Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng trưởng Quỹ HTND, 2.000 nông dân hưởng lợi
29/09/2018 09:00 GMT +7
Từ năm 2013 đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng trên 52 tỉ đồng, chủ yếu là nguồn ngân sách cấp. Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm 2018, Quỹ HTND Bà Rịa - Vũng Tàu được ngân sách tỉnh cấp bổ sung vốn với số tiền 10 tỉ đồng, là 1 trong những đơn vị được ngân sách cấp bổ sung lớn nhất cả nước.
Vốn đến đúng lúc, nông dân phấn khởi
Năm 2014, gia đình anh Trần Văn An ở ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ được Hội ND tạo điều kiện cho vay 25 triệu đồng từ Quỹ HTND huyện để chăn nuôi. Từ số tiền vay, anh An đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Nhờ chịu khó chăm sóc, đàn bò nhà anh An phát triển tốt. Thấy việc chăn nuôi bò thuận lợi, anh Trần Văn An làm hồ sơ xin tiếp tục vay 25 triệu đồng để mở rộng chuồng trại. Đến nay, sau 3 năm chăn nuôi, đàn bò của gia đình đã tăng lên 9 con. Ngoài chăn nuôi bò, gia đình anh còn trồng mướp đắng, đậu que… trên diện tích 600m2 để tăng thu nhập.
Anh An cho biết: “Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ HTND, gia đình tôi đã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi khoảng 50 triệu đồng”.
Thời điểm đầu năm 2014, khi sản xuất gặp khó khăn về vốn, gia đình anh Nguyễn Văn Lễ ở ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ phải giảm diện tích trồng hoa. Sau khi được Quỹ HTND cho vay 40 triệu đồng, gia đình đã tập trung đầu tư 1.000m2 nhà lưới và 2.000m2 đất trồng các loại hoa.
“Không những vậy, khi tham gia dự án vay vốn Quỹ HTND trồng hoa, gia đình tôi còn được tham gia các lớp tập huấn kiến thức về cách trồng và chăm sóc, có điều kiện để giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều hộ khác trên địa bàn. Nhờ vậy, việc sản xuất của gia đình ngày càng phát triển tốt. Hàng năm, sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu lời hơn 200 triệu đồng” – anh Lễ phấn khởi nói.
Không chỉ hỗ trợ nông dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi, Quỹ HTND huyện Đất Đỏ còn tạo điều kiện cho bà con ngư dân trên địa bàn vay vốn đầu tư ngư cụ. Chị Nguyễn Thị Thảo (khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải) đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề đi biển cho biết, mới đây, chị đã được Quỹ HTND huyện cho vay 20 triệu đồng để sắm bộ ngư cụ mới. Từ ngày có lưới mới, hiệu quả đánh bắt cao hơn, nhờ đó cuộc sống cũng khấm khá hơn.
Ông Phạm Văn Xum, Phó Chủ tịch Hội ND huyện Đất Đỏ cho biết: Từ năm 2014 đến nay, Quỹ HTND huyện đã cho hơn 500 hộ vay vốn (từ 20 - 40 triệu đồng/hộ) để chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, trồng mãng cầu, rau, hoa, mua sắm ngư cụ… Thời hạn vay từ 2 - 3 năm, với lãi suất ưu đãi 0,7%/tháng.
“Để giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn, Hội ND huyện phối hợp với các địa phương tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh; tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, phổ biến tiến bộ KHKT trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức cho nông dân đi tham quan mô hình kinh tế hiệu quả để học hỏi... Bên cạnh đó, cán bộ Hội ND huyện cũng thường xuyên đến từng hộ kiểm tra việc sử dụng vốn có đúng mục đích, hiệu quả không để tư vấn, điều chỉnh kịp thời” - ông Xum thông tin.
Hỗ trợ người trồng bưởi da xanh
Tại thị xã Phú Mỹ, bưởi da xanh cũng là một trong những loại nông sản được nguồn vốn Quỹ HTND ưu tiên mở rộng sản xuất. Năm 2014, ông Phan Văn Trọng (ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài) được vay 30 triệu đồng nguồn quỹ này. Từ đó, ông mạnh dạn mua cây giống, trồng bưởi da xanh trên gần 5.000 m2 đất nông nghiệp. Đến nay, gia đình ông có thu nhập gần 350 triệu đồng/năm nhờ trồng bưởi.
Nhận thấy hiệu quả của nguồn vốn, tháng 6.2018, Quỹ HTND thị xã Phú Mỹ đã giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh cho 12 hộ tại xã Sông Xoài để thực hiện dự án trồng và thâm canh bưởi với tổng số tiền 500 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng với phí quản lý 0,7%/ tháng.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Hội nông dân xã Sông Xoài cho biết, 5 năm trở lại đây, bưởi da xanh trở thành đặc sản nổi tiếng của xã, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng. Tuy nhiên, đầu tư trồng loại cây này cần khá nhiều vốn, cả trăm triệu đồng/ha/năm. Do đó, để mở rộng canh tác bưởi da xanh, chính quyền xã Sông Xoài đã huy động nguồn vốn lãi suất thấp để hỗ trợ người dân, trong đó nhiều nhất là từ Quỹ HTND. Hiện, toàn xã có 11 dự án cho vay vốn thì đã có 9 dự án để mở rộng diện tích trồng bưởi, tổng nguồn vốn lên đến gần 2,5 tỉ đồng. Diện tích trồng bưởi cũng tăng lên 150 ha so với 100 ha năm 2014.
Quỹ HTND tăng trưởng mạnh
Từ năm 2013 đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng trên 52 tỉ đồng, chủ yếu là nguồn ngân sách cấp. Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm 2018, Quỹ HTND Bà Rịa - Vũng Tàu được ngân sách tỉnh cấp bổ sung vốn với số tiền là 10 tỷ đồng, là 1 trong những đơn vị được ngân sách cấp bổ sung lớn nhất cả nước. Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý đạt gần 72 tỉ đồng, hỗ trợ đầu tư cho 2.193 hộ vay triển khai thực hiện 151 mô hình, dự án.
Ông Đoàn Văn Hai - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn khởi cho biết, thời gian qua, có rất nhiều hộ nông dân đã vươn lên khá giả từ nguồn vốn Quỹ HTND.
Ngoài hỗ trợ vốn cho các cá nhân, từ nguồn quỹ HTND tỉnh, tại các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình liên kết sản xuất như: Mô hình trồng bưởi da xanh Sông Xoài (thị xã Phú Mỹ), mô hình trồng thanh long ruột đỏ, nhãn xuồng cơm vàng (huyện Xuyên Mộc) và các dự án trồng rau an toàn, hoa lan, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản chất lượng cao; chăm sóc vườn tiêu theo tiêu chuẩn sản xuất sạch ở Châu Đức, Xuyên Mộc…
Theo ông Hai, hiện nay nhu cầu vay vốn của nông dân rất lớn trong khi nguồn vốn của Quỹ HTND vẫn còn hạn hẹp và phí quản lý còn cao. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của Quỹ HTND, Hội nông dân tỉnh đề nghị UBND, HĐND tỉnh xem xét bổ sung thêm vốn trong giai đoạn 2016-2020 từ 25-50 tỉ đồng, theo lộ trình bình quân mỗi năm cấp bổ sung từ 5-10 tỉ đồng.
Đồng thời, Hội nông dân tỉnh cũng kiến nghị cần có cơ chế hỗ trợ riêng cho các nông dân có thu nhập trung bình, hộ nông dân khá có khả năng ứng dụng công nghệ cao được vay từ 100- 500 triệu đồng/hộ theo từng dự án.