dd/mm/yyyy

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La

Ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ do tác động của hoàn lưu bão số 3; thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Clip: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La

Công tác khắc phục hậu mưa lũ tại Sơn La

Tiếp và làm việc với đoàn, tỉnh Sơn La có đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mường La.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ do bão số 3 tại bản Pú Dảnh xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Theo báo cáo của xã Ngọc Chiến, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã xuất hiện mưa to, gió lốc đã làm 1 người mất tích, 29 ngôi nhà bị ảnh hưởng, làm 169 ha lúa và hoa màu bị ngập, cuốn trôi; 5 ha ao cá bị thiệt hại; 2 cầu treo bị cuốn trôi; 2 cầu tràn bị hư hỏng, thiệt hại 10 công trình thủy lợi, 4 công trình nước sinh hoạt. 

Qua kiểm tra thực tế tại xã Ngọc Chiến, nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời chia sẻ, động viên, thăm hỏi tới các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại xã Ngọc Chiến. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Ngọc Chiến, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Sơn La về công tác khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do tác động của hoàn lưu cơn bão số 2 và số 3 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão đã gây ra mưa lũ, làm 12 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; 3.735 nhà bị thiệt hại; trên 4.500 ha lúa, 600 ha rau màu, trên 1.059 ha cây trồng hằng năm, trên 13.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại; 78 vị trí cột điện trung thế, 370 cột điện hạ thế bị gẫy đổ, 3 trạm TBA bị đổ và ngập nước, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng… ước thiệt hại trên 611 tỷ đồng.

Với phương châm “4 tại chỗ”, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; các hộ sạt lở đã được di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; cơ bản các tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn đã khắc phục kịp thời để thông xe, lưu thông hàng hóa.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La - Ảnh 3.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã Ngọc Chiến xuất hiện mưa to, gió lốc. Ảnh: Văn Ngọc

Hỗ trợ tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ

Tỉnh Sơn La kiến nghị với Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan quan tâm, hỗ trợ tỉnh Sơn La 10 dự án bố trí sắp xếp dân cư cho người dân với tổng kinh phí 256,9 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư 2 dự án hầm thoát lũ suối Muội, bản Phé, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu và hầm thoát lũ suối Nậm La, xã Chiềng Xôm, Thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 4 cầu bị lũ cuốn trôi trên địa bàn xã Ngọc Chiến, huyện Mường La với tổng mức đầu tư dự kiến 29 tỷ đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La - Ảnh 5.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà các hộ gia đình ở xã Ngọc Chiến bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận tinh thần chủ động của tỉnh Sơn La trước những diễn biến bất thường của cơn bão số 2, 3 và mưa lũ sau bão, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi tình hình mưa lũ, thực hiện tốt các giải pháp di dời dân đến vùng an toàn nếu có nguy cơ sạt lở. Có biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; hướng dẫn nhân dân khôi phục sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Đối với các kiến nghị của tỉnh Sơn La, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổng hợp để báo cáo Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La - Ảnh 6.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tiền hỗ trợ tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Văn Ngọc

Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác của trung ương đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành của Trung ương, tiếp tục thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 50 phần quà cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Ngọc Chiến bị ảnh hưởng của cơn bão số 3; trao tặng 800 triệu đồng cho tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Văn Ngọc