Bát Xát (Lào Cai): Hàng nghìn hộ nghèo có mái ấm an cư, vững tin vươn lên phát triển kinh tế gia đình

Mùa Xuân

31/05/2025 12:10 GMT +7

Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Bát Xát (Lào Cai) đang bứt tốc về đích trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Đến thời điểm này, hàng nghìn ngôi nhà mới đã được hoàn thành, bàn giao, mang đến niềm vui, hy vọng và động lực mới cho hàng nghìn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Video: Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát ở huyện Bát Xát (Lào Cai). 

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hộ nghèo

Nhằm hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã tích cực nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ làm nhà, xóa bỏ những căn nhà tạm bợ, dột nát.

Đây là một trong những nỗ lực trọng tâm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đến đời sống của bà con nhân.

Người dân xã Pa Cheo giúp sức hỗ trợ các hộ dân làm nhà ở. Ảnh: Xuân Trang.

Ông Tô Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 03/7/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai về hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, huyện Bát Xát đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện làm Phó ban thường trực.

Ban Chỉ đạo đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy bằng các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát từng hộ dân đủ điều kiện để hỗ trợ.

Cùng với đó, huyện cũng tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách đất đai, mặt bằng cho người dân.

Cán bộ các phòng, ban chuyên môn của huyện được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể phụ trách từng địa bàn để rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Những ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giúp người dân vùng cao Bát Xát (Lào Cai) an cư. Ảnh: Quang Phấn.

Ông Tô Văn Thanh cho rằng, khó khăn lớn nhất trong công tác triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát là về nguồn vốn. Ngoài số tiền hỗ trợ theo quy định, (60 triệu đồng/hộ xây mới, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa), mỗi căn nhà mới đạt tiêu chí "3 cứng" và tiêu chí nông thôn mới đều cần số vốn trên 100 triệu đồng. Trong khi đó, hầu hết các hộ được hỗ trợ đều là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, nguồn vật liệu xây dựng tại địa phương còn khan hiếm và đường giao thông lên một số thôn vùng cao còn khó khăn, khiến cước phí vận chuyển vật liệu tăng cao.

Để khắc phục những trở ngại này, huyện Bát Xát đã chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài huyện chung tay đóng góp, ủng hộ phong trào.

Đặc biệt, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bát Xát cũng tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu đăng ký vay vốn đối ứng để xây dựng, sửa chữa nhà mới.

Bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho bà con xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quang Phấn.

Ông Vũ Đức Minh, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bát Xát (Lào Cai) thông tin: Đến nay, Phòng Giao dịch đã giải ngân hơn 38,6 tỷ đồng cho gần 790 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được vay vốn, với mức vay tối đa 50 triệu đồng đối với hộ xây mới và 20 triệu đồng đối với hộ sửa chữa. 

Số tiền này được trích từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và ngân sách tỉnh hỗ trợ, đặc biệt các hộ dân được vay không phải trả lãi suất trong vòng 5 năm.

"Đây là một chính sách rất nhân văn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh Lào Cai cũng có chính sách đặc thù cho các hộ dân để có thêm điều kiện được vay vốn xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là bà con người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới", ông Minh nhấn mạnh.

Niềm vui từ mái ấm mới giúp hộ nghèo vươn lên

Không chỉ có nguồn vốn, việc hỗ trợ ngày công lao động cũng là một điểm sáng trong công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát. Huyện Bát Xát đã liên hệ với các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp như Công ty Phú Hưng để ứng trước vật liệu cho các hộ khó khăn. 

Đặc biệt, các tổ chức hội, đoàn thể tại các xã, thị trấn đã huy động lực lượng xuống tận từng hộ dân hỗ trợ ngày công. Những người dân được đào tạo nghề xây dựng cũng nhiệt tình tham gia, giúp bà con xây nhà mới đảm bảo kỹ thuật.

Trong quá trình xây dựng, huyện Bát Xát cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa nhà truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Người dân nhận hỗ trợ tiền xoá nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Cồ Nhung.

Để người dân có thêm những mẫu nhà ở đẹp, đúng bản sắc văn hoá, truyền thống, tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản cụ thể, có mẫu kết cấu nhà ở riêng để người dân lựa chọn phù hợp.

Đối với nhà trình tường của đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Y Tý, Trịnh Tường..., huyện luôn khuyến khích bảo tồn kết cấu đặc thù nhưng vẫn phải đảm bảo kiên cố, chắc chắn, đặc biệt vào mùa mưa.

Anh Vàng Văn Vinh, hộ cận nghèo ở xã Mường Vi, huyện Bát Xát, chia sẻ: "Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, vợ chồng tôi đã bán bớt đàn gia súc, kết hợp tích cóp, vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà khang trang hơn.

Gia đình cũng vận động anh em, thuê thêm thợ để xây dựng kịp tiến độ. Khi có chỗ ăn ở ổn định sẽ là bàn đạp để gia đình làm ăn phát triển hơn".

Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố mọc lên sẽ là động lực để bà con vùng cao Bát Xát (Lào Cai) yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Quang Phấn.

Chị Phàn Thị Le, hộ nghèo ở thôn Tả Ngảo, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, cũng xúc động khi được hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà dột. Chị Le bảo: "Phụ nữ trong thôn đã nhiệt tình đến giúp đỡ gia đình tôi dọn dẹp, vận chuyển đồ. Không biết nói gì hơn, rất là cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con trong thôn".

Với sự chung tay của toàn xã hội, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, bản... đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Bát Xát theo đúng kế hoạch đề ra. Đến nay, gần 2.900 ngôi nhà đã được hoàn thành, bàn giao trong niềm vui, phấn khởi của bà con.

Đây chính là điểm tựa vững chắc, giúp huyện Bát Xát cán đích xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng hẹn, mang lại cuộc sống an cư, lạc nghiệp và thúc đẩy sự vươn lên bền vững cho hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo thống kê mới nhất của UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tính đến cuối tháng 5/2025, trên địa bàn huyện đã có gần 2.900 ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong số này, chỉ riêng năm 2024, có 1.353 căn đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa hoàn thành. Dự kiến, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn huyện sẽ chính thức được công bố hoàn thành vào tháng 6/2025.
Đối với công tác khắc phục thiệt hại về nhà ở do bão số 3 (Yagi), các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện hoàn thành toàn bộ 125 nhà bị sập đổ hoàn toàn, các hộ đã di chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.
Đối với các hộ phải di chuyển khẩn cấp là 526 hộ, trong đó, đã xây dựng xong nhà 211 hộ.