dd/mm/yyyy

Sơn La: Xe máy tông bé trai 6 tuổi bị thương rồi bỏ trốn.

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay (6/9), tại KM 39, tỉnh lộ 108, thuộc địa phận bản Pha Khuông (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) xảy vụ tai nạn giao thông khiến bé trai Lầu A V. 6 tuổi bị thương nặng. Đối tượng điều khiển xe máy sau khi gây tai nạn không dừng lại đưa cháu V. đi cấp cứu mà đã bỏ trốn.

Trao đổi với PV, anh Lầu A Tú - bố cháu Lầu A V. cho biết: Khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay, con trai tôi là cháu V. (6 tuổi) bị một chiếc xe máy tông trúng và bị thương nặng tại KM số 39, tỉnh lộ 108. Điều đáng buồn là sau khi gây tai nạn cho con tôi, người điều khiển xe máy đã phi xe bỏ chạy mà không đưa cháu đi cấp cứu. 

Sơn La: Xe máy tông bé trai 6 tuổi bị thương rồi bỏ trốn. - Ảnh 1.

Cán bộ Trạm Y tế xã Co Mạ sơ cứu vết thương cho cháu V. Ảnh: Trường Giang

Theo ông Tú, do thời điểm gây tai nạn ít người qua lại nên không ai nhận ra được người điều khiển xe máy. Cháu V. bị thương ở vùng đầu, máu chảy be bét. Ngay sau vụ tai nạn, gia đình đã đưa cháu đi sơ cứu và khâu vết thương tại Trạm Y tế xã Co Mạ.

Sơn La: Xe máy tông bé trai 6 tuổi bị thương rồi bỏ trốn. - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Trường Giang.

Trao đổi với PV vào lúc 21 giờ tối nay, anh Tú cho hay: Do vết thương nặng nên gia đình đang dùng xe máy chở cháu V. xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.

Thông tin nhanh với PV Dân Việt, Công an xã Co Mạ xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo Công an Co Mạ, địa điểm xảy ra vụ tai nạn không có camera, cộng với việc cháu bé còn nhỏ tuổi nên không biết đối tượng điều khiển xe máy và biển số. Do vậy, hiện tại rất khó xác định danh tính người điều khiển xe máy. 

Đề nghị lực lượng Công an xã Co Mạ, huyện Thuận Châu khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc để sớm tìm ra danh tính của đối tượng, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

PV Tây Bắc