Tỷ phú chân đất Đồng Phước Tào ở Quảng Nam trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Trương Hồng Thứ tư, ngày 21/09/2022 13:04 PM (GMT+7)
Ông Đồng Phước Tào với nghề thu mua, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, không những trở thành tỷ phú mà còn được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022
Bình luận 0

Lão nông Đồng Phước Tào (SN 1968, thôn Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) với nghề thu mua, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp như lúa, gạo, nếp, bắp, sắn… không những thành "tỷ phú" chân đất mà mỗi năm ông còn giải quyết hơn 20 lao động thường xuyên và thời vụ, lương mỗi lao động từ 10 đến 15 triệu đồng, doanh thu mỗi năm vài chục tỷ đồng, lãi ròng hơn 1 tỷ đồng.

Những thành quả đạt được của nông dân Đồng Phước Tào đã được Hội đồng Chung khảo Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn xứng đáng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022"

Lão nông phất lên nhờ nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân…

Những ngày cuối tháng 9/2022, phóng viên Dân Việt có mặt tại nhà lão nông Đồng Phước Tào, người vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 rất đông người dân cũng như lao động tại đây gửi lời chúc mừng đến lão nông Tào.

Dù là một ông chủ lớn có cơ ngơi trong tay vài chục tỷ đồng, giải quyết hơn 20 lao động tại địa phương, nhưng ông Đồng Phước Tào vẫn không để đôi chân, bàn tay của mình nghỉ ngơi mà ông cùng với các lao động tại xưởng nông sản vác từng bao thóc, bao lúa, bao gạo để xuất, nhập kho. Sự nhiệt tình của lão nông Tào đã làm cho nhiều lao động ở đây càng hăng say với công việc của mình hơn.

“Tỷ phú” chân đất Đồng Phước Tào ở Quảng Nam trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 - Ảnh 1.

Lão nông Đồng Phước Tào bên trong kho chứa nông sản của cơ sở thu mua nông sản của mình. Ảnh: T.H

Video: Nông dân Đồng Phước Tào, Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) với nghề thu mua, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022.

Ông Đồng Phước Tào chia sẻ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương vào năm 1990, ông lập gia đình và sinh sống bằng nghề nông chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi heo. Quanh năm gắn bó với ruộng đồng nhưng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, vợ chồng ông quyết định chuyển sang nghề thu mua, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp như lúa, gạo, nếp, bắp, sắn sẵn có tại địa phương.

"Lúc đầu việc kinh doanh nhỏ lẻ do nguồn vốn eo hẹp, kỹ thuật bảo quản nông sản chưa tốt, gia đình cũng chưa quen với việc buôn bán. Đến năm 2004, sau khi tích lũy kinh nghiệm và một số vốn có được từ việc làm ruộng, nuôi heo, đặc biệt tôi còn được bơm thêm nguồn vốn từ Qũy hỗ trợ nông dân 100 triệu đồng.

Nhờ vào đồng vốn này mà vợ chồng tôi mạnh dạn dùng chính ngôi nhà của mình đang ở làm kho chứa, mua máy móc và phương tiện vận chuyển để thu mua nông sản của bà con nông dân sản xuất ra..., bên cạnh đó tôi còn đi khắp nơi gõ cửa nhiều doanh nghiệp trên địa bàn để liên kết tiêu thụ nông sản của nông dân…", ông Đồng chia sẻ.

“Tỷ phú” chân đất Đồng Phước Tào ở Quảng Nam trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 - Ảnh 3.

Từ kinh doanh nhỏ lẻ, nay ông Đồng Phước Tào đã có 3 kho chứa hàng nông sản đến hơn 1.000m2. Ảnh: T.H

Ông Đồng Phước Tào chia sẻ thêm, sau khi có được uy tín trong việc thu mua nông sản tại địa phương, ông đã mở rộng thị trường đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nay đã đến toàn quốc. Từ một cơ sở thu mua, buôn bán nông sản nhỏ, ông Tào đã mở rộng ra thêm nhiều cơ sở kho, trong đó có 2 kho chính gần 1.000m2 và hiện nay ông đang tiếp tục đầu tư mở rộng thêm một kho chức hàng nông sản hơn 200m2 đang được thi công hoàn thiện.

Bên cạnh việc thu mua nông sản giúp nông dân, không để nông dân khó khăn trong công việc vận chuyển nông sản, ông đầu tư thêm 3 chiếc xe tải đến tận đồng ruộng, tận nhà của nông dân để thu mua nông sản.

“Tỷ phú” chân đất Đồng Phước Tào ở Quảng Nam trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 - Ảnh 4.

Ông Đồng Phước Tào đang kiểm tra chất lượng gạo trong kho trước khi xuất bán đi các nơi. Ảnh: T.H

"Kho chứa của tôi liên tục có hàng nông sản như lúa, gạo, bắp, sắn khoảng 400 đến 500 tấn, ai có nhu cầu thì mình xuất ngay. Mỗi lúc cao điểm có một ngày tôi xuất kho đến 100 tấn hàng đi toàn quốc.

Hiện cơ sở của tôi giải quyết hơn 20 lao động thường xuyên và thời vụ, mỗi lao động thu nhập bình quân từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng, nhờ vào việc kinh doanh thu mua, bán nông sản mà mỗi năm tôi lãi ròng 1 tỷ đồng…", ông Tào phấn khởi.

Thu mua nông sản bằng công nghệ không tốn thời gian mà hái ra tiền

Nhờ vào sự nổ lực không ngừng nghỉ, lão nông Đồng Phước Tào trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Ông Trương Văn Niên (trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm tại cơ sở thu mua của ông Đồng Phước Tào hơn 10 năm, chia sẻ: "Tôi chủ yếu làm thời vụ cho ông Tào, nói là làm thời vụ chứ hàng hóa, nông sản tại xưởng của ông Tào lúc nào cũng đầy ắp, ngày nào cũng có công ăn việc làm cho anh em chúng tôi. Đến nay, tôi đã làm cho ông Tào hơn 10 năm, hiện mỗi tháng thu nhập ổn định từ 10 đến 15 triệu đồng, chưa nói thưởng.

Tôi thấy vợ chồng ông Tào rất giỏi, từ một người nông dân chân đất với số vốn ít mà nay đã có một cơ ngơi ổn định, con cái ăn học đàng hoàn và trở thành ông chủ lớn giúp nhiều lao động tại địa phương có công ăn việc làm thu nhập cao".

“Tỷ phú” chân đất Đồng Phước Tào ở Quảng Nam trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 - Ảnh 5.

Cơ sở thu mua nông sản của ông Tào mỗi năm giải quyết hơn 20 lao động, mỗi tháng thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng. Ảnh: T.H

Ông Niên nói thêm, không những trở thành ông chủ lớn mà nhiều lúc ông Tào vẫn hăng say lao động, ổng liên tục phục giúp anh em lao động khiêng vác nông sản. "Nhiều lúc tài xế xe hàng bị đau, thế là anh Tào làm luôn tài xế chở hàng đi tiêu thụ, có những lúc xe đang chở hàng bị hỏng máy, ảnh cũng kiêm luôn thợ sửa xe. Anh em lao động tôi thường hay chọc vui anh Tào với câu ví vôn là "ông Tào thợ đụng"…", ông Niên nói.

Không những là một người nông dân kinh doanh giỏi mà lão nông Đồng Phước Tào còn được biết đến là người nông dân biết áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào trong kinh doanh nhằm giảm thiểu thời gian đi lại thu mua nông sản, chỉ cần nhích điện thoại, xem hàng qua zalo, facbook là ông chốt đơn hàng. Đó là sự tin tưởng của một ông chủ nông dân với nông dân trong kinh doanh.

“Tỷ phú” chân đất Đồng Phước Tào ở Quảng Nam trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 - Ảnh 6.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 Đồng Phước Tào chia sẻ với phóng viên Dân Việt. Ảnh: T.H

Ông Đồng Phước Tào cho biết, từ ngày thực hiện chuyển đổi số đến nay, cơ sở được mở rộng, doanh số bán hàng luôn ở mức cao. Ban đầu hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn như phải trực tiếp đến các đại lý, khách hàng để ký hợp đồng cung ứng hàng hóa, ghi hóa đơn. Tiếp đến phải thanh quyết toán theo cách truyền thống bằng giấy tờ nên tốn nhiều thời gian. Không những thế, nhiều lúc còn chậm trễ, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở và khách hàng.

"Từ khi chuyển đổi số trong kinh doanh, việc triển khai các dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng thông qua hình thức ký, thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn điện tử, thanh toán qua tài khoản....

Hiện, tôi chỉ cần ngồi nhà nhích điện thoại, xem hàng qua zalo, facbook của nông dân gửi là mình đồng ý mua thôi. Vì toàn là nông dân, mình cũng là nông dân mà ra nên tôi rất tin tưởng hàng hóa, nông sản của nông dân sản xuất ra, họ không có lừa mình nên mình tin họ…", ông Tào chia sẻ.

“Tỷ phú” chân đất Đồng Phước Tào ở Quảng Nam trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 - Ảnh 7.

Không những làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng nghề thu mua nông sản mà ông Tào còn giải quyết đầu ra nông sản cho nông dân và giải quyết nhiều lao động tại địa phương. Đặc biêt, hằng năm ông Đồng Phước Tào còn trích đến 100 triệu đồng để hỗ trợ công tác thiện nguyện tại địa phương. Ảnh: T.H

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết: Thời gian qua, phong trào "nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi" đã được các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tích cực hưởng ứng, tham gia, ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng giúp các hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ phong trào trên đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Đối với Quảng Nam năm 2022, vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn với 2 nông dân là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 đó là ông Đặng Xuân Hòa (huyện Phú Ninh) và ông Đồng Phước Tào (huyện Quế Sơn).

"Ông Đồng Phước Tào là một hội viên nông dân cần cù, chịu khó và chí thú làm ăn, tích cực lao động sản xuất, đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Đến nay, ông Tào đã có cơ ngơi ổn định, là một tấm gương điển hình để hội viên nông dân trên địa bàn huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung đáng để học tập theo.

Không những làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng nghề thu mua nông sản mà ông Tào còn giải quyết đầu ra nông sản cho nông dân và giải quyết nhiều lao động tại địa phương. Đặc biêt, hằng năm ông Đồng Phước Tào còn trích đến 100 triệu đồng để hỗ trợ công tác thiện nguyện tại địa phương.

Những thành quả đạt được của nông dân Tào đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người nông dân Việt Nam trong thời đại mới, xứng đáng là tấm gương sáng để bà con nông dân tỉnh nhà học tập và noi theo…", ông Út chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem