dd/mm/yyyy

Về Trung Đồng ở Lai Châu xem bà con xây dựng đời sống văn hoá

Những năm qua, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới…

Bà con xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với làm nông thôn mới

Bên cạnh nhiệm vụ kinh tế phát triển, các cấp chính quyền xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên đã đẩy mạnh các hoạt động hướng đến xây dựng và nâng cao chất lượng khu dân cư văn hoá, góp phần thực hiện thành công và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, ông Lò Văn Lánh, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu cho biết: Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" xã Trung Đồng chúng tôi gặp không ít khó khăn. Trong đó, trở ngại lớn nhất là trình độ nhận thức của người dân không đồng đều. Một số hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Thêm vào đó là tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn cao.

Trước những thách thức đó, để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhanh chóng đi vào cuộc sống, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào.

Về Trung Đồng ở Lai Châu xem bà con xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh 2.

Những năm qua, bà con xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với làm nông thôn mới. Ảnh Tuấn Hùng

Cùng với đó, xã chỉ đạo các bản tổ chức họp dân, xây dựng các quy ước, hương ước, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu. Chú trọng hoàn thiện các thiết chế văn hóa.

"Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thực sự đem lại hiệu quả cao, có sự lan tỏa mạnh mẽ", ông Lánh hồ hởi nói.

Theo chân ông Lánh, chúng tôi tới thăm bản Bút Dưới, một trong những điểm sáng thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của xã Trung Đồng.

Những năm qua, người dân nơi đây tích cực thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển chăn nuôi, nhờ đó, đời sống kinh tế ngày một ổn định.

Bà con có điều kiện chăm lo đời sống tinh thần, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa. Bản đã xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước, đặc biệt là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo đúng quy định. Bản không có học sinh bỏ học, học sinh trong độ tuổi đều được tới trường.

Về Trung Đồng ở Lai Châu xem bà con xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh 3.

Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh Tuấn Hùng

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân bản Bút Dưới đã hiến hơn 3000m2 đất cùng hàng trăm ngày công lao động để làm các tuyến đường nội bản và kênh mương nội đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Tòng Thị Giao, Bản Bút Dưới, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên vui vẻ cho biết: "Thời gian qua, gia đình tôi luôn phấn đếu để giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa và cùng với bản giữ vứng bản làng văn hóa.

Cứ thứ 6 hàng tuần tôi cùng bà con trong bản dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường bản, tôi luôn ý thức và tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình bảo vệ môi trường và tuyên truyền về các luật của nhà nước".

Trung Đồng nhiều kết quả lớn trong xây dựng đời sống văn hoá

Qua câu chuyện với ông Lò Văn Lánh, được biết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, công tác vệ sinh môi trường được duy trì đảm bảo, đường làng ngõ xóm được sạch sẽ.

Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên trên loa phát thanh. Hàng năm, các bản tiến hành điều chỉnh bổ sung quy ước của bản. Vận động nhân dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Qua đánh giá xếp loại năm 2021, có 1370/1552 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 94%. 14/14 bản văn hóa, 100% cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa…

Về Trung Đồng ở Lai Châu xem bà con xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh 4.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư lan tỏa sâu rộng, toàn xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu có 1370/1552 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 94%. 14/14 bản văn hóa, 100% cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa. Ảnh Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Lò Văn Lánh, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Trung Đồng, huyện Tân Uyêncho biết: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" mang lại hiệu quả rất thiết thực. Cơ sở hạ tầng giao thông có nhiều thuận lợi, kinh tế ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Trùng Đồng luôn nhận định nếu không nắm chắc địa bàn, thực hiện quản lý tốt sẽ rất dễ xuất hiện tệ nạn xã hội trong khu dân cư.

Từ đó, Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã và các ban, ngành, đoàn thể thôn bản đã triển khai nhiều biện pháp, nhất là tập trung vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư.

Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhằm xây dựng đời sống tinh thần tốt đẹp hơn, tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương tiếp tục pháp triển.

Về Trung Đồng ở Lai Châu xem bà con xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh 5.

Phát huy tinh thần đoàn kết bên cạnh xây dựng đời sống văn hóa mới bà con xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu còn mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Qua đó nâng cao mức thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh Tuấn Hùng

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, địa phương thường xuyên thông tin, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đưa nội dung vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ hội, sân khấu hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương.

Các tổ chức hội, ban, ngành, đoàn thể còn trực tiếp xuống từng hộ dân; nhất là những gia đình có hành vi vi phạm để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa mới.

"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần tự giác chấp hành và thực hiện tốt các nội dung thi đua. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt, đồng thời kiên quyết phê bình, nhắc nhở và có biện pháp xử lý những hộ gia đình, cá nhân vi phạm", ông Lánh nhấn mạnh.


Tuấn Hùng