Chủ Nhật, ngày 16/02/2025 07:11 PM (GMT+7)

Tỷ phú Elon Musk đi kiện

Nguyễn Thụy

07/08/2024 08:41 GMT +7

Ông Elon Musk, CEO của tập đoàn xe điện Tesla và công ty vũ trụ SpaceX tại Mỹ, đang theo đuổi các vụ kiện chống lại một liên minh quảng cáo toàn cầu và công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo OpenAI đình đám thế giới.

Mạng xã hội X của tỷ phú Musk đã nộp đơn kiện một liên minh quảng cáo toàn cầu và nhiều đại công ty với cáo buộc họ đã cùng tẩy chay mạng X (tên cũ là Twitter) một cách bất hợp pháp, khiến X thất thu.

Tỷ phú Elon Musk đi kiện- Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh chụp màn hình AFP

Đơn kiện của mạng X được nộp lên một tòa án liên bang ở Texas ngày 6/8; bên bị đơn là Liên đoàn Quảng cáo Thế giới (WFA, World Federation of Advertisers) và các thành viên của họ là Tập đoàn Unilever, Mars, CVS Health, và Orsted – công ty điện gió hàng đầu thế giới từ Đan Mạch.

Theo kênh CNBC của Mỹ, đơn kiện cho biết WFA đã sử dụng chương trình "Liên minh toàn cầu về truyền thông có trách nhiệm" của liên đoàn này để cùng nhau giữ lại "hàng tỷ USD doanh thu quảng cáo" từ mạng X sau khi tỷ phú Musk mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD cuối năm 2022 rồi thay đổi nhân sự và chính sách của Twitter (cùng với việc đổi tên mạng thành X).

Cũng trong ngày 6/8, Musk đăng bài về vụ kiện lên mạng X. Ông chủ của X nói rằng "bây giờ phải đi chiến tranh" sau hai năm tỏ ra tử tế và "không nhận được gì ngoài những lời nói suông".

Các công ty nói trên chưa đưa ra phản hồi nào sau khi X nộp đơn kiện.

Doanh thu quảng cáo tại X đã giảm trong nhiều tháng sau khi Musk mua lại công ty vào năm 2022. Tháng 11/2023, khoảng một năm sau khi Musk mua lại Twitter, một số đơn vị quảng cáo đã bỏ X vì sợ quảng cáo của họ sẽ hiển thị bên cạnh nội dung ủng hộ Đức Quốc xã và ngôn từ kích động thù địch trên trang mạng này. Sau đó, Musk nói những đơn vị quảng cáo này đang cùng tham gia vào chuyện "tống tiền" và dùng lời lẽ rất tục để bảo họ biến đi.

Chỉ một ngày trước vụ kiện liên đoàn quảng cáo, tỷ phú người Mỹ gốc Nam Phi đã khởi kiện công ty OpenAI Mỹ và hai nhà sáng lập của OpenAI là Sam Altman và Greg Brockman. Ông Musk cáo buộc nhà cung cấp chatbot đình đám ChatGPT đã đặt lợi ích thương mại lên trên lợi ích cộng đồng.

Chính Musk là một trong những người đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, và đây là lần thứ hai cho đến nay ông chống lại OpenAI.

Tỷ phú Elon Musk đi kiện- Ảnh 3.

Tài khoản của Elon Musk trên mạng xã hội X. Nguồn: Getty

Trong đơn kiện gửi lên một tòa án liên bang ở California, tỷ phú này cáo buộc ông đã bị Sam Altman và Greg Brockman dụ dỗ và lừa dối để thành lập công ty OpenAI với tôn chỉ mục đích ban đầu là phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đem lại lợi ích cho công chúng.

Musk cho rằng ông Altman và những lãnh đạo khác của OpenAI đã phản bội mục tiêu trên: Đã chuyển sang theo đuổi lợi nhuận sau khi được Microsoft hỗ trợ tài chính. Tỷ phú cho rằng việc đi ngược lại mục tiêu ban đầu làm tăng thêm quan ngại về những rủi ro tiềm ẩn mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra đối với con người.

Ngược lại, trong tháng 3/2024, OpenAI công bố những thư điện tử từ Musk, trong đó có các nội dung cho thấy ông đã ủng hộ thành lập OpenAI là công ty hoạt động vì lợi nhuận.

Nguyễn Thụy
Cục diện thế giới quảng cáo trực tuyến sẽ khác vì Google vi phạm luật chống độc quyền

Cục diện thế giới quảng cáo trực tuyến sẽ khác vì Google vi phạm luật chống độc quyền

Việc Google bị xử thua tại Mỹ trong vụ kiện chống độc quyền kéo dài "là chiến thắng lịch sử đối với người Mỹ. Không một công ty nào được phép đứng trên luật pháp, bất kể quy mô lớn tới đâu", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland viết.