Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: Cần tăng tỷ lệ cán bộ chuyên trách, bảo vệ vai trò của Hội Nông dân trong quản lý Quỹ HTND
10/06/2025 13:44 GMT +7
Tham gia thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhân sự Đại hội khóa mới, đặc biệt là việc bảo vệ vai trò của Hội Nông dân trong việc quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy.
- Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5, khoá VIII: Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031
- Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Đức Triều: Một con người tận tụy với tầm nhìn vượt thời gian
- Nông thôn Bắc Giang hiện đại hơn, văn minh hơn nhờ có phần "bồi đắp" của dòng tín dụng chính sách
Xây dựng nhân sự Đại hội khóa mới, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đề xuất cần tăng cán bộ chuyên trách, giảm cơ cấu hình thức
Một trong những kiến nghị trọng tâm của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lệ Tuyết là về cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành các cấp. Bà Tuyết đề nghị thay đổi tỷ lệ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách so với dự thảo.
Cụ thể, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Hội Nông dân khóa mới đang đề xuất cơ cấu Ban Chấp hành gồm tối thiểu 60% cán bộ chuyên trách và 40% không chuyên trách. Tuy nhiên, bà Tuyết đề nghị nâng tỷ lệ này lên tối thiểu 70% là cán bộ chuyên trách (cán bộ Hội các cấp, chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường trọng điểm) và tối đa 30% là cán bộ không chuyên trách (cơ cấu các ngành khác).

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, việc tăng tỷ lệ cán bộ chuyên trách sẽ tạo ra một Ban Chấp hành thực sự cốt cán, tập trung thời gian và trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ của ngành, phát huy được thế mạnh và giải quyết các vấn đề của nông dân một cách hiệu quả nhất, thay vì chạy theo cơ cấu hình thức.
Về việc thành lập Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định là cần thiết. Trong điều kiện biên chế mỏng, bà Tuyết đề xuất không thành lập phòng, ban riêng mà sẽ bố trí nhân sự chuyên trách trong tổng biên chế được giao để đảm nhiệm công tác của UBKT.
Kiên quyết bảo vệ vai trò quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân
Đây là vấn đề được Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đặc biệt nhấn mạnh. Bà Tuyết cho biết, trong quá trình tham gia xây dựng đề án sắp xếp bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương (trong bối cảnh sáp nhập tỉnh), bà nhận thấy vai trò quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân đang có nguy cơ bị bỏ quên.
"Trong các bản dự thảo đề án, chúng tôi không thấy một dòng nào nói về Quỹ Hỗ trợ nông dân. Chúng ta không thể “ngầm hiểu” được mà phải được cụ thể hóa bằng văn bản", bà Tuyết nhấn mạnh.

Về phía Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã phải kiên quyết và kiến nghị bằng văn bản để đưa vào đề án nội dung quan trọng này. Bà đề xuất, trong các văn bản pháp lý về sắp xếp tổ chức, phải có một câu khẳng định rõ ràng: "Giao Hội Nông dân quản lý và điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân". Điều này nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc để Hội tiếp tục vận hành hiệu quả nguồn quỹ, một công cụ vô cùng quan trọng để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.
Tương tự ý kiến của nhiều đại biểu khác, Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh bày tỏ mong muốn Trung ương Hội sẽ sớm hoàn thiện các dự thảo văn kiện sau hội nghị lần này.
"Chúng tôi rất mong Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sớm có văn bản hướng dẫn chỉ đạo chính thức, đặc biệt là đối với cấp xã, vì thời gian Đại hội của cấp xã đã rất gần. Có hướng dẫn sớm, chúng tôi mới có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo Đại hội Hội Nông dân thành công", bà Tuyết kiến nghị.
Nông dân Bắc Ninh sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, làng quê văn minh, nơi đáng sống
Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh ghi nhiều dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới. Thành tựu này có đóng góp quan trọng của Hội Nông dân, hội viên, nông dân toàn tỉnh, đặc biệt trong việc xây dựng những làng quê Bắc Ninh ngày càng đáng sống, văn minh.
Trước sáp nhập, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang mang nhiều đặc sản tham gia Phiên chợ nông sản an toàn tỉnh Bắc Ninh
Trước khi sáp nhập với tỉnh Bắc Ninh, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên chợ nông sản an toàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025 và có hai gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc trưng của địa phương.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 khẳng định rõ vai trò cốt lõi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lệ Tuyết đã nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đoàn thể chính trị-xã hội là thành viên, cơ sở để các đoàn thể phát huy mạnh sự chủ động, sáng tạo của tổ chức và của đông đảo hội viên, đoàn viên.