dd/mm/yyyy

Tin nóng: Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ lịch sử, miền Bắc nguy cơ ngập úng

Tối qua và rạng sáng nay (11.10), hồ Hòa Bình đã liên tiếp mở cửa xả đáy do lưu lượng về hồ tiếp tục ở mức cao so với dự báo. Các tỉnh miền Bắc chủ động ứng phó với nguy cơ ngập úng.

Tình hình mưa lũ phức tạp, Thủy điện Hòa Bình phải mở 6 cửa xả lũ. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong ngày 10.10, trên lưu vực hồ Hòa Bình xảy ra mưa lớn (Kim Bôi 278mm, Chi Nê 286mm, Yên Thủy 183mm), lưu lượng về hồ tăng nhanh đạt mức 9.590m3 /s (lúc 13h00 ngày 10/10); mực nước hồ đã vượt cao trình mực nước dâng bình thường.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 74/CĐ-TW hồi 16h30 ngày 10.10.2017 lệnh hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 7h00 ngày 11.10.2017.

Tuy nhiên, do lưu lượng về hồ tiếp tục ở mức cao so với dự báo, để đảm bảo an toàn công trình, công trình thủy điện Hòa Bình đã phải chủ động liên tục mở 4 cửa xả đáy vào 19h00, 19h30 ngày 10.10; 0h00, 3h00 ngày 11.10.2017. Hiện tại, mực nước thượng lưu ở cao trình 117,30m (trên mực nước dân bình thường 0,3m), lưu lượng về hồ là 9.370m3/s và tiếp tục gia tăng, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy thứ 5 vào lúc 5h ngày 11.10.2017.

Theo thông tin phóng viên vừa nhận được, sau khi mở 5 cửa xả đáy, đến sáng nay Thủy điện Hòa Bình đã tiếp tục phải mở thêm cửa xả đáy số 6. Hiện tại nước lũ đang tràn cả lên quốc lộ 6 biến con đường này thành "sông".

Quốc lộ 6 ngập chìm trong nước. Ảnh: Xuân Tuấn

Thông tin mới nhận được, theo Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Nguyễn Đức Quang thông tin, 7h sáng nay, thuỷ điện Hoà Bình đã phải mở 7 cửa xả đáy.

Một đoàn công tác do Cục trưởng phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đang làm việc với Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, qua đó, nhà máy báo cáo có thể phải mở thêm một cửa xả đáy do lưu lượng nước về hồ dự báo lên đến 12.000 m3/s.

“Đây là đợt xả lũ lịch sử lớn nhất trong 10 năm qua. Việc xả lũ lại diễn ra ban đêm, cấp tập, nên có thể ảnh hưởng đến vùng hạ du”, ông Quang nói.

Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cho rằng, trong những trường hợp mưa lũ bất thường, Trung tâm dự báo khí tượng cần đưa ra các dự báo chính xác và dày hơn để ứng phó. Bên cạnh đó, ngoài việc gửi thông tin qua mail, fax, cần gọi điện thông báo, thậm chí cử người mang công văn tới Văn phòng ban chỉ đạo.

Đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn cho hay, đêm 10.10, nhiều khu vực tiếp tục có mưa lớn như Hoà Bình, Sơn La, Thanh Hoá với lượng mưa khoảng 200 mm. Trong ngày hôm nay mưa lớn còn tiếp diễn tại các tỉnh trên và giảm dần vào đêm 11.10.

Sáng 11.10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 75/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải phòng; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ chứa.

Theo đó, để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành bằng mọi biện pháp thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức hoạt động tại khu vực trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông; phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thuỷ điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó. Tổ chức tuần tra, canh gác, đặc biệt là các vị trí xung yếu hoặc đã bị sự cố trong các đợt mưa lớn và xả lũ thủy điện vừa qua để đảm bảo an toàn đê điều.

Trận lũ quét kinh hoàng tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: minh họa

Trước diễn biến mưa lũ, sáng sớm 11.10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi Công ty Thủy điện Sơn La, trong đó, nêu rõ, hiện nay mực nước hồ Hòa Bình đã vượt mức nước dâng bình thường và tiếp tục gia tăng.

Để đảm bảo an toàn từ tối 10.10, hồ Hòa Bình đã phải chủ động mở 5 cửa xả đáy và có thể tiếp tục phải mở thêm. Hiện tại mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở mức 117,30m, lưu lượng về ở mức 9,380m3/s và theo dự báo còn gia tăng lên 10.000m3/s.

Để đảm bảo lưu lượng về hồ Hòa Bình, hạn chế xả lũ xuống hạ du, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Sơn La yêu cầu dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả lũ về hạ du.

B.C