dd/mm/yyyy

Hành trình trao quà Tết tới hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình

Hành trình mang 80 suất quà tới nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Ninh Bình chứa đầy ấm áp, yêu thương.

Hành trình gửi gắm yêu thương

Chuẩn bị và khởi hành từ 4h sáng ngày 22/1, đoàn xe mang theo quà Tết tới bà con, hội viên nông dân khó khăn sau hành trình gần 100km đã có mặt tại hội trường xã Lạc Vân (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Trao gửi 80 suất quà tới nông dân hoàn cảnh của Nho Quan, Ninh Bình - Ảnh 1.

80 túi gạo + 80 túi gạo nếp trao cho bà con nông dân Ninh Bình.

Bà con nông dân huyện Nho Quan đều đã có mặt từ sớm, tất cả đều đeo khẩu trang, sát khuẩn, chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trao gửi 80 suất quà tới nông dân hoàn cảnh của Nho Quan, Ninh Bình - Ảnh 2.

Ông Đinh Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình trao đổi với bà con nông dân Nho Quan.

Phần quà mà đoàn trao tận tay tới bà con nông dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình mà hầu hết là những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Nhiều người đã cận Tết vẫn phải nằm viện vì bệnh hiểm nghèo nhờ cháu, con tới đón nhận thay lúc đầu, theo dự kiến, là 50 suất quà gồm tiền của ban tổ chức, mạnh thường quân và gạo Thái, gạo nếp của Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh (Bảo Minh).

Trao gửi 80 suất quà tới nông dân hoàn cảnh của Nho Quan, Ninh Bình - Ảnh 3.

Nông dân Nho Quan (Ninh Bình) đón quà Tết Nhâm Dần.

Sau đó, bà Bùi Thị Hạnh Hiếu - Tổng giám đốc Bảo Minh đã quyết định tặng thêm 30 suất quà là gạo, nếp loại ngon cho bà con nông dân đón Tết.

Trên xe, ông Đinh Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã thống nhất sẽ không để bà con phải đi lên phía trên khán phòng hội trường mà ngồi nguyên tại chỗ, thành viên trong đoàn sẽ tới tận chỗ ngồi trao gửi quà tới bà con nông dân.

Đoàn cũng không in hay treo băng rôn, backdrop.

Sát cánh cùng nông dân

Trong lúc chờ, ông Đinh Hồng Thái tranh thủ hỏi han bà con nông dân huyện Nho Quan về sản xuất, canh tác, khuyến nghị 50 nông dân có mặt tại hội trường từ bỏ những thói quen canh tác lạc hậu, có hại tới sức khỏe và môi trường.

Trao gửi 80 suất quà tới nông dân hoàn cảnh của Nho Quan, Ninh Bình - Ảnh 4.

Đại diện đoàn tới tận nhà bà Trương Thị Mừng trao gửi quà Tết Nhâm Dần.

"Tôi xin trao đổi thêm với bà con 2 việc như sau, thứ nhất mong bà con sớm bỏ hình thức gieo sạ, còn nếu chưa bỏ gieo sạ ngay được thì gieo sạ theo hàng. Xóa bỏ việc dùng thuốc diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ là chất kịch độc, tác hại khôn lường với sức khỏe con người cũng như môi trường, cần tuyệt đối tránh.

Trao gửi 80 suất quà tới nông dân hoàn cảnh của Nho Quan, Ninh Bình - Ảnh 5.

Ông Đinh Hồng Thái trao quà gửi nông dân Nho Quan.

Thứ hai, nếu có thể, bà con cấy lúa bằng máy và khuyến khích hình thức làm cỏ sục bùn vì đây là hình thức rất tốt để sản xuất lúa hữu cơ, sạch.

Cũng mong bà con tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện vì ý nghĩa, tác dụng rất lớn mong bà con tham gia để giảm gánh nặng nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật" - ông Đinh Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình.

Sẽ còn trở lại

Cũng có những nông dân vì thể chất và sức khỏe không tới được hội trường xã như trường hợp bà Trương Thị Mừng (sinh năm 1954, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan) bệnh tật, không chồng, không con, không nhà cửa phải ở nhờ nhà em gái ruột mà cũng không lấy gì làm khấm khá. Đoàn đã tới tận nhà hỏi han, trao quà Tết tới bà Mừng.

Clip trao quà gửi nông dân hoàn cảnh khó khăn tại Nho Quan (Ninh Bình).

Trước khi ra về, ông Đinh Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình còn lặng lẽ rút ví gửi thêm tiền cho em gái của bà Mừng cùng lời gửi gắm mong cả nhà đón Tết vui.

Trước đó, ngày 29/6, cũng nhằm để động viên các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, Văn phòng Bắc Miền Trung của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã trao 60 suất quà cho bà con nông dân huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình).

Tại đây, đại diện Văn phòng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt khu vực Bắc Miền Trung đã "hứa" với nông dân tỉnh Ninh Bình sẽ trở lại thăm bà con nông dân vào dịp gần Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Và giờ, với sự giúp đỡ và đồng hành của Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, các mạnh thường quân như Công ty Bảo Minh, Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú… chúng tôi đã thực hiện, giữ được lời hứa đó.

"Những món quà trao gửi tới tận tay bà con nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong ngày hôm nay, trước Tết nguyên đán Nhâm Dần có giá trị ý nghĩa to lớn, là nguồn động viên ấm áp cho bà con nông dân còn gặp hoàn cảnh tiếp thêm động lực để bà con mạnh mẽ vươn lên vượt lên hoàn cảnh và số phận. Tôi mong tới đây, Văn phòng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt sẽ tiếp tục cùng với Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình có thêm nhiều những hoạt động ý nghĩa giá trị như thế này" - ông Đinh Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

PV