Agribank chi nhánh Quảng Nam là nhà tài trợ chính của giải việt dã Báo Quảng Nam

23/09/2022 18:12 GMT+7
Giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV, do Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ chính; Công ty CP Kính nổi Chu Lai và Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Đà Nẵng (ABIC) đồng tài trợ.

Ngày 23/9, Báo Quảng Nam đã thông tin về giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV năm 2022 tranh Cúp Agribank sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 30/9 tới. Giải việt dã này do Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Nam là nhà tài trợ chính.

Ông Lê Văn Nhi - Tổng biên tập Báo Quảng Nam cho biết: giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV năm 2022 tranh Cúp Agribank là giải nằm trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, tiến đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc năm 2022 - Quảng Nam "Điểm đến du lịch xanh".

Agribank chi nhánh Quảng Nam là nhà tài trợ chính của giải việt dã Báo Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Nhi - Tổng biên tập Báo Quảng Nam thông tin về giải việt dã truyền thống báo Quảng Nam sắp tới. Ảnh: T.H

Giải được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép tổ chức thường niên do Báo Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp tổ chức. 

Thông qua giải nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, trong lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng hái luyện tập TDTT, tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Agribank chi nhánh Quảng Nam là nhà tài trợ chính của giải việt dã Báo Quảng Nam - Ảnh 2.

Quan cảnh buổi họp báo thông tin về giải việt dã báo Quảng Nam do Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Nam tài trợ chính. Ảnh: T.H

"Giải việt dã lần thứ XXV được tổ chức với quy mô lớn tập hợp đông đảo lực lượng tham gia và mở rộng đến các Đoàn VĐV Trung tâm Huấn luyện thê thao quốc gia, các tỉnh, thành trong  toàn quốc, đây không chỉ là dịp để các VĐV giao lưu, thi đấu cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn mà còn giới thiệu, quảng bá hoạt động của giải đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh; đồng thời tổ chức trao 20 học bổng đối với các em học sinh THCS thuộc gia đình nghèo, khó khăn học giỏi trên địa bàn thành phố Tam Kỳ…", ông Nhi cho biết.

Ban tổ chức giải nhấn mạnh thêm, tham gia tranh tài giải năm nay có 109 đoàn với  1.107 vận động viên, Trưởng đoàn, HLV đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các trường THPT, Dân tộc nội trú, phòng GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng, THCN, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam.

Agribank chi nhánh Quảng Nam là nhà tài trợ chính của giải việt dã Báo Quảng Nam - Ảnh 3.

Giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV năm 2022 tranh Cúp Agribank sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 30/9 tới. Ảnh: BQN

Giải năm nay có sự tham gia của 10 đoàn với 64 VĐV của các tỉnh, ngành có phong trào Thể dục thể thao mạnh trên toàn quốc, trong đó có Trung Tâm HLTTQG Hà Nội, Trung Tâm HLTTQG Đà Nẵng,  Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Định, Hậu Giang, Thái Bình, Gia Lai, Hải Dương và TP. Đà Đẵng.

Nội dung thi đấu khối đội tuyển các trung tâm, tỉnh, thành phố trên toàn quốc ở cự ly 5.000m nữ và 10.000m được quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam như VĐV Nguyễn Thị Oanh, được rút từ đơn vị Bắc Giang lên đội tuyển quốc gia (thuộc Trung tâm HLTTQG Hà Nội) hiện đang giữ kỷ lục quốc gia ở nội dung chạy 5000m và đạt thành tích tiêu biểu 3 HCV tại SEAGames lần thứ 30 năm 2019 và 3 HCV tại SEAGames 31 năm 2022 ở nội dung chạy 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Agribank chi nhánh Quảng Nam là nhà tài trợ chính của giải việt dã Báo Quảng Nam - Ảnh 4.

Giải năm nay có sự tham dự của vận động viên hàng đầu Việt Nam như VĐV Nguyễn Thị Oanh đạt thành tích tiêu biểu 3 HCV tại SEAGames lần thứ 30 năm 2019 và 3 HCV tại SEAGames 31 năm 2022 ở nội dung chạy 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Ảnh: BQN

Tiếp đến là VĐV  Lê Văn Thao, đội tuyển điền kinh quốc gia, đơn vị Thanh Hóa  đạt 2 HCV tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 năm 2022 ở nội dung chạy 5.000m và 10.000m; VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh, đội tuyển 3 môn phối hợp quốc gia, đơn vị Hậu Giang đạt HCĐ tại SEAGmaes 30 nội dung chạy 5000m và đạp xe đạp 40 km; VĐV Lê Thị Tuyết, đội tuyển Điền kinh Trẻ quốc gia, đạt 2 HCV tại giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2022 ở nội dung chạy 5.000m và 10.000m; HCB chạy bán marathon tại giải vô địch quốc gia Marathon; VĐV Mai Quí Phong, đội tuyển Điền kinh Trẻ quốc gia đạt HCV tại giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2022 ở nội dung chạy 10.000m; HCĐ chạy bán marathon tại giải vô địch quốc gia Marathon. Hai chị em VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc và Nguyễn Thanh Ngưng, đội tuyển Điền kinh quốc gia, đơn vị thành phố Đà Nẵng hiện đang giữ kỷ lục quốc gia ở nội dung đi bộ 20km và nhiều năm liền đạt HCV SEAGames.

Agribank chi nhánh Quảng Nam là nhà tài trợ chính của giải việt dã Báo Quảng Nam - Ảnh 5.

Giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV, do Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ chính; Công ty CP Kính nổi Chu Lai và Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Đà Nẵng (ABIC) đồng tài trợ. Ảnh: BQN



Trương Hồng
Cùng chuyên mục