Thứ Năm, ngày 27/02/2025 12:28 PM (GMT+7)

Thầy thuốc quân hàm xanh nơi vùng cao biên giới Sơn La

Văn Ngọc - Quàng Hùng

27/02/2025 12:28 GMT +7

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn phát huy truyền thống và tiếp bước những giá trị tốt đẹp của các thế hệ cha anh, không chỉ thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội mà còn thực hiện thăm khám, chăm sóc, điều trị cho nhân dân trên toàn tuyến biên giới của tỉnh.

Thầy thuốc quân hàm xanh nơi biên giới

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đội ngũ Quân y đã tổ chức phối hợp với ngành Y tế địa bàn nơi đóng quân thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân; đồng thời chủ động nắm bắt và dự đoán tình hình dịch bệnh để kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, đội ngũ Quân y từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở Đồn Biên phòng đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành thăm khám, điều trị cho bộ đội cũng như Nhân dân vùng biên giới. Trong đó tiêu biểu là Trạm Quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào đang đứng chân tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) là “Địa chỉ đỏ” để Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào đến thăm khám, điều trị bệnh bất kể ngày hay đêm.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Y tế xã biên giới tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân biên giới trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Quàng Hùng

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật, phụ trách Trạm Quân dân y hữu nghị Việt - Lào chia sẻ: Ở đây chúng tôi luôn được Nhân dân hai bên biên giới tin tưởng và tín nhiệm. Người bệnh có thể đến thăm khám bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón, thăm khám với tinh thần trách nhiệm và đồng cảm với người bệnh. Ngoài nhiệm vụ cùng đồng nghiệp thường xuyên trong việc thăm khám cho Nhân dân, chúng tôi luôn sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống bất chợt có thể xảy ra trên địa bàn.

Nhắc lại trong quá trình công tác của mình, Thiếu tá Quân y Phạm Thiện Thuật có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ; trong đó, ca cấp cứu thành công giữa đêm khuya cho sản phụ sinh nở tại nhà là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với anh. Thiếu tá Phạm Thiện Thuật nhớ lại: Vào năm 2014, khi tôi đang trực tại Trạm, giữa đêm khuya có tiếng chuông điện thoại reo, ở bên kia đầu dây với giọng nói vội vã hoảng hốt “Chú ơi… chú ơi… đến cứu giúp cháu với, giúp cháu với, vợ cháu đau bụng chuẩn bị trở dạ sinh nở, giờ không thể kịp đưa đến cơ sở y tế... cứu giúp cháu…".

Tôi tức tốc chuẩn bị rồi lên đường theo chỉ dẫn của người gọi. Băng qua đường rừng đêm khuya vắng ngắt, tôi đến bản Láy - một bản vùng cao của đồng bào Mông tại xã Tân Xuân (Mộc Châu, Sơn La). Khi đến nơi, sản phụ đang la hét rồi lại lịm người đi trong cơn đau quằn quại chuẩn bị cho cuộc sinh nở. Tôi đã khẩn trương vào cuộc thăm khám, chẩn đoán và bắt đầu xử lý giúp sản phụ "vượt cạn" thành công.

Sáng hôm sau, trong niềm vui hân hoan của cặp vợ chồng trẻ đã được đón chào một bé gái rất kháu khỉnh nặng 3,3kg an toàn. Nếu hôm đó tôi không đến kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi hoàn tất mọi việc, hai vợ chồng trẻ cảm ơn tôi hết lòng và xin cho cháu bé được gọi “Bố Thuật”.

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật khám và điều trị bệnh cho Nhân dân tại Trạm Quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào. Ảnh: Quàng Hùng

Hay một sự việc xảy ra gần đây nhất là về 4 cháu bé ở bên kia biên giới, thuộc huyện Sốp Bâu (Lào) vào rừng hái phải nấm độc về nướng ăn.

"Khi ông ngoại của các cháu phát hiện đã chạy đến Trạm Quân dân y hữu nghị Việt - Lào kêu cứu, lúc đó cả 4 cháu bé đã có biểu hiện tím tái, sùi bọt mép... Tôi cùng đồng đội khẩn trương làm công tác sơ cứu ban đầu rồi nhanh chóng chuyển ngay các cháu lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu. Sau một thời gian phối hợp cùng với đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện huyện cấp cứu và chữa trị tích cực, sức khỏe của các cháu đã dần bình phục ổn định rồi được trở về nhà", Thiếu tá Phạm Thiện Thuận chia sẻ thêm.

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật cùng đồng đội sơ cứu 4 cháu bé quốc tịch Lào ăn phải nấm độc. Ảnh: Quàng Hùng

Thầy thuốc quân hàm xanh vì nhân dân phục vụ

Còn trong thời kỳ đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều chiến sĩ Quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tự nguyện xung phong xin đi tăng cường chống dịch tại một số tỉnh phía Nam như Thiếu tá Nguyễn Trọng Thanh, Thượng úy Cà Văn Sơn, Thiếu tá Lường Quốc Thoại... Đợt xung phong tình nguyện này thêm một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ; sự chủ động, linh hoạt của người lính Cụ Hồ “Bộ đội chủ động tìm đến Nhân dân để giúp đỡ chứ không để nhân dân khó khăn tìm đến bộ đội” của những thầy thuốc mang quân hàm xanh.

Với Thiếu úy Nguyễn Hoàng Hưng, thời kỳ học tại Học Viện Quân y đã đi tăng cường chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Sau khi tốt nghiệp, thiếu úy Nguyễn Hoàng Hưng xin lên công tác tại Biên phòng tỉnh Sơn La và tích cực tham mưu cho cấp Ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội.

Đặc biệt, với chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025, do chưa quen với môi trường quân đội, cộng với khí hậu thời tiết diễn biến bất thường, quá trình chuyển đổi môi trường sinh hoạt kết hợp với cường độ tập luyện cường độ cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các chiến sĩ mới có thể gây những nguy cơ ốm đau. Chính vì vậy, công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội luôn được thiếu uý Hưng đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiễn các đồng chí Quân y đi tăng cường tại các tỉnh phía Nam trong đợt dịch Covd-19 bùng phát. Ảnh: Quàng Hùng

Trung tá Nguyễn Đức Thuận, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng Sơn La chia sẻ: Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho ngành Quân y với những mục tiêu, yêu cầu cao hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội cũng như Nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chúng tôi luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng công tác khám chữa bệnh nhất là bảo đảm Quân y cho sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống các loại dịch bệnh không để lây lan vào đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện kết hợp quân - dân y, tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bộ đội cũng như Nhân dân theo định hướng chiến lược của Đảng. Tập trung xây dựng lực lượng Quân y trong Bộ đội Biên phòng tỉnh giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đức, có tâm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội để nâng cao tỉ lệ quân số khỏe”.

Thời gian qua, đội ngũ Quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho đội đội cũng như Nhân dân vùng biên giới không chỉ góp phần tích cực vào giải quyết những vấn đề về nâng cao chất lượng sức khỏe cho bộ đội cũng như cho cuộc sống cho Nhân dân vùng biên mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, tạo cơ sở để cho ngành Quân y hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La

Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan Bộ Chỉ huy đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Sơn La. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La luôn thường trực, sẵn sàng tiếp ứng; giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng với chính quyền đại phương giúp các nhà trường và nhân dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm theo gió lốc vừa xảy ra.