dd/mm/yyyy

Xuất khẩu lao động, hướng đi của nhiều thanh niên trẻ ở một huyện của Lào Cai

Tham gia xuất khẩu lao động đang là hướng đi triển vọng cho nhiều người thu nhập thấp ở một số địa phương ở huyện Bảo Yên, Lào Cai; đây là giải pháp mở ra nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân của chính quyền nơi đây.

Xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Xuất khẩu lao động giờ đã không còn xa lạ đối thanh niên của huyện Bảo Yên, Lào Cai; chính từ đi xuất khẩu lao động đã giúp cho nhiều thanh niên, gia đình có cuộc sống tốt hơn. Với nhiều lao động trẻ, con đường xuất khẩu lao động đang được xem là sự lựa chọn phù hợp, tạo cơ hội để họ trải nghiệm nghề nghiệp cũng như tích lũy kinh tế cho những dự định trong tương lai.

Ngôi nhà của gia đình chị Vũ Thị Sen ở tổ dân phố 9A thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên, Lào Cai) được xây dựng khang trang, sạch, đẹp với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, trong đó có phần đóng góp lớn từ người con trai Đặng Trọng Nam. Sau khi tốt nghiệp THPT, bố mẹ Nam đã tìm hiểu và quyết định làm thủ tục cho em đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Ban đầu, tâm lý chung của các bận phụ huỵnh với nhiều lo lắng khi đi xa nơi xứ người. Với quyết tâm, đức tính chịu khó học hỏi, sự nhẫn nhịn chịu đựng, sau thời gian làm việc Nam đã quen với công việc và đã gửi tiền lương hàng tháng về cho bố mẹ. Vì thế, Nam đã khiến bố mẹ ở nhà yên tâm hơn. 

Xuất khẩu lao động, hướng đi của nhiều thanh niên trẻ ở một huyện của Lào Cai- Ảnh 1.

Ngôi nhà khang trang của gia đình chị Vũ Thị Sen được xây dựng nhờ nguồn thu nhập của con trai Đặng Trọng Nam đi lao động xuất khẩu ở thị trường Nhật Bản. Ảnh: Hồng Thuận

Chia sẻ với chúng tôi, chị Vũ Thị Sen, tổ dân phố 9A thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai: Ban đầu gia đình cũng rất lo lắng khi cho con sang Nhật Bản làm lao động, tuy nhiên sau khi được các phòng ban chuyên môn tư vấn, hướng dẫn, gia đình tôi đã yên tâm hơn. Từ khi con tôi sang lao động bên đó, thu nhập khá ổn định, từ số tiền hàng tháng con tôi gửi về đã giúp đỡ rất lớn cho gia đình. Gia đình tôi rất vui!

Qua sự kết nối của mẹ Nam, chúng tôi được nói chuyện với em qua Video call biết được cuộc sống hàng ngày, cũng như công việc của Nam đang làm tại Nhật Bản. Nam cho biết: Tùy vào công việc và sức làm, tiền lương sẽ khác nhau, với Nam thì sẽ dao động từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng/tháng. Sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản, đến nay Nam cũng đã tích cóp cho mình một số vốn để sau khi về nước phát triển kinh tế. Để đi xuất khẩu lao động và làm được việc mức lương cao, Nam đã chia sẻ với chúng tôi: Cần lực chọn các Công ty uy tín, làm việc theo đúng quy định, quy tắc và chịu khó và trung thực.

Còn đối với gia đình ông Lương Đình Nhâm bản Mỏ đá xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, Lào Cai) cũng có con là Lương Đình Quý đi xuất khẩu lao động tại Nga. Hiện tại, Quý đã bàn hàng tại Nga được 4 năm và cũng đã tiết kiệm được một số vốn. Từ số tiền tiết kiệm này, ngay sau khi trở về nước Quý sẽ dùng để làm ăn và phát triển kinh tế.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lương Đình Nhâm, Bản Mỏ đá xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, Lào Cai hồ hởi cho biết: Tôi rất vui vì con trai tôi giờ có thu nhập cao, tôi thường xuyên động viên con chăm chỉ lao động và giữ gìn sức khỏe; cháu sẽ trở về quê nhà phát triển kinh tế sau khi kết thúc hợp đồng lao động.

Xuất khẩu lao động, hướng đi của nhiều thanh niên trẻ ở một huyện của Lào Cai- Ảnh 2.

Anh Lương Đình Quý đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài được 4 năm với mức lương khá cao. Ảnh: Hồng Thuận

Chính quyền đồng hành cùng người dân đi xuất khẩu lao động

Được biết, ngay từ khi có chủ trương, chính sách và kế hoạch về xuất khẩu lao động đối với các hộ nghèo thuộc các huyện nghèo, được sự chỉ đạo của tỉnh Lào Cai, các cấp chính quyền, 100% xã, thị trấn huyện Bảo Yên đã thành lập Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động và tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn; các ban chỉ đạo chú trọng công tác tìm hiểu thị trường, phối hợp tuyển chọn lao động, công tác truyền thông về hoạt động xuất khẩu lao động được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động của huyện và các xã, thị trấn…

Năm 2023, huyện Bảo Yên, Lào Cai có 25 thanh niên đi xuất khẩu lao động, tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2024 đã có thêm 10 thanh niên đi xuất khẩu lao động, thị trường lao động chủ yếu Nhật Bản, Đài Loan…

Xuất khẩu lao động, hướng đi của nhiều thanh niên trẻ ở một huyện của Lào Cai- Ảnh 3.

Nhờ sự vào cuộc của các cấp chính quyền huyện Bảo Yên, Lào Cai, nhiều lao động đã mạnh dạn tham gia xuất khẩu lao động ở các thị trường trong nước và nước ngoài, nhờ đó thu nhập tăng, ổn định cuộc sống và từng bước làm giàu. Ảnh: Hồng Thuận

Phần lớn người lao động sau thời gian lao động ở nước ngoài trở về quê với số tiền công lao động khá lớn cùng những kiến thức, kinh nghiệm quản lý, ý thức kỷ luật và tác phong trong công việc để phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2024, huyện Bảo Yên phấn đấu có thêm 1.700 lao động có việc làm và 30 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để đạt mục tiêu, UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai đã chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, chính sách, từ đó tham gia thị trường lao động đi làm việc ở nước ngoài, mở ra nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho lao động mong muốn đi làm việc tại nước ngoài.

Tuấn Hùng, Hồng Thuận