dd/mm/yyyy

Tết trung thu sớm cho trẻ em vùng cao, vùng xa Sơn La

Những ngày giáp Tết trung thu, Ban Thường vụ huyện đoàn Phù Yên, Đoàn cơ sở Công an huyện Phù Yên (Sơn La) đã phối hợp với các Câu lạc bộ, Hội tình nguyện trong và ngoài tỉnh tổ chức Tết trung thu sớm cho các em học sinh trên địa bàn huyện.

Tết Trung thu sớm ấm áp và sum vầy cho các em nhỏ vùng cao Sơn La

Với mong muốn mang đến tình yêu thương, sự chia sẻ tới các em nhỏ kém may mắn, những em có hoàn cảnh khó khăn tại các bản vùng cao, vùng xa xôi của huyện Phù Yên (Sơn La), giúp các em có một cái Tết trẻ thơ theo đúng nghĩa, nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em nhỏ ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, đặc biệt là chương trình Tết trung thu sớm với chủ đề "Trăng về trên bản em", góp bánh gửi trăng đến vùng cao, vùng xa xôi của huyện Phù Yên.

Tết trung thu sớm cho trẻ em vùng cao, vùng xa Sơn La - Ảnh 1.

Tết trung thu sớm cho các em học sinh vùng cao huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: B.Luyện

Mặc dù đường xá xa xôi, thời tiết không ủng hộ, giao thông cách trở, đường bị sạt lở do mưa lũ, đi lại vất vả khó khăn nhưng các nhóm thiện nguyện và các cơ sở đoàn, các nhà hảo tâm đã không quản ngại khó khăn đã đồng hành, chung tay vì các em nhỏ vùng cao, vùng khó khăn của huyện Phù Yên.

Đến Trường Tiểu học và THCS Suối Bau (Phù Yên, Sơn La), các thầy cô giáo, các em học sinh và cả các bậc phụ huynh đã đợi sẵn. Những nét mặt hân hoan, những cái bắt tay nồng ấm, tình cảm thân thiện của người dân nơi đây đã xua tan nỗi mệt nhọc của các nhà hảo tâm sau một hành trình dài. Tại đây, công tác chuẩn bị quà trung thu, các hoạt động vui tết đã được các anh chị trong đoàn thiện nguyện cũng như các thầy cô giáo nhanh chóng triển khai.

Thầy giáo Đinh Hùng Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Suối Bau thông tin: "Trường có 505 học sinh đồng bào dân tộc Mông phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, các em chưa có một Tết trung thu đúng nghĩa, khi được biết các đoàn thiện nguyện lên tổ chức Tết trung thu sớm cho các em, thầy và trò nhà trường rất vui và mong đợi từng ngày. Chúng tôi đã phân công cho từng giáo viên phụ trách các công việc, hỗ trợ các nhà hảo tâm chuẩn bị Tết trung thu cho các em thật vui và ý nghĩa".

Tết trung thu sớm cho trẻ em vùng cao, vùng xa Sơn La - Ảnh 2.

Không ngại khó khăn, vất vả, Đoàn cơ sở Công an huyện Phù Yên (Sơn La) cùng với các Câu lạc bộ, Hội tình nguyện trong và ngoài tỉnh mang cái Tết trung thu thật ấm áp cho học sinh vùng cao huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: B.Luyện

Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại khó khăn, vất vả, sự chuẩn bị nhiệt tình của các tổ chức từ thiện, chương trình trung thu tại Trường Tiểu học và THCS Suối Bau được diễn ra đầm ấm. Các nhà hảo tâm đã trao gần 700 áo cờ đỏ cho các em học sinh tiểu học và THCS, nấu 550 xuất ăn tại trường cho các em học sinh bán trú. Tổng huy động tổ chức chương trình trung thu trên 67.000.000 đồng. Ngoài ra, chương trình còn tặng gần 500 quyển vở, hơn 50kg chả, 41 thùng mỳ tôm, 5 thùng sữa và gần 100 chiếc bánh trung thu cùng các loại bánh kẹo khác, 50 chiếc chăn bông và quần áo cũ cho bà con xã Suối Bau và các em nhỏ.

Chị Nguyễn Út Hiệp, Trưởng đoàn thiện nguyện hội tình nguyện chung tay vì cuộc sống cộng đồng chi nhánh tại Hà Nội xúc động chia sẻ: "nhìn các em nhỏ chia nhau từng chiếc kẹo, từng gói bim bim, nhìn các con ăn 1 bữa ăn thật ngon do chính các cô, chú trong đoàn thiện nguyện nấu, chúng tôi mừng rớt nước mắt và hạnh phúc nhất là nhìn thấy sự hồn nhiên, trong trẻo, đáng yêu và nụ cười rạng rỡ của các em. Chúng tôi chỉ mong muốn mang đến cho các em tình yêu thương để các em có một trung thu thật ý nghĩa".

Cùng với việc tổ chức Chương trình Tết trung thu sớm cho các em học sinh, các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện đã tổ chức khánh thành lớp học tại điểm trường bản Chát, xã Suối Bau (Phù Yên, Sơn La) tổng trị giá 68.000.000 đồng và trao tặng 5 xuất quà cho 5 hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Suối Bau, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Việc khánh thành lớp học tại điểm trường bản Chát, xã Suối Bau góp phần giúp các em học sinh có lớp học mới khang trang, sạch đẹp, đảm bảo về cơ sở vật chất để gieo thêm những hy vọng ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn này.

Tết trung thu sớm cho trẻ em vùng cao, vùng xa Sơn La - Ảnh 3.

Được đón Tết trung thu sớm, các em học sinh, các bậc phụ huynh cùng các thầy cô nhà trường rất phấn khởi, đến tập trung tại điểm trường từ rất sớm. Ảnh: B.Luyện

Cũng nằm trong chương trình tổ chức Tết trung thu sớm cho các em nhỏ một số xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, Câu lạc bộ thiện nguyện Cỏ ba lá xã Nam Phong đã phối hợp Đoàn xã Nam Phong, Đoàn xã Tường Phong (Phù Yên, Sơn La) tổ chức Chương trình thiện nguyện "Hướng về vùng cao" tại xã Nam Phong, xã Kim Bon, xã Tường Phong  với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Chương trình còn có sự góp mặt cũng như sự đóng góp rất lớn về vật chất, tinh thần nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Chương trình đã tặng 4 chiếc máy lọc nước và 5 bếp gas cho 4 điểm trường: Trường Mầm non Nam Phong, Trường TH & THCS Nam Phong; Trường Mầm non Kim Bon, Trường TH & THCS Kim Bon; Phát quà Trung thu sớm và trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 điểm trường này. Chương trình cũng tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 bản Suối Lúa, Suối Lốm, Đá Mài, Mó Sách xã Nam Phong, mỗi suất quà bao gồm 10kg gạo, 1 chiếc chăn bông, 1 chiếc khăn mặt, sữa Fami, mỳ gói, chả. Ngoài ra, chương trình còn tặng gần 500 quyển vở, gần 100 chiếc bánh trung thu cùng các loại bánh kẹo khác, 50 chiếc chăn bông và quần áo đã qua sử dụng cho các em nhỏ.

Tết trung thu sớm cho trẻ em vùng cao, vùng xa Sơn La - Ảnh 4.

Chương trình đã tặng 4 chiếc máy lọc nước và 5 bếp gas cho 4 điểm trường vùng cao huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: B.Luyện

Anh Đoàn Văn Tùng, Phó trưởng Công an xã Nam Phong (Phù Yên, Sơn La), đồng thời là chủ nhiệm CLB Cỏ ba lá chia sẻ: "đây là hoạt động rất ý nghĩa có sự hỗ trợ, đóng góp rất lớn từ các anh chị, nhà hảo tâm của nhóm thiện nguyện Hà Nội và sự nỗ lực, cố gắng của thành viên Câu lạc bộ Cỏ ba lá, của các tổ chức đoàn trong huyện Phù Yên. Điều hạnh phúc nhất của chúng tôi là thấy nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ được đón Tết trung thu sớm và được nhận những món quà trung thu thật ấm áp, tình yêu thương của các nhà hảo tâm".

Em Đinh Văn Thành, học sinh lớp 7, Trường TH & THCS Nam Phong, là học sinh mồ côi cha thuộc gia đình hộ nghèo xúc động nói: "em rất vui vì năm nay em và các bạn được đón một Tết trung thu rất đặc biệt do các nhà hảo tâm tổ chức. Thay mặt các bạn học sinh trong trường, em xin được trân trọng cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, các anh chị đoàn viên đã dành tình cảm thương yêu cho chúng em và bà con nhân dân nơi đây. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của các nhà hảo tâm và các anh chị trong đoàn".

Tết trung thu sớm cho trẻ em vùng cao, vùng xa Sơn La - Ảnh 5.

Tết trung thu sớm cho trẻ em vùng cao, vùng xa Sơn La - Ảnh 6.

Chương trình đã tặng nhiều suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: B.Luyện

Điểm trường vùng cao Núi Hồng, xã Huy Thượng (Phù Yên, Sơn La) có 95 học sinh mầm non và tiểu học, 100% các em là đồng bào dân tộc Mông thuộc diện hộ nghèo. Tết Trung thu năm 2023, lần đầu tiên các em được đón một Tết trung thu sớm tại điểm trường lẻ thật đầm ấm và vui tươi. Cô giáo Lê Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường TH & THCS Huy Thượng (Phù Yên, Sơn La) chia sẻ: "điểm trường Núi Hồng cách trung tâm xã 7km, đường đi lại khó khăn, mặc dù vậy, nhà trường và đại diện đoàn cơ sở xã Huy Thượng và các nhà hảo tâm đã tặng 95 đèn lồng, 95 bánh trung thu, bánh kẹo, nhiều sách vở, bút viết và chung tay tổ chức Tết trung thu sớm cho các em nhỏ. Tết trung thu diễn ra thật vui và ý nghĩa, các em được múa hát, rước đèn ông sao, phá cỗ và vui cùng chú Cuội, Chị Hằng".

Em Thào Phi Long, lớp 2C, Trường TH & THCS Huy Thượng phấn khởi nói: "Chúng em học ở đây còn nhiều khó khăn, Tết trung thu năm nay, chúng em được đón trung thu tại điểm trường rất vui. Chúng em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô và các nhà hảo tâm".

Tại điểm trường Suối Ngang xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) cũng có một đêm trung thu sớm thật ý nghĩa. Điểm trường có 92 học sinh Mầm non và tiểu học, 100% là con em đồng bào dân tộc Mông còn nhiều khó khăn. Với trẻ em nơi đây, được vui đón Tết Trung thu, phá cỗ cùng nhiều phần quà ấy sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời, nếu không có sự quan tâm, chung tay góp sức của những nhà hảo tâm và toàn xã hội. Thấu hiểu và chia sẻ với thiếu nhi vùng cao, những ngày qua, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể, trường Tiểu học xã Quang Huy tổ chức tết trung thu sớm với mong muốn mang đến cho các em nghèo vùng cao có một đêm hội trăng rằm ấm áp và ý nghĩa.

Tết trung thu sớm cho trẻ em vùng cao, vùng xa Sơn La - Ảnh 7.

Bên cạnh tổ chức Tết trung thu tại các điểm trường, các Câu lạc bộ, Hội tình nguyện trong và ngoài tỉnh đã tặng nhiều suất quà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Ảnh: B.Luyện

Anh Đào Văn Thắng, Bí thư đoàn trường tiểu học Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) cho biết: "điểm trường đã nhận được quà trung thu của các nhà hảo tâm gồm: 92 đèn lồng, 92 chiếc bánh trung thu 180 vở, 60 chiếc bút viết và 1 thùng bánh kẹo các loại. Đoàn trường đã cùng với đoàn xã Quang Huy vận chuyển quà vào điểm trường để tổ chức trung thu cho các em học sinh. Sự háo hức, mong đợi của các em học sinh lần đầu tiên được đón tết trung thu sớm khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động".

Với tâm nguyện mang đến cho các em nhỏ vùng khó khăn trên địa bàn huyện Phù Yên (Sơn La) một cái Tết trung thu thật ấm áp, các nhà hảo tâm, nhiều tổ chức, cá nhân đã không quản ngại đường xá xa xôi, cách trở, dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến các em học sinh nơi đây. Những món quà ý nghĩa đầy ắp tình yêu thương, một Tết Trung thu sớm ấm áp và sum vầy, sẽ giúp các em nhỏ vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Phù Yên (Sơn La) thêm phần trọn vẹn....

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc