Thứ Sáu, ngày 14/02/2025 01:53 PM (GMT+7)

Bản Thồng Phiêng đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Gia Tưởng - Tạ Nguyệt

27/12/2024 21:12 GMT +7

Từ khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo bản Thồng Phiêng (xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao. Đây là thành quả có được nhờ sự nỗ lực, đồng thuận của cấp ủy, Ban quản lý bản, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân bản Thồng Phiêng.

Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Bản Thồng Phiêng nằm trong trung tâm xã Chiềng Pằn (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) ngay bên Quốc lộ 6. Toàn bản có 76 hộ gia đình với 286 nhân khẩu với 2 dân tộc anh em Kinh, Thái cùng sinh sống. Hiện trên địa bàn bản có khoảng 37ha sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, trong đó có 7ha trồng cây ăn quả như nhãn, xoài, bưởi… Thu nhập của người dân trong bản chủ yếu là từ chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ lẻ, dịch vụ vận chuyển.

Nhớ lại những ngày đầu bản bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, ông Hà Văn Ngân, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Thồng Phiêng bồi hồi: "Tôi vẫn nhớ ngày ấy đi tuyên truyền, vận động bà con hiến đất mở đường, vì chưa hiểu nên trong bản còn ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận. Mình biết được nên đã cùng các anh, chị trong chi bộ, Ban quản lý bản đi đến từng nhà để giải thích, chia sẻ với bà con. Dần dần thì bà con cũng tháo gỡ khúc mắc, chủ động tham gia hưởng ứng. Nhà hiến đất, nhà góp tiền, người góp sức, cứ thế bản chúng tôi đã có đường đẹp, đèn điện chiếu sáng, có nhà văn hóa, có cây xanh hoa cảnh… nhìn khang trang, sạch đẹp".

Bản Thồng Phiêng đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.
100% đường nội bản Thồng Phiêng đã được cứng hoá, thuận tiện đi lại quanh năm. Ảnh: Gia Tưởng.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Nhân dân bản Thồng Phiêng đã phấn đấu xây dựng và "cán đích" bản nông thôn mới vào năm 2016. Từ đó đến nay, bản vẫn quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Đến tháng 12/2024, bản Thồng Phiêng vẫn duy trì đạt 16/16 tiêu chí bản nông thôn mới. Sau khi tự rà soát, bản đã đáp ứng các điều kiện để được công nhận bản nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyến đường nội bản đã được bê tông hóa, nhà văn hoá bản đã được xây dựng kiên cố, khang trang. 100% hộ trong bản có nước sạch, được phủ sóng điện thoại, internet; 70-80% hộ có camera an ninh giám sát. 100% hộ dân trong bản ký cam kết bảo vệ môi trường, trồng cây làm đẹp cảnh quan; tham gia bảo hiểm y tế, có sổ khám chữa bệnh điện tử; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, nhiều gia đình đầu tư cho con em theo học đại học, cao đẳng…

Trường Tiểu học - THCS Chiềng Pằn nằm trên địa bàn bản Thồng Phiêng. Ảnh: Gia Tưởng.

Là trung tâm của xã Chiềng Pằn nên trên địa bàn bản Thồng Phiêng có trường mầm non, trường phổ thông cơ sở, trạm y tế xã. Thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 68 triệu đồng/người/năm. Hiện cả bản chỉ còn 1 hộ nghèo, do nguyên nhân thương tật.

Chi bộ bản đã được thành lập và có 25 đảng viên đang sinh hoạt. 4 hộ trong bản đã được tỉnh khen thưởng là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, 70% số hộ được công nhận là gia đình văn hóa liên tục trong 3 năm. Tình hình an ninh trật tự của bản được đảm bảo. Bản không có tệ nạn xã hội.

Bà Đào Thị Dĩnh, người dân bản Thồng Phiêng, chia sẻ: Bản Thồng Phiêng thay đổi như thế nào từ khi xây dựng nông thôn mới, chúng tôi là những người rõ nhất. Chúng tôi biết rằng xây dựng nông thôn mới là làm cho nhà mình, cho bản mình nên chẳng ai nề hà gì cả. Cứ có phong trào, hoạt động chung như vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng thêm cây xanh trong khuôn viên công trình chung tại nhà văn hóa bản…, anh chị em trong bản chúng tôi đều tích cực hưởng ứng, mỗi người một việc.

Đoàn viên Thanh niên bản Thồng Phiêng tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, lao động bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp... Ảnh: Gia Tưởng.

Cũng theo bà Dĩnh, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại bản Thồng Phiêng diễn ra sôi nổi. Từ thói quen trở thành nếp sống, bà con trong bản chủ động tham gia luyện tập, rèn luyện thường xuyên, tích cực giao lưu văn hóa, văn nghệ, hưởng ứng các phong trào do xã, huyện phát động. Đội bóng chuyền của bản Thồng Phiêng đều đạt được giải Nhất bóng chuyền hơi nam nữ cấp xã trong nhiều năm liên tiếp. Các tổ chức đoàn thể của bản như chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân, đoàn thanh niên hoạt động tích cực, hiệu quả, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Để xây dựng nông thôn mới là hành trình "không có điểm kết thúc"

Xã Chiềng Pằn có 9 bản với hơn 1.100 hộ, gần 4.600 nhân khẩu. Năm 2016, xã Chiềng Pằn là xã đầu tiên của huyện Yên Châu được công nhận nông thôn mới. Năm 2024, UBND huyện Yên Châu đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2025. Trong đó, quy hoạch đã đặt mục tiêu phấn đấu xã Chiềng Pằn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, xã Chiềng Pằn đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo; tích cực vận động tuyên truyền, tổ chức phát động và triển khai các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua tới các bản, nhóm. Công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới được tổ chức định kỳ…

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Thồng Phiêng tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên công trình chung tại nhà văn hóa bản. Ảnh: Gia Tưởng

Triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Pằn đã xuất hiện nhiều điểm sáng. Trên địa bàn xã, bản Chiềng Phú đã được công nhận bản nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2023. Bản Thồng Phiêng sau khi rà soát vẫn thực hiện hiệu quả bộ tiêu chí bản nông thôn mới, đã đạt chuẩn bộ tiêu chí bản nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Sơn La trong năm 2024.

Theo ông Lường Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn, để tiếp tục khai thác các lợi thế của địa phương, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở Thồng Phiêng; xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Dự kiến, xã sẽ hỗ trợ bản Thồng Phiêng thành lập hợp tác xã trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp; từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Xã Chiềng Pằn dự kiến hỗ trợ bản Thồng Phiêng thành lập hợp tác xã trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho nông dân. Ảnh: Gia Tưởng.

Khẳng định quyết tâm của Nhân dân bản Thồng Phiêng, ông Hà Văn Ngân, Trưởng bản Thồng Phiêng, cho biết: Đời sống của bà con bản Thồng Phiêng được như hôm nay là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền. Bản Thồng Phiêng sẽ tiếp tục phấn đấu để duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới vì mục tiêu chung, cũng như vì hạnh phúc của mỗi gia đình trong bản.

"Như tiêu chí tỷ lệ nghèo đa chiều, hiện trong bản chỉ còn 1 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3%. Đây là hộ có hoàn cảnh đặc biệt, mất khả năng lao động do thương tật. Do đó, từ năm 2025, bản thống nhất phân công đảng viên phụ trách, đóng góp hỗ trợ gia đình cải thiện mức sống", ông Ngân cho biết thêm.

Có mục tiêu hướng tới rõ ràng, có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp trên, có sự đồng thuận cao của người dân, tin rằng, bản Thồng Phiêng nói riêng và xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu nói chung sẽ tiến xa hơn tiến trình xây dựng nông thôn mới, vẽ nên bức tranh nông thôn hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Gia Tưởng - Tạ Nguyệt
Phố đi bộ Nguyễn Huệ mong được kinh doanh dịch vụ ăn uống hè phố

Phố đi bộ Nguyễn Huệ mong được kinh doanh dịch vụ ăn uống hè phố

Ủy ban Nhân dân quận 1 vừa đề xuất lãnh đạo TP.HCM cho các khách sạn, nhà hàng, quán ăn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ được kinh doanh nước giải khát, thức ăn nhanh trên hè phố từ ngày 15/12.