dd/mm/yyyy

Thu nhập tăng hàng trăm triệu mỗi năm nhờ cách làm này của nông dân xã Thái Niên ở Lào Cai

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng, nông dân ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai có thu nhập tăng rõ rệt, nhiều hộ thu lời hàng trăm triệu mỗi năm, nhà nào cũng có của ăn của để.

Nông dân xã Thái Niên chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/Trangtraiviet điện tử, ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, thời gian qua chúng tôi chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đưa các loại giống cây trồng chất lượng cao vào sản xuất, từng bước hình thành vùng cây ăn quả tập trung theo hướng bền vững, qua đó từng bước nâng cao giá trị nông sản, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo ở địa phương.

Thu nhập tăng hàng trăm triệu mỗi năm nhờ cách làm này của nông dân xã Thái Niên ở Lào Cai- Ảnh 1.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai có thu nhập cao gấp nhiều lần so với cây trồng cũ trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất. Ảnh: Thanh Nga

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, nhiều nông dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích đất kém hiệu quả với cây lúa, ngô sang gieo trồng các loại cây như: Na, bưởi… nhìn từ thực tế, các mô hình này đã cho giá trị kinh tế cao hơn hẳn, bà con ai cũng phấn khởi. Những mô hình này đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, giá trị nông sản trên một đơn vị diện tích canh tác.

Nhắc tới những người tiên phong và thành công từ việc chuyển đổi cây trồng ở xã Thái Niên, ai cũng nhắc tới gia đình chị Thàn Thị Phượng ở thôn Múc. Gia đình chị Phượng là một trong những hộ điển hình về trồng cây ăn quả ở xã Thái Niên. Chia sẻ với chúng tôi, chị Thàn Thị Phượng, hồ hởi cho biết: Nhận thấy trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế nên gia đình tôi đã đầu tư cải tạo vườn đồi để mở rộng diện tích, nhìn vườn bưởi xanh mướt, sai trĩu quả chúng tôi cũng thấy mừng cho gia đình chị.

Được biết, gia đình chị Phượng gắn bó với nghề trồng bưởi trên mảnh đất này cũng hơn hai chục năm nay. Hiện tại vườn bưởi của gia đình chị có khoảng 60 chục gốc, chủ yếu là trồng bưởi Múc và bưởi Diễn. Do trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật nên chất lượng bưởi của gia đình chị Phượng đã được thị trường biết đến và tin dùng. Bình quân mỗi năm gia đình chị Phượng thu về từ tiền bưởi được khoảng 60 – 70 triệu đồng. Bên cạnh đó gia đình chị còn trồng khoảng 120 gốc vải lai Thanh Hà, bình quân mỗi vụ xuất khoảng 4 tấn quả, cho thu về gần 100 triệu đồng.

Cũng như gia đình chị Phượng, gia đình anh Lê Văn Hoàn ở thôn Báu, xã Thái Niên đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng Na mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện gia đình anh có khoảng 200 gốc Na gần chục năm tuổi. Theo anh Hoàn, những năm trước gia đình anh chỉ trồng na chính vụ, một năm cho thu khoảng 40 -50 triệu đồng. Sau này tham khảo thấy nhiều nơi trồng na trái vụ cho mang lại giá trị cao gấp 2 -3 lần so với trồng na chính vụ, từ đó anh đã quyết tâm đi thực tế học hỏi mô hình trồng na trái vụ ở xã Phong Niên, sau đó về áp dụng vào mô hình của gia đình.

Thu nhập tăng hàng trăm triệu mỗi năm nhờ cách làm này của nông dân xã Thái Niên ở Lào Cai- Ảnh 2.

Mô hình trồng Na của gia đình Lê Văn Hoàn ở thôn Báu, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cũng cho thu nhập cao, na được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với phóng viên, anh hoàn cho biết: Để cây na trái vụ có năng suất, chất lượng cao, người trồng na cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật chăm sóc cây na ngay sau khi thu hoạch chính vụ kết thúc. Làm na trái vụ không đòi hỏi yêu cầu, kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên yếu tố chính là thời điểm thụ phấn và thời tiết thuận lợi sẽ cho năng suất cao, chất lượng quả tốt. Bình quân một năm 2 vụ na cho gia đình anh thu về gần 150 triệu đồng, trừ chi phí cũng để ra được khoảng 110 triệu đồng.

Đồng hành cùng nông dân xã Thái Niên trồng cây ăn quả

Qua câu chuyện với ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, được biết, hiện toàn xã Thái Niên có tổng diện tích cây ăn quả gần 300ha, trong đó, có khoảng 80% ha cây ăn quả chủ lực như bưởi, na...

Năm 2021, bưởi Múc của xã được nâng hạng thương hiệu từ 3 sao lên 4 sao. Để khẳng định uy tín thương hiệu, Hợp tác xã và người dân nơi đây luôn chú trọng về chất lượng sản phẩm và mẫu mã đẹp hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Thu nhập tăng hàng trăm triệu mỗi năm nhờ cách làm này của nông dân xã Thái Niên ở Lào Cai- Ảnh 3.

Nông dân xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Đỗ Văn Sơn cho hay, có thể thấy, tập trung phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giúp nông dân xã Thái Niên huyện, Bảo Thắng chúng tôi từng bước nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ; bà con yên tâm phát triển sản xuất, gắn bó với các loại cây trồng chủ lực này. Qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa giá trị cây ăn quả, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích người dân cải tạo, thâm canh diện tích hiện có nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây ăn quả trên địa bàn. Trong đó chúng tôi sẽ chú trọng tới việc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân; vận động bà con đưa những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào sản xuất…

Tuấn Hùng, Thanh Nga