dd/mm/yyyy

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới

Ngày 3/8, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố xã Mường Hoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 1.

Lễ công bố xã Mường Hoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Thu nhập bình quân đầu người xã Mường Hoa đạt hơn 42 triiệu đồng/người/năm

Xây dựng xã Mường Hoa đạt chuẩn nông thôn mới Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sa Pa đã thường xuyên sát sao, chỉ đạo xã Mường Hoa đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ của người dân về xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu tích cực ủng hộ các phong trào. 

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị phụ trách từng tiêu chí; Đảng ủy, UBND xã Mường Hoa tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện tiêu chí; nhằm đề ra các giải pháp, lộ trình hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời có phương án và biện pháp tháo gỡ.

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 2.

Các đại biểu dự Lễ công bố xã Mường Hoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo đó, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Mường Hoa đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhân rộng các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Nhờ đó diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt. Xã đã huy động được hàng chục tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã Mường Hoa đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; hơn 25,5 km đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn, ngõ xóm được bê tông hoá; 8/8 thôn đã có nhà văn hóa thôn; 8/8 nhà đủ tăng âm, loa đài; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,16 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%; không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,6%...

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 3.

Bà con nhân dân dự Lễ công bố xã Mường Hoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: Sau gần 14 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả tích cực; diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi mới. 

Các chương trình, đề án, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả. Kinh tế của thị xã giữ mức tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; số hộ nghèo giảm, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. 

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 4.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến nay, toàn thị xã có 4/10 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó xã Mường Hoa là xã đầu tiên của tỉnh Lào Cai được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Mường Hoa là xã vùng III của thị xã Sa Pa, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hầu Thào và xã Sử Pán theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Là xã đông dân, diện tích nhỏ hẹp với 8 thôn, bản gồm 1.114 hộ, trong đó dân tộc Mông chiếm 95,6%. 

Với lợi thế về điều kiện khí hậu, cảnh quan thiên nhiên đặc biệt có hai khu di tích Bãi đá cổ Sa Pa và Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang được công nhận là Khu di tích cấp Quốc gia, Mường Hoa đang dần trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của thị xã Sa Pa, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển các mô hình du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩm truyền thống…

Là xã có xuất phát điểm thấp (chỉ đạt 8/19 tiêu chí xã NTM năm 2020), kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn,… do đó trong quá trình triển khai thực hiện bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 còn gặp nhiều thách thức. 

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 5.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Mùa Xuân.

"Với sự đoàn kết, quyết tâm cao và nỗ lực cố gắng của Đảng uỷ, Chính quyền và nhân dân, chỉ sau hơn một năm thực hiện theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 xã Mường Hoa đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 6.

Xã Mường Hoa đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 của UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Đời sống người dân được nâng lên; cơ sở vật chất về trường học, nhà văn hóa, y tế, … được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII. 

Đây thực sự là niềm vinh dự, niềm tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị xã Sa Pa nói chung và của xã Mường Hoa nói riêng". Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Tô Ngọc Liễn nhấn mạnh.

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mùa Xuân.

Xã Mường Hoa cần tiếp tục duy trì và giữ vững nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Hoa đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới những năm qua.

Để giữ vững những kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực nông thôn.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấu đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa các lĩnh vực về Văn hóa - Xã hội, đặc biệt là nâng cao dân trí, đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực. Quan tâm tập trung giảm nghèo các đối tượng là đồng bào dân tộc, diện chính sách, đoàn kết các dân tộc, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh nông thôn, tạo môi trường thuận lợi, bình yên để nhân dân yên tâm xây dựng cuộc sống mới.

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mùa Xuân.

Đối với thị xã Sa Pa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu đề nghị cấp uỷ, chính quyền thị xã cần bám sát và triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, phấn đấu đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới chung của toàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2025 thị xã Sa Pa có ít nhất 6 xã duy trì và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân hiểu rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận của người dân tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện duy trì củng cố nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt đối với chính quyền từ thị xã đến cấp xã trong thời gian tới.

Đảng bộ, chính quyền thị xã Sa Pa và các xã trên địa bàn cần làm tốt hơn nữa việc huy động và sử dụng tốt các nguồn lực; bố trí lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn các xã. Huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa tập trung cho xây dựng kết cấu hạ tầng sao cho đồng bộ hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn; đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo vệ, duy tu, sửa chữa để phát huy hiệu quả các công trình phục vụ tốt cho sản xuất, cho đời sống nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền thị xã Sa Pa và các xã trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với các mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo đến người dân. 

Chủ động huy động, vận động các tổ chức, đoàn thể; các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh... ủng hộ nguồn lực để thực hiện xoá nhà tạm, dột nát. Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành mục tiêu "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2024.

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 9.

Lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; UBND thị xã Sa Pa tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Xã Mường Hoa (Sa Pa) về đích nông thôn mới- Ảnh 10.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhận Giấy khen của UBND thị xã Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng tại buổi lễ công bố, thị xã Sa Pa đã phát động phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã. Đồng thời, tổ chức quyên góp ủng hộ phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã Sa Pa đến năm 2025.


Mùa Xuân