Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Tả Páo Hồ 1A
18/05/2025 15:59 GMT +7
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cùng đoàn công tác của tỉnh vừa trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra tại công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.
- Lai Châu: Sôi nổi chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sạt lở tại thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở Lai Châu hơn 1 tỷ đồng
- Tìm thấy 5 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá ở Thủy điện Tả Páo Hồ 1A tại Lai Châu
Tại giường bệnh, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên tinh thần các nạn nhân và người nhà nạn nhân.
Bí thư tỉnh Lai Châu thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Tả Páo Hồ 1A
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời sẵn sàng phối hợp, hội chẩn với các bệnh viện tuyến Trung ương khi cần thiết để đảm bảo công tác cứu chữa đạt hiệu quả tốt nhất.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động tối đa lực lượng y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm cùng các trang thiết bị y tế hiện đại để cấp cứu và điều trị.
Hiện tại, trong số 4 nạn nhân đang được điều trị, có 2 trường hợp bị thương nặng đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, 2 trường hợp nhẹ hơn đang được theo dõi tại khoa Ngoại chấn thương. Sức khỏe của tất cả các nạn nhân đều đang được các y bác sĩ theo dõi sát sao và chăm sóc tích cực.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng đã có chỉ đạo khẩn trương đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu UBND tỉnh phải tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, chủ động xây dựng các phương án ứng phó hiệu quả với thiên tai.
Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nâng cao nhận thức về phòng chống mưa lũ, sạt lở đất. Các địa phương phải thường xuyên nắm bắt diễn biến thời tiết, chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời đến từng xã, phường, thị trấn, thôn bản để người dân chủ động phòng tránh.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng nhấn mạnh việc rà soát khẩn cấp các điểm dân cư, những vị trí xung yếu có nguy cơ cao xảy ra mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất. Đối với các công trình đang thi công trên địa bàn, các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong mùa mưa lũ.