Xuất khẩu mực, bạch tuộc năm 2025 kỳ vọng vượt 700 triệu USD

Nguyễn Hà (Chuyên gia thị trường Cá ngừ)

08/07/2025 12:36 GMT +7

Năm 2025 đang chứng kiến sự hồi phục rõ rệt của ngành hàng mực, bạch tuộc Việt Nam sau giai đoạn biến động kéo dài từ năm 2022–2024. Trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt gần 274 triệu USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các thị trường truyền thống duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong khi các thị trường mới nổi cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về một năm bứt phá.

Trong số các thị trường XK, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường NK lớn nhất với kim ngạch trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 100 triệu USD, chiếm 36% tổng kim ngạch XK của Việt Nam, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Việt Nam đang xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm mực nang đông lạnh, bạch tuộc hấp sơ chế sang thị trường này.

Tiếp đến là thị trường Nhật Bản với gần 69 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Các sản phẩm mực và bạch tuộc của Việt Nam XK sang thị trường này có xu hướng ngày càng tăng nhờ nhu cầu ổn định và lợi thế về các sản phẩm có chất lượng cao như dòng sản phẩm sashimi, bạch tuộc hấp…

XK mực, bạch tuộc sang thị trường Trung Quốc cũng đang có xu hướng bứt phá với mức tăng trưởng cao trong 2 tháng trở lại đây sau khi sụt giảm trong những tháng đầu năm. Nguyên nhân là do thị trường này trong thời gian gần đây đã mở cửa trở lại. Trung Quốc gia tăng NK các sản phẩm mực đông lạnh và hàng sơ chế để phục vụ chuỗi dịch vụ ăn uống. Kim ngạch XK sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 26 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ.

XK sang thị trường EU cũng có xu hướng tăng nhanh trong nhưng tháng gần đây. Với tổng kim ngạch XK sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm đạt gần 15 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ, EU đang là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn 5 của Việt Nam. XK sang cả 3 thị trường dẫn đầu trong khối là Italy, Tây Ban Nha và Bỉ đều đang tăng trưởng lần lượt là 6%, 71% và 24%

Ngoài ra, còn thị trường XK mới nổi như Philippines, UAE, Campuchia, Canada… ghi nhận tăng trưởng trên 40% so với cùng kỳ, mở ra nhiều tiềm năng trong phân khúc trung cấp và tiện lợi.

Dự báo, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 đã có bước khởi đầu mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu vượt 700 triệu USD cả năm. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, và mở rộng tiếp cận thị trường mới nổi để tăng tính bền vững cho ngành hàng chiến lược này. Tuy nhiên, bên cạnh đó để đạt được mục tiêu này các DN cũng cần có sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc “khơi thông” nguồn nguyên liệu trong nước, nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc trong khâu xác nhận, chứng nhận hải sản khai thác…

Là loại quả mùa hè vạn người mê, dưa hấu lại có thể “đại kỵ”  với những người này

Là loại quả mùa hè vạn người mê, dưa hấu lại có thể “đại kỵ” với những người này

Dưa hấu là loại trái cây giải khát tuyệt vời, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn dưa hấu một cách vô tư. Có một số trường hợp cụ thể mà việc tiêu thụ dưa hấu có thể gây hại đến sức khỏe.

Uống nước đậu đen rang gừng mỗi ngày, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

Uống nước đậu đen rang gừng mỗi ngày, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

Người uống nước đậu đen rang gừng mỗi ngày có thể cảm nhận rõ thay đổi tích cực chỉ sau một tuần.

Giá cà phê quay đầu giảm mạnh do áp lực nguồn cung dồi dào

Giá cà phê quay đầu giảm mạnh do áp lực nguồn cung dồi dào

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm xuống ở 92.300 – 92.800 đồng/kg. Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm khoảng 4% trên cả hai sàn giao dịch kỳ hạn, do được hỗ trợ bởi vụ thu hoạch mới từ Brazil và Indonesia, cùng xuất khẩu tăng mạnh từ Việt Nam.