dd/mm/yyyy

Tổng cục Hải quan

Thông tin nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc phải có giấy chứng nhận của GACC là giả mạo

Trước thông tin lan truyền về “Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc - Certificate of GACC Registration”, Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định: Đây là thông tin giả mạo.


Giá gạo liên tục lên cơn sốt, thị trường cần hơn 1 triệu tấn gạo Việt nữa

Lượng gạo xuất khẩu trong tháng 8/2023 là 921 nghìn tấn, tăng mạnh 48,8% so với tháng trước. Qua đó nâng tổng lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng năm 2023 lên tới 5,8 triệu tấn, tăng 21,4% và trị giá đạt 3,16 tỷ USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước.


Xuất khẩu rau quả 8 tháng sang Trung Quốc đạt 2,26 tỷ USD, sầu riêng đóng góp gần 1,3 tỷ USD

8 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt 2,26 tỷ USD, tăng 133,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 1,3 tỷ USD.


Rau quả Việt xuất ngoại tăng cao kỷ lục

Theo Tổng cục Hải quan, chưa hết 6 tháng, xuất khẩu rau quả đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất cả năm ngoái. Mức cao kỷ lục từ trước đến nay của ngành rau quả.


Xuất khẩu thuỷ sản: Chờ ngày mưa tan

Đà giảm xuất khẩu thuỷ sản vẫn chưa dứt do chịu ảnh hưởng bởi lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc - Thị trường được đặt nhiều kỳ vọng nhất cũng chưa cho thấy sự khởi sắc.


Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vượt nửa tỷ USD trong 5 tháng

Xuất khẩu sầu riêng có thành tích ấn tượng nhất trong các mặt hàng rau quả khi mang về 332 triệu USD chỉ trong tháng 5, gấp hơn 10 lần so với tháng trước; đạt nửa tỷ USD trong 5 tháng, tăng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái, do Trung Quốc thu mua ồ ạt.


Rau, quả giá rẻ Trung Quốc đổ bộ chợ Việt; đô la Mỹ tăng mạnh

Trong số các loại rau, quả Trung Quốc tràn vào Việt Nam thì tỏi và quýt chiếm số lượng lớn nhất và giá rẻ hơn nông sản Việt Nam. Trên thế giới, tỷ giá đô la bật tăng mạnh, trong khi đó dầu thô lại trên đà giảm.


70 vùng trồng khoai lang của Việt Nam đủ điều kiện xuất sang Trung Quốc

Danh sách 70 vùng trồng và 13 cơ sở đóng gói khoai lang xuất khẩu sang Trung Quốc đáp ứng yêu cầu đã được đăng trên trang webite của Cục Kiểm dịch Động thực vật thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc http://dzs. customs.gov.cn.


Xuất khẩu gần 13,5 tỷ chỉ trong nửa đầu tháng 3, đâu là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất?

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 3/2023 (từ ngày 1/3/2023 đến 15/3/2023), tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt 13,34 tỷ USD, tăng 6,9% (tương ứng tăng 865 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 2/2023.


Nông sản loay hoay xin ‘tấm vé’ vào thị trường vốn được coi là "dễ tính"

Sản phẩm được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo Lệnh 248, 249 sẽ được phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, gần 1 năm thực thi hai lệnh này, nhiều doanh nghiệp, HTX vẫn loay hoay với câu chuyện thực thi, chưa kể vẫn còn tình trạng mạo danh, gian lận mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để xuất khẩu…