Bà Rịa–Vũng Tàu: Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống hội viên
13/06/2025 07:16 GMT +7
Hội Nông dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang đóng vai trò nòng cốt trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và cải thiện đời sống. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân là nguồn lực quan trọng của Hội.
- Chính thức sáp nhập TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm tốt một lĩnh vực dịch vụ quan trọng
- Một thương cảng xa xưa đã phát lộ khi đào khảo cổ tại một ấp hẻo lánh ở Bà Rịa-Vũng Tàu
- Trước giờ về với TP HCM, Bình Dương, ở Bà Rịa-Vũng Tàu có hàng trăm tàu cá phải nằm bờ vì 2 nguyên nhân nào?
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển sản phẩm OCOP
Hội Nông dân huyện Châu Đức luôn xác định việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.
Trong thời gian qua, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp.
Qua đó, khơi dậy tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, phù hợp với thị hiếu thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thìn, nông dân xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, gia đình có hơn 8.000m2 trồng tiêu, trước đây do không nắm kỹ thuật trồng nên năng suất thấp, cây thường bị sâu bệnh chết… Từ khi được Hội Nông dân vận động tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, vườn tiêu đã có năng suất cao và chất lượng sạch… thu nhập tăng, cải thiện đời sống kinh tế gia đình.
Ông Thân Xuân Động, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ: Hiện nay, huyện có 56 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của 31 chủ thể, trong đó có 24 sản phẩm đạt 4 sao và 32 sản phẩm đạt 3 sao. Đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh sự nỗ lực của nông dân địa phương trong việc nâng tầm sản phẩm nông nghiệp, từng bước chinh phục thị trường trong và ngoài nước.
Một trong những điểm sáng nổi bật là việc Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp với Hợp tác xã (HTX) TM-DV-NN Bà Rịa – Vũng Tàu và HTX Ca cao Châu Đức triển khai chương trình liên kết sản xuất – tiêu thụ ca cao xuất khẩu giai đoạn 2023–2025.
Sự liên kết này không chỉ giúp nông dân tiêu thụ ổn định sản phẩm mà còn góp phần nâng cao chất lượng ca cao địa phương theo chuẩn quốc tế.
Song song đó, Hội tiếp tục vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong nước và giảm sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu.
Tăng cường liên kết sản xuất – tiêu thụ, phát triển mô hình HTX kiểu mới
Nhằm từng bước thoát khỏi tình trạng “được mùa mất giá”, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã chủ động kết nối, phối hợp với các HTX, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ.

Tiêu biểu là mô hình liên kết giữa Hội Nông dân và các HTX như, Ca cao Châu Đức, Dưa lưới Anfarm (xã Suối Rao) đã mạnh dạn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, từng bước tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.
Mô hình HTX kiểu mới, hoạt động theo chuỗi giá trị, đang trở thành hướng đi tất yếu và là động lực thúc đẩy nông dân địa phương vươn lên làm giàu chính đáng.
Không chỉ hỗ trợ sản xuất, Hội Nông dân huyện còn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao đời sống hội viên thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đã phối hợp cùng các ngành chức năng, doanh nghiệp tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho gần 600 hội viên tham dự.
Nội dung tập huấn đa dạng, từ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến xử lý sau thu hoạch và khởi nghiệp sáng tạo.
Đáng chú ý, mô hình trồng nấm rơm tại xã Bình Trung, một điển hình khởi nghiệp tiêu biểu từ hội viên nông dân, đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mở ra hướng phát triển mới cho nông dân trẻ tại địa phương.
Song song đó, Hội còn tích cực vận động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội.
Hỗ trợ vốn, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân hiệu quả
Ông Nguyễn Hồng Rân, nông dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hiện nay, đang trồng tiêu trên diện tích 8.000m2, nhờ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân và sự hướng dẫn kỹ thuật nhiệt tình từ Hội Nông dân, gia đình đã chuyển sang trồng tiêu sạch. Đến nay, vườn tiêu sạch thu hoạch bao nhiêu đều không đủ bán mang về doanh thu gần 400 triệu đồng/năm.
Ông Thân Xuân Động chia sẻ: Từ đầu năm 2025, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh giải ngân 22 dự án với tổng số vốn 10,4 tỷ đồng cho 204 hộ vay.
Trong đó, có 12 dự án chăn nuôi và 10 dự án trồng trọt. Hoạt động thu hồi nợ đạt 100% không có nợ quá hạn, cho thấy sự tin tưởng và trách nhiệm cao của hội viên.
Nguồn vốn này là “đòn bẩy” giúp nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới kỹ thuật, nâng cao hiệu quả kinh tế và tự tin hơn trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất hiện đại.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Hội Nông dân huyện Châu Đức vẫn gặp một số khó khăn như, quy mô sản xuất của hộ còn nhỏ lẻ, trình độ ứng dụng công nghệ của nông dân còn hạn chế... thiếu doanh nghiệp đủ tầm liên kết lâu dài với nông dân; đầu ra cho sản phẩm vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái, giá cả bấp bênh...
Dù vậy, với quyết tâm đồng hành cùng nông dân vượt khó, làm giàu và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, Hội Nông dân huyện đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa người nông dân và thị trường, giữa truyền thống và đổi mới, giữa nông nghiệp địa phương và xu thế toàn cầu.