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) ngày 01/6/2023 tại bản Ỏ, xã Mường Sai thuộc Đồn Biên phòng Chiềng Khương quản lý, vào lúc 20 giờ 30 phút đã xảy ra gió lốc làm nhiều nhà dân bị tốc mái, đặc biệt nhà ông Lò Văn Diên đã bị cây to đổ vào nhà bị hư hại nặng và làm anh Diên và con trai bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã khẩn trương cắt cử 6 đồng chí phối hợp với chính quyền địa phương đế giúp đỡ khắc phục hậu quả, đồng thời đơn vị cũng đã quyên góp ủng hộ một số nhu yếu phẩm như mắm, muối, mì tôm… cho gia đình anh Diên giải quyết khắc phục khó khăn trước mắt.

Đồn Biên phòng khẩu Chiềng Khương là đơn vị được giao phụ trách 2 xã Mường Sai và xã Chiềng Khương, với địa bàn phụ trách rộng và phức tạp. Do vậy, đơn vị luôn túc trực đảm bảo quân số sẵn sàng cơ động để xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn để giảm thiểu thiệt hại nhất. 

Mùa Xuân - Quàng Hùng